Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Chương 7 : Cố Đình Thâm, anh có muốn theo đuổi lại tôi không?

Lục Thần kiên trì hẹn tôi suốt mấy ngày liền.

Ban đầu, tôi đều lấy lý do bận công việc để từ chối. Nhưng anh không hề tức giận, cũng chẳng thúc ép tôi, chỉ nói rằng khi nào tôi có thời gian thì hãy cho anh một cơ hội.

Cuối cùng, tôi cũng không thể tiếp tục từ chối mãi.

Thế là tối thứ sáu, tôi đồng ý đi ăn tối với anh.

Nhà hàng Lục Thần chọn nằm trên tầng cao của một khách sạn, có cửa sổ lớn nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương, trên bàn còn có một bình hoa nhỏ được cắm rất tinh tế.

Tôi vừa ngồi xuống, Lục Thần đã kéo ghế giúp tôi, sau đó mới trở về chỗ của mình.

Anh không hỏi những câu khiến tôi khó xử, cũng không cố tình nhắc đến chuyện tôi sắp ly hôn. Trong bữa ăn, anh kể cho tôi nghe những chuyện thú vị xảy ra gần đây, thỉnh thoảng nhắc lại vài kỷ niệm thời đại học khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

Tôi chợt nhận ra, ở bên Lục Thần thật sự rất thoải mái.

Anh lịch thiệp, chu đáo, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Khi tôi nói món ăn hơi mặn, anh lập tức gọi nhân viên đổi món. Khi thấy tôi đặt điện thoại xuống để tập trung ăn uống, anh cũng không cố tình tìm chuyện để bắt tôi trả lời.

Anh để tôi được làm chính mình.

Không cần phải giải thích vì sao tôi muốn làm chuyện này, không cần phải chứng minh rằng mình đã trưởng thành, càng không cần phải dè chừng xem lời nói của mình có bị người khác xem là trẻ con hay không.

Bữa tối kết thúc trong bầu không khí rất dễ chịu.

Sau khi nhân viên phục vụ dọn hết những chiếc đĩa trên bàn, Lục Thần đột nhiên nhìn tôi.

“Niệm Kiều, có chuyện này tôi muốn nói với cậu.”

Tôi đặt ly nước xuống.

“Cậu nói đi.”

Lục Thần im lặng một lát, dường như đang sắp xếp lại lời nói trong đầu.

“Tôi biết cậu vừa trải qua chuyện không vui trong hôn nhân. Có lẽ bây giờ cậu chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi cũng không có ý định thúc ép cậu.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm túc.

“Nhưng tôi vẫn muốn nói rõ tình cảm của mình.”

“Tô Niệm Kiều, tôi thích cậu.”

Tôi hơi sững người.

Lục Thần tiếp tục nói:

“Thật ra, tôi đã từng nghĩ nếu ngày trước mình chủ động hơn một chút thì liệu chúng ta có cơ hội hay không. Sau khi biết cậu kết hôn, tôi đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng bây giờ cậu đang chuẩn bị bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, tôi không muốn tiếp tục bỏ lỡ cơ hội.”

Anh dừng lại, rồi khẽ cười.

“Tôi muốn theo đuổi cậu một cách nghiêm túc. Nếu cậu đồng ý, tôi hy vọng mình có thể trở thành người mang lại niềm vui cho cậu trong những ngày sau này.”

Tôi nhìn Lục Thần.

Ánh đèn dịu dàng phủ lên gương mặt anh, khiến người đàn ông trước mặt càng thêm ôn hòa.

Anh thật sự rất tốt.

Tốt đến mức tôi chẳng tìm được lý do nào để chê trách.

Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi lại nhận ra một chuyện.

Tôi không thể vì Lục Thần rất tốt mà đồng ý với anh.

Tôi cũng không thể vì muốn quên đi một cuộc hôn nhân không vui mà tùy tiện bắt đầu một mối quan hệ khác.

Bởi vì tôi biết, trong lòng mình vẫn còn một người chưa thể hoàn toàn buông xuống.

Cố Đình Thâm.

Người đàn ông từng khiến tôi tức giận hết lần này đến lần khác, người luôn miệng nói tôi trẻ con, cũng là người hiện tại vẫn kiên trì đứng dưới nhà chờ tôi mỗi ngày.

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần ly hôn, tôi sẽ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng khi thật sự có người khác bước đến bên cạnh, nghiêm túc nói thích tôi, tôi mới hiểu rằng tình cảm không phải một món đồ có thể tùy tiện vứt bỏ rồi thay bằng thứ khác.

Tôi cúi mắt, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

“Lục Thần, cảm ơn cậu vì đã thích tôi.”

Nụ cười trên môi anh hơi khựng lại.

Tôi hít một hơi, nói tiếp:

“Cậu là một người rất tốt. Bữa tối hôm nay cũng khiến tôi rất vui. Nhưng tôi không thể đồng ý với cậu.”

Lục Thần không nói gì.

Tôi nhìn anh, thành thật giải thích:

“Không phải vì cậu không đủ tốt, cũng không phải vì cậu làm điều gì khiến tôi không hài lòng. Chỉ là tôi nhận ra mình chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới với cậu.”

Tôi dừng lại một chút.

“Xin lỗi.”

Lục Thần cúi đầu, khẽ cười một tiếng.

Nụ cười ấy có chút bất đắc dĩ.

“Thì ra là vậy.”

Anh không hỏi tôi có phải vẫn còn tình cảm với Cố Đình Thâm hay không.

Có lẽ anh đã đoán được đáp án.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn tôi, cố gắng giữ vẻ bình thản.

“Không sao. Tôi đã nói sẽ không ép cậu mà.”

Tôi mím môi.

“Lục Thần…”

“Niệm Kiều, cậu không cần cảm thấy có lỗi.” Anh ngắt lời tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. “Tôi thích cậu là chuyện của tôi. Cậu có đồng ý hay không là quyền của cậu. Tôi không thể vì mình thích cậu mà bắt cậu phải đáp lại.”

Nói đến đây, anh khẽ cong môi, nhưng ánh mắt đã không còn sáng như lúc đầu.

“Chỉ là có chút tiếc nuối thôi.”

Tôi nhìn anh, trong lòng cũng không dễ chịu gì.

Tôi biết Lục Thần thật lòng.

Chính vì vậy, tôi càng không muốn dùng anh để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.

Nếu không thể cho anh tình cảm mà anh mong muốn, tôi không nên giữ anh ở bên cạnh chỉ vì sự dịu dàng của anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Tôi đứng dậy, cầm túi xách.

“Vậy tôi về trước nhé.”

Lục Thần cũng đứng lên.

“Để tôi đưa cậu xuống.”

Tôi không từ chối.

Hai người chúng tôi cùng đi ra khỏi nhà hàng.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa.

Người đàn ông mặc bộ vest màu đen, dáng người cao lớn, hai tay buông bên người. Ánh đèn từ hành lang chiếu xuống, khiến đường nét khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh càng thêm trầm lặng.

Là Cố Đình Thâm.

Tôi khựng bước.

Anh cũng nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi, sau đó chậm rãi chuyển sang Lục Thần đang đi bên cạnh.

Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng có chút khó diễn tả.

“Anh đến đây làm gì?”

Cố Đình Thâm không lập tức trả lời.

Anh chỉ nhìn tôi, rồi khẽ nói:

“Anh đến chờ em.”

Tôi nhíu mày.

“Anh biết tôi ở đây?”

“Anh biết em đi ăn tối với Lục Thần.”

Tôi càng cảm thấy khó hiểu.

“Vậy sao anh không lên thẳng trên đó?”

Nếu anh đã biết tôi ở nhà hàng này, với tính cách trước đây của anh, chẳng phải anh sẽ lập tức tìm cách xuất hiện trước mặt tôi sao?

Thậm chí, anh còn có thể dùng giọng điệu lạnh lùng để hỏi tôi và Lục Thần có quan hệ gì.

Nhưng hôm nay, anh chỉ đứng bên ngoài chờ đợi.

Không xông vào.

Không gọi điện liên tục.

Cũng không tìm cách khiến tôi phải lập tức xuất hiện trước mặt mình.

Cố Đình Thâm im lặng một lát rồi trả lời:

“Bởi vì em có quyền quyết định cuộc sống của chính mình.”

Tôi ngẩn người.

Anh nhìn tôi, giọng nói trầm thấp nhưng không còn vẻ áp đặt như trước.

“Em muốn đi ăn với ai, muốn gặp người nào, muốn lựa chọn cuộc sống ra sao, đó đều là quyền của em. Anh không có tư cách can thiệp chỉ vì chúng ta từng là vợ chồng.”

Anh dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ chua xót.

“Trước đây, anh luôn cho rằng mình lớn tuổi hơn em, trải nghiệm nhiều hơn em, nên anh có thể thay em quyết định mọi chuyện. Anh nghĩ chỉ cần anh làm điều mà anh cho là tốt cho em thì em sẽ hiểu.”

“Nhưng anh đã sai.”

Tôi đứng yên nhìn anh.

Cố Đình Thâm khẽ siết bàn tay, như thể phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nói ra những lời này.

“Anh không muốn tiếp tục kiểm soát em. Anh cũng không muốn dùng thân phận chồng em để ép em quay về.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh chỉ hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Nếu một ngày nào đó em còn muốn lựa chọn anh, anh sẽ rất vui. Nhưng nếu em không muốn, anh cũng không có quyền ép buộc em.”

Hành lang bỗng trở nên yên tĩnh.

Tôi không nói gì.

Cố Đình Thâm cũng không thúc giục tôi trả lời.

Anh chỉ đứng đó, chờ đợi.

Lục Thần nhìn tôi, rồi lại nhìn Cố Đình Thâm. Cuối cùng, anh khẽ nói:

“Niệm Kiều, tôi về trước nhé.”

Tôi quay sang anh.

“Ừm. Hôm nay cảm ơn cậu.”

Lục Thần gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Chúc cậu vui vẻ.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần, trong lòng có chút tiếc nuối.

Nhưng tôi không hối hận vì đã từ chối.

Bởi vì tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ chỉ để chứng minh rằng mình có thể quên đi người cũ.

Đợi Lục Thần rời khỏi, tôi mới quay lại nhìn Cố Đình Thâm.

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tôi chợt nhớ đến rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi.

Nhớ những lần tôi hào hứng kể cho anh nghe chuyện ở bên ngoài, anh lại chỉ xoa đầu tôi rồi nói tôi trẻ con.

Nhớ những lần tôi muốn tự mình giải quyết công việc, anh luôn cảm thấy tôi chưa đủ kinh nghiệm, cuối cùng vẫn tự quyết định thay tôi.

Nhớ cả những lần tôi giận dỗi, anh chẳng bao giờ thật sự hiểu nguyên nhân, chỉ nghĩ rằng tôi đang làm nũng.

Chúng tôi đã từng sống bên nhau, từng chia sẻ một mái nhà, từng quen thuộc với sự hiện diện của đối phương đến mức cho rằng mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.

Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi lại trở nên xa lạ như hai người vừa mới quen biết.

Tôi nhìn Cố Đình Thâm thật lâu.

Lâu đến mức có cảm giác chúng tôi đã trải qua cả một đời người.

Sau đó, tôi khẽ gọi tên anh.

“Cố Đình Thâm.”

“Anh đây.”

Anh gần như lập tức đáp lại.

Tôi nhìn vào đôi mắt đã không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày của anh, chậm rãi hỏi:

“Anh có muốn theo đuổi lại tôi không?”

Cố Đình Thâm sững sờ.

Anh nhìn tôi, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi lại:

“Niệm Kiều, em vừa nói gì?”

Tôi nhướng mày.

“Tai anh có vấn đề à? Tôi hỏi anh có muốn theo đuổi lại tôi không.”

Lần này, anh đã nghe rõ.

Đôi mắt Cố Đình Thâm lập tức sáng lên, nhưng anh vẫn không dám tiến đến gần tôi.

“Muốn.”

Anh trả lời gần như không chút do dự.

“Anh muốn.”

Nói xong, anh dường như sợ tôi đổi ý, vội vàng bổ sung:

“Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi em. Anh sẽ không tự cho rằng mình hiểu em, cũng sẽ không dùng tuổi tác để phủ nhận suy nghĩ của em nữa.”

Tôi nhìn anh, cố tình hỏi:

“Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Ánh mắt anh thoáng buồn, nhưng vẫn thành thật trả lời:

“Anh sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng sẽ không ép em.”

“Còn nếu tôi thích người khác?”

Bàn tay anh hơi siết lại.

Tôi nhìn thấy sự khó chịu thoáng qua trong mắt anh, nhưng cuối cùng, anh vẫn nói:

“Anh sẽ buồn. Nhưng anh không thể bắt em phải thích anh chỉ vì anh muốn như vậy.”

Tôi im lặng một lúc, rồi bật cười.

“Cố tổng, xem ra anh đã học được không ít thứ.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa mong đợi vừa thấp thỏm.

“Vậy… em đồng ý cho anh theo đuổi em rồi sao?”

Tôi xoay người đi về phía thang máy, không trả lời ngay.

Đến khi cửa thang máy mở ra, tôi mới quay đầu nhìn anh.

“Cố Đình Thâm, tôi chỉ nói anh có thể theo đuổi tôi. Còn tôi có đồng ý quay lại với anh hay không, đó là chuyện khác.”

Anh lập tức gật đầu.

“Anh hiểu.”

“Vậy ngày mai đừng gửi hoa đến công ty tôi nữa.”

Cố Đình Thâm khựng lại.

Tôi khoanh tay, nghiêm túc bổ sung:

“Hai bó hoa mỗi ngày khiến cả văn phòng chẳng còn chỗ để tài liệu. Nếu anh thật sự muốn theo đuổi tôi, ít nhất cũng phải học cách quan tâm đến công việc của tôi chứ.”

Anh nhìn tôi vài giây, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên.

“Được. Anh nghe em.”

Tôi bước vào thang máy.

Cửa sắp đóng lại, Cố Đình Thâm đột nhiên gọi tôi:

“Niệm Kiều!”

Tôi ngẩng đầu.

Anh đứng bên ngoài, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều.

“Cảm ơn em đã cho anh cơ hội.”

Tôi nhìn anh, không nhịn được mà mỉm cười.

“Đừng vội cảm ơn. Cố tổng, đường theo đuổi vợ cũ của anh còn dài lắm.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cánh cửa, khóe môi vẫn còn vương ý cười.

Truyện Mới

Sắc Đào Lý

Sắc Đào Lý

BẮT GẶP VỢ NGOẠI TÌNH KHI ĐI ĂN

BẮT GẶP VỢ NGOẠI TÌNH KHI ĐI ĂN

Ngừng Chu Cấp, Cả Nhà Náo Loạn

Ngừng Chu Cấp, Cả Nhà Náo Loạn

Sau Phản Bội Là Hối Hận

Sau Phản Bội Là Hối Hận

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do