Chương 8 : 8
Ta còn muốn tranh luận với Tạ Hoài Cẩn thêm vài câu, nào ngờ tiếng nói chuyện của chúng ta đã đánh thức Tiểu Bảo.
Thằng bé dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy trên ghế. Vừa nhìn thấy ta đứng bên cạnh Tạ Hoài Cẩn với đôi mắt đỏ hoe, Tiểu Bảo lập tức tỉnh táo hơn hẳn, vội vàng gọi: “Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy?”
Nghe giọng con, ta lập tức quay đầu, cố nở nụ cười để con yên tâm.
“Mẹ không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”
Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn ta, rõ ràng không tin lời ấy. Thằng bé trượt xuống ghế, chạy đến nắm lấy tay ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: “Có phải thúc thúc bắt nạt mẹ không? Nếu thúc thúc làm mẹ buồn, con sẽ không chơi với thúc thúc nữa.”
Tạ Hoài Cẩn vốn đang định đưa tay lau nước mắt cho ta, nghe vậy liền bật cười. Hắn cúi xuống bế Tiểu Bảo lên, đặt thằng bé ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mới quay sang ta.
“Con trai ngoan, phụ thân không bắt nạt mẹ con.”
Ta vừa nghe hai chữ phụ thân đã lập tức trừng mắt nhìn hắn.
“Ai là phụ thân?”
Tạ Hoài Cẩn chẳng những không giận, còn thản nhiên lấy khăn tay ra, đưa đến trước mặt ta.
“Được, là ta nói sai. Vậy nàng đừng khóc nữa, được không?”
Ta quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn. Hắn lại chẳng chịu bỏ cuộc, một tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm ta, tay kia cầm khăn lau nước mắt trên má.
Ta lập tức gạt tay hắn ra.
“Không cần người giả vờ tốt bụng!”
Hắn bị ta gạt tay cũng không tức giận, ngược lại còn kiên nhẫn đưa khăn đến lần nữa. Ta tránh sang bên trái, hắn liền nghiêng người theo sang trái. Ta quay mặt sang phải, hắn cũng chẳng ngại mà đuổi theo, nhất quyết phải lau sạch nước mắt cho bằng được.
Ta tức đến nghiến răng, hạ giọng cảnh cáo: “Tạ Hoài Cẩn, người còn không dừng tay, ta sẽ gọi người đuổi người ra ngoài!”
Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai ta, nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng giận nữa. Tiểu Bảo còn đang nhìn kìa, phụ thân và mẫu thân cứ cãi nhau trước mặt con thì không hay chút nào.”
Ta suýt nữa bị câu nói ấy chọc cho tức chết.
“Người còn lâu mới là phu quân của ta!”
“Ừ, ta biết.” Hắn gật đầu rất nhanh, thái độ ngoan ngoãn đến mức khiến ta chẳng tìm được cớ để nổi giận thêm. “Bây giờ chưa phải, nhưng sau này nhất định sẽ phải.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, còn hắn lại cười như thể vừa nói ra một chuyện hết sức hợp lý.
“Uyển Ninh, nàng đừng giận nữa. Ta biết nàng xinh đẹp, tính tình lại tốt, trước đây là ta không biết trân trọng. Bây giờ ta đã tìm được nàng, đương nhiên phải nghĩ cách bù đắp.”
Ta lạnh lùng đáp: “Ta không cần người bù đắp.”
“Vậy ta sẽ ở bên nàng, để nàng sai bảo mỗi ngày.”
Có thể bạn thích
“Ta cũng không cần!”
“Thế thì ta sẽ ở bên Tiểu Bảo.” Hắn quay sang nhìn đứa trẻ đang ngồi trên ghế, giọng nói dịu dàng hẳn đi. “Con thấy phụ thân thế nào? Sau này phụ thân đưa con đi chơi, mua đồ chơi, còn dạy con cưỡi ngựa, được không?”
Tiểu Bảo nghe đến đi chơi và đồ chơi, đôi mắt lập tức sáng lên. Thằng bé nhìn ta, dường như muốn hỏi ý kiến, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tạ Hoài Cẩn đã tiếp tục nói:
“Con ngoan như vậy, lại giống phụ thân từ khuôn mặt đến dáng vẻ. Chỉ tiếc là tính tình còn chưa giống lắm.”
Ta vốn đang tức giận, nghe hắn nói vậy liền buột miệng đáp: “Đương nhiên rồi, Tiểu Bảo vốn là con của người, không giống người thì giống ai?”
Lời vừa ra khỏi miệng, ta lập tức cứng người.
Tạ Hoài Cẩn chậm rãi quay đầu nhìn ta. Khóe môi hắn cong lên, đôi mắt vốn lạnh lùng lúc này tràn đầy ý cười.
“Uyển Ninh, cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận rồi.”
Ta hận không thể cắn đứt lưỡi mình ngay tại chỗ.
“Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi! Người đừng có được nước lấn tới.”
“Được, ta không nói nữa.” Hắn cố nén cười, nhưng vẻ mặt rõ ràng chẳng có chút thành ý nào. “Dù sao nàng cũng đã thừa nhận Tiểu Bảo là con ta, ta rất vui.”
Ta tức giận chỉ tay ra cửa.
“Người đi về ngay cho ta!”
Tạ Hoài Cẩn nhìn ngón tay đang chỉ ra ngoài của ta, chẳng những không lập tức rời đi mà còn thong thả chỉnh lại tay áo.
“Được, ta về. Nhưng ngày mai ta sẽ đến đón hai mẹ con nàng về kinh thành.”
Ta lập tức phản đối: “Ta không về!”
Hắn nhướng mày.
“Vì sao?”
“Ta còn phải kinh doanh tửu lâu. Ta đã vất vả gây dựng được cơ nghiệp ở đây, không thể nói bỏ là bỏ được.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn quanh tửu lâu một lượt, ánh mắt dừng lại trên những chiếc bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, sau đó mới hỏi: “Nàng mua chỗ này hết bao nhiêu tiền?”
Ta thoáng ngẩn người, không hiểu hắn hỏi chuyện ấy để làm gì. Nhưng nghĩ đến việc hắn có thể định dùng tiền ép ta rời đi, ta lập tức báo ra một con số trên trời.
“Rất nhiều tiền. Cả đời người chưa chắc đã kiếm được số tiền ấy đâu!”
Tạ Hoài Cẩn nghe xong chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản đến mức khiến ta nghi ngờ mình đã nói chưa đủ nhiều.
“Được, ta biết rồi.”
Nói xong, hắn chẳng hỏi thêm câu nào, chỉ bước đến bên Tiểu Bảo, cúi xuống dặn dò thằng bé vài câu rồi mới đứng dậy rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn khuất sau cửa, trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc. Tên nam nhân này hôm nay dễ đuổi đi như vậy, chẳng lẽ thật sự đã chịu từ bỏ ý định đưa ta về kinh thành?
Ta còn chưa kịp nghĩ rõ, Tiểu Bảo đã kéo tay áo ta, nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ ơi, ngày mai thúc thúc có đến nữa không?”
Ta cúi đầu nhìn con, nghiêm túc đáp: “Không được gọi thúc thúc nữa.”
Tiểu Bảo chớp mắt.
“Vậy gọi là gì ạ?”
Ta nghẹn lời, nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào.
Bên ngoài, tiếng cười trầm thấp của Tạ Hoài Cẩn dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Ta nhìn ra cửa, bỗng có linh cảm chẳng lành.
Với tính cách của hắn, chuyện hôm nay chắc chắn chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.