Người đàn ông không lập tức trả lời. Hắn chỉ thong thả đặt chén trà xuống, sau đó mới chậm rãi quay đầu.

Khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, máu trong người ta dường như đông cứng lại.

Tạ Hoài Cẩn.

Người mà ta đã cố gắng quên đi suốt ba năm qua, cuối cùng vẫn xuất hiện trước mặt ta.

Ta vô thức lùi nửa bước, lòng bàn tay lập tức rịn đầy mồ hôi lạnh. Bao nhiêu bình tĩnh mà ta đã gắng sức giữ lấy trên đường từ kinh thành đến Văn Châu, dường như đều tan biến chỉ trong một cái nhìn.

Hắn vẫn như trong ký ức của ta, đường nét tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm, chỉ là vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt.

Hắn nhìn ta hồi lâu, tựa như đang đánh giá một người xa lạ, rồi mới cầm chén rượu lên, đầu ngón tay khẽ miết quanh miệng chén.

Giọng nói trầm thấp của hắn chậm rãi vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng chẳng có chút ấm áp nào.

“Đã lâu không gặp, Tô Uyển Ninh.”

Ta đứng im tại chỗ, không biết nên đáp lời thế nào.

Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt ta, sau đó thản nhiên nói:

“Phu nhân không muốn làm nữa, hóa ra là chạy đến đây?”

Ta cứng người, nhất thời chẳng thể thốt ra một lời.

Ba năm trước, ta đã rời khỏi kinh thành, vốn tưởng từ nay về sau có thể sống cuộc đời của riêng mình.

Nhưng ta quên mất một điều, Tạ Hoài Cẩn chưa bao giờ là người dễ dàng để người khác thoát khỏi tầm mắt.

Mà hiện giờ, hắn đã tìm đến tận cửa.

Nếu hắn biết Tiểu Bảo tồn tại, cuộc sống yên ổn mà ta vất vả gây dựng suốt ba năm qua, e rằng sẽ chẳng còn được như trước nữa.

Hắn ngồi bên bàn, một tay đặt hờ lên chén rượu, ánh mắt không hề rời khỏi ta. Dường như dáng vẻ bình tĩnh của ta càng khiến hắn tức giận, hắn bỗng bật cười, giọng điệu mang theo vài phần giễu cợt.

“Không quen biết ta?”

Ta siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay, cố giữ vẻ thản nhiên, đáp: “Công tử nhận nhầm người rồi. Ta còn có việc, xin phép cáo từ.”

Nói rồi, ta đứng dậy định rời đi. Nào ngờ còn chưa kịp bước qua hắn, giọng nói lạnh lùng kia đã vang lên phía sau.

“Đứng lại.”

Hai chữ ấy khiến bước chân ta khựng lại trong thoáng chốc. Ta không quay đầu, chỉ siết chặt tay áo, tự nhủ rằng không cần để ý đến hắn.

Dù sao ta cũng đã rời khỏi nơi đó nhiều năm, hiện giờ còn có tửu lâu phải lo liệu, có Tiểu Bảo cần chăm sóc. Ta không thể vì một người mà khiến cuộc sống vất vả lắm mới ổn định được của mình lại đảo lộn.

Thế nhưng, hắn hiển nhiên không có ý định để ta cứ thế rời đi.

“Ta bảo nàng đứng lại, nàng không nghe thấy sao?”

Ta hít sâu một hơi, quay người nhìn hắn, cố ý giữ giọng điệu xa cách: “Công tử, ta và người vốn không quen biết. Người cứ giữ ta lại như vậy, e rằng không hợp lễ nghĩa.”

Hắn nghe xong chẳng những không tức giận, trái lại còn chậm rãi đứng dậy. Hắn cao hơn ta rất nhiều, khi tiến lại gần, bóng dáng lập tức phủ xuống trước mặt khiến ta bất giác lùi về sau nửa bước.

Hắn nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dừng trên gương mặt mà ta đã cố tình tỏ ra xa lạ, cuối cùng khẽ cười lạnh.

“Không quen biết? Vậy nàng nói xem, trên đời này có bao nhiêu người giống nàng đến thế?”

Ta mím môi, không đáp.

Hắn lại tiến lên một bước, ánh mắt chậm rãi lướt qua mặt ta rồi dừng ở bên cổ. Ta vô thức đưa tay che lại, nhưng động tác ấy đã quá muộn. Hắn nhìn thấy rõ ràng, khóe môi lập tức cong lên, chỉ là trong nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

“Đến cả nốt ruồi trên cổ cũng giống hệt. Nàng còn muốn nói với ta rằng ta nhận nhầm người sao?”

Trong khoảnh khắc ấy, ta không biết nên đáp lại thế nào.

Ta đã nghĩ đến vô số tình huống khi gặp lại hắn, thậm chí còn tự nhủ nếu một ngày hắn thật sự xuất hiện, ta nhất định phải bình tĩnh đối mặt. Nhưng đến khi người ấy đứng ngay trước mặt, dùng ánh mắt quen thuộc ấy nhìn ta, tất cả những lời đã chuẩn bị sẵn đều trở nên vô dụng.

Ta không thể tiếp tục giả vờ nữa.

Im lặng một lúc lâu, ta mới chậm rãi buông tay xuống, khẽ nói: “Đúng, là ta.”

Ánh mắt hắn thoáng thay đổi, bàn tay đang cầm chén rượu cũng dừng lại. Có lẽ hắn đã chờ câu trả lời này rất lâu, nhưng khi thật sự nghe được, hắn lại chẳng nói gì ngay lập tức.

Ta không muốn tiếp tục ở lại đây, càng không muốn nhắc đến những chuyện đã qua. Vì vậy, ta chủ động lên tiếng, cố gắng khiến giọng mình nghe bình thản nhất có thể.

“Chuyện năm đó đã qua lâu rồi. Người cũng nên quên đi thôi. Ta hiện giờ đã có cuộc sống của riêng mình, không muốn tiếp tục dây dưa với người nữa.”

Lời vừa dứt, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

“Cuộc sống của riêng mình?”

Hắn lặp lại mấy chữ ấy, như thể nghe được chuyện gì vô cùng nực cười. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước tới nắm chặt cổ tay ta.

“Nàng nói nghe thật nhẹ nhàng.” Ánh mắt hắn khóa chặt lấy ta, giọng nói lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run. “Năm đó nàng cứ thế biến mất, không để lại một lời giải thích. Bây giờ gặp lại, nàng chỉ cần nói một câu đã muốn phủi sạch tất cả sao?”

Cổ tay bị hắn siết đau, ta cau mày, cố gắng rút tay về.

“Chuyện đã qua rồi, nhắc lại còn có ý nghĩa gì? Buông tay!”

Hắn chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn. Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, ta vừa hoảng vừa bực, nhưng không muốn để bản thân tỏ ra yếu thế trước mặt hắn.

“Ta đã nói rất rõ rồi. Ta không muốn quay lại chuyện trước kia, cũng không có ý định tiếp tục với người. Người cần gì phải ép buộc ta?”

“Ép buộc nàng?”

Hắn nhìn ta, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khó tin, sau đó lại bị cơn giận dữ lấn át.

“Vậy nàng nghĩ mình có thể trốn tránh ta cả đời sao?”

Ta vùng vẫy, nhưng sức lực của hắn lớn hơn ta rất nhiều. Ta càng giãy giụa, bàn tay hắn càng siết chặt, khiến cổ tay đau đến mức ta gần như không chịu nổi.

Trong lòng ta dâng lên một nỗi sợ khó tả. Ta không biết hắn định làm gì tiếp theo, càng không muốn bị hắn đưa trở về nơi mà ta đã vất vả lắm mới thoát khỏi. Nếu hôm nay để hắn giữ lại, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa.

“Buông ta ra!”

Ta dùng tay còn lại đẩy hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Trong lúc hoảng loạn, ta chẳng nghĩ được cách nào khác, đành cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay hắn.

Hắn rõ ràng không ngờ ta lại làm vậy, bàn tay theo phản xạ nới lỏng. Ta lập tức rút tay về, lùi lại mấy bước, không dám chần chừ dù chỉ một khắc.

Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, ta quay người chạy thẳng ra khỏi phòng.

Hành lang tửu lâu lúc ấy không có nhiều người. Ta vội vã đi qua cầu thang, suýt nữa còn va phải một tiểu nhị đang bưng khay rượu. Người phía sau không đuổi theo, nhưng ta chẳng dám quay đầu nhìn lại, chỉ một mực chạy về phòng mình.

Đến khi đóng cửa phòng, ta mới dựa lưng vào cánh cửa, thở dốc. Trái tim đập nhanh đến mức lồng ngực cũng âm ỉ đau, cổ tay bị hắn siết qua vẫn còn hằn vết đỏ.

Ta cúi đầu nhìn vết thương, trong lòng rối bời.

Hắn đã tìm đến tận đây. Điều đó có nghĩa là chuyện năm xưa vẫn chưa kết thúc như ta tưởng. Ta vốn nghĩ chỉ cần rời khỏi nơi ấy, đổi một thân phận khác, tự mình gây dựng cuộc sống mới thì có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ. Nào ngờ sau bao nhiêu năm, người ấy vẫn xuất hiện trước mặt ta.

Ta không thể để hắn đưa mình đi.

Nhưng tửu lâu còn đó, Tiểu Bảo cũng còn đó. Ta không thể cứ thế bỏ mặc tất cả rồi chạy trốn một lần nữa.

Ta nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: phải mau chóng tìm ra cách giải quyết chuyện này, trước khi hắn lại đến tìm ta.

Nếu không, cuộc sống yên ổn mà ta vất vả lắm mới có được, e rằng sẽ chẳng còn giữ nổi nữa.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si