Chương 12 : Phiên ngoại
Sống ở thành phố ngầm được nửa tháng, tôi mới chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ hệ trọng.
Tôi nuôi hắn từ lúc còn là một cái xác thoi thóp ở bãi phế liệu, bắt hắn làm culi xách nước quét nhà, rồi theo hắn về đây làm “ông tổ”, thế mà ngoài đời thực, hai đứa chưa từng chính thức hỏi tên họ của nhau bao giờ!
Dù trên mấy dòng đạn mạc phát sáng thỉnh thoảng vẫn réo rắt cái tên “Thẩm Quyết”, nhưng hắn đâu có biết là tôi nhìn thấy đạn mạc.
Mỗi lần mở mồm ra gọi, tôi toàn kêu “Này”, “Anh ơi”, hoặc buột miệng gọi “Bé câm” rồi bị hắn trừng mắt lườm một cái lạnh ngắt.
Buổi chiều, lúc hắn đang ngồi bên bàn gỗ cẩn thận lau sạch mấy viên tinh hạch cấp cao cho tôi nhét túi làm đồ chơi, tôi thò đầu qua, chống cằm hỏi:
“Này. Tôi nuôi hắn cả tháng trời, giờ về đây rồi cũng không lẽ cứ gọi anh là ‘anh ơi’ mãi à? Rốt cuộc anh tên gì?”
Đầu ngón tay hắn khựng lại một nhịp.
Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm khẽ chớp nhẹ:
“Thẩm Quyết.”
Tôi làm ra vẻ như mới nghe lần đầu, chép miệng gật gù:
“Thẩm Quyết? Nghe cũng có vẻ đỡ phèn hơn cái tên Số 7 tôi đặt cho anh nhiều.”
Khóe môi hắn khẽ giật một cái, không thèm chấp nhặt với cái mồm xéo xắt của tôi, chỉ đẩy đĩa dưa hấu đã gọt sẵn về phía tôi:
“Ăn đi, nói nhiều quá.”
Biết được tên hắn rồi, nhưng rắc rối lớn nhất của tôi lúc này lại nằm ở một chỗ khác.
Chính là cái vết dấu ấn mùi hương chết tiệt ở hõm xương quai xanh.
Lúc đầu tôi tưởng cái dấu ấn này chỉ có tác dụng định vị để hắn bắt tôi về nếu tôi dám bỏ trốn. Nhưng ở đây được vài ngày, tôi mới phát hiện ra một tác dụng phụ vô cùng quái đản.
Đó là, cơ thể tôi bị cái dấu ấn này ép buộc phải phụ thuộc vào hắn.
Ban ngày thì không sao, nhưng hễ cứ cách hắn quá mười bước chân trong một thời gian dài, hoặc đến nửa đêm khi nhiệt độ trong lòng đất hạ xuống, vùng da nơi xương quai xanh của tôi sẽ bắt đầu nhói lên từng cơn buốt giá.
Cái lạnh đó không phải là lạnh ngoài da, mà nó như ngấm thẳng vào xương tủy, làm cả người tôi run lẩy bẩy, đắp ba cái chăn bông dày cộm cũng không tài nào ấm lên nổi.
Cách duy nhất để dập tắt cơn lạnh đó là… chạm vào người hắn.
Đêm nay cũng vậy.
Tôi nằm co ro trên chiếc giường nệm rộng thênh thang, hai hàm răng bắt đầu va vào nhau lập cập.
Tôi vùi mặt sâu vào trong chăn, cả người cuộn tròn như một con tôm luộc, nhưng cái lạnh từ hõm cổ vẫn cứ lan ra khắp tứ chi.
Có thể bạn thích
Tôi liếc mắt nhìn sang mép giường bên kia.
Thẩm Quyết nằm thẳng tắp, mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn.
Tên này tuy là Tang thi vương, thân nhiệt bình thường thấp hơn người sống vài độ, nhưng kỳ lạ là mỗi khi tôi chạm vào hắn, luồng năng lượng từ dấu ấn lại tự động chuyển hóa thành một luồng nhiệt ấm áp vô cùng.
Lòng tự trọng của tôi gào thét: Không được qua đó! Qua đó chẳng khác nào thừa nhận mình cần hắn!
Nhưng không qua đó thì đêm nay mày đông cứng thành que kem!
Tôi cắn răng, quyết định quẳng luôn liêm sỉ đi cho rảnh nợ.
Tôi lén lút thò một chân ra khỏi chăn, sau đó lồm cồm bò từng chút một sang phía hắn.
Tôi giả vờ như mình đang mộng du, cẩn thận dịch sát lại gần, sau đó lách người chui tọt vào trong tấm chăn của hắn.
Vừa chạm vào lồng ngực vững chãi của Thẩm Quyết, luồng khí lạnh buốt đang cắn xé da thịt tôi lập tức dịu đi trông thấy, hệt như người đang chết cóng ngoài bão tuyết vớ được lò sưởi.
Tôi thở hắt ra một hơi khoan khoái, theo bản năng rụt cả hai tay hai chân ôm chặt lấy eo hắn, mặt vùi thẳng vào ngực hắn tìm hơi ấm.
Ấm thật đấy chứ!
Tôi đang thỏa mãn hưởng thụ lò sưởi miễn phí thì bỗng nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.
Một cánh tay to lớn vững chãi luồn qua eo tôi, siết chặt lấy tôi kéo sát vào lồng ngực hắn.
Tôi giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên.
Thẩm Quyết đã mở mắt từ lúc nào. Đôi mắt đen sâu thẳm dưới ánh trăng mờ đang nhìn tôi chằm chằm, khóe môi khẽ cong lên:
“Không phải tối qua em bảo muốn ngủ riêng một mình cho thoải mái à?”
Mặt tôi nóng bừng lên, nhưng cái mồm thì tuyệt đối không chịu nhận thua:
“Tôi… tôi mộng du! Ai thèm ngủ chung với anh chứ! Tại cái dấu ấn chết tiệt của anh giở trò làm tôi lạnh!”
Hắn không cãi lại, chỉ vòng cả hai tay ôm trọn lấy tấm lưng của tôi, kéo cả người tôi dán chặt vào ngực hắn.
Bàn tay to lớn của hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc tôi, cằm tựa nhẹ lên trán tôi, giọng nói trầm thấp phả vào không gian tĩnh lặng:
“Ừ, do dấu ấn.”
Đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào vết bớt mờ mờ nơi hõm xương quai xanh của tôi, chậm rãi miết nhẹ:
“Vậy thì ôm chặt vào. Đỡ lạnh chưa?”
Hơi ấm từ người hắn lan tỏa khắp cơ thể tôi, làm hai mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu.
Tôi bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng:
“Đồ biến thái tâm cơ… Rõ ràng là cố tình gài bẫy tôi…”
“Ừ.” Hắn thản nhiên thừa nhận một cách trơ trẽn.
Giữa không trung, đạn mạc lại nhảy ra trêu ngươi:
[Haha cười xỉu, miệng thì chửi đồ tâm cơ mà hai chân quắp chặt lấy người ta như con gấu túi kìa!]
[Tần Ninh: Tôi không có mê hắn, tôi chỉ đang dùng lò sưởi thôi!]
[Thẩm Quyết: Vợ tự mò vào lòng, việc gì phải từ chối hahaha!]
Tôi lườm đám đạn mạc một cái, sau đó mặc kệ đời, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực hắn, nhắm tịt mắt lại ngủ say như chết.
Thôi kệ đi, có một cái lò sưởi vừa đẹp trai, vừa biết đánh nhau lại vừa chiều chuộng mình thế này, cả đời bị gắn định vị hình như cũng không lỗ lắm.