Tôi khom người nôn khan, cơ thể co lại theo từng cơn quặn thắt. Hai khóe mắt nhanh chóng đỏ lên.

Trong bụng chẳng có gì để nôn ra, chỉ có những giọt nước mắt sinh lý vô thức trào xuống.

Tôi đưa tay lau vội, bỗng cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình thật sự thảm hại.

Vừa ly hôn.

Lại vừa mang thai.

Người đàn ông kia thậm chí còn không biết trên đời đã có thêm một sinh mệnh mang huyết thống của anh.

Còn tôi, người duy nhất biết tất cả, lại hoang mang đến mức chẳng biết phải làm gì tiếp theo với đứa trẻ này.

“Noãn Noãn!”

Một tiếng gọi thất thanh từ xa truyền đến.

Tôi còn chưa kịp đứng thẳng người thì tiếng giày cao gót dồn dập đã vang lên bên tai.

Đường Mạn lao đến như một cơn gió, ôm chặt lấy tôi đến mức cơ thể vốn đang mềm nhũn của tôi suýt mất thăng bằng.

Mùi nước hoa quen thuộc lập tức bao quanh.

Không đắt đỏ, cũng chẳng thanh lạnh, sang trọng như mùi tuyết tùng trên người Hạ Định, nhưng lại khiến sống mũi tôi bất giác cay lên.

“Trời đất ơi!”

Đường Mạn giữ chặt hai vai tôi, đôi mắt đã đỏ hoe.

“Cậu thật sự ly hôn rồi sao?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã nghiến răng, vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt.

“Hạ Định đúng là đồ khốn kiếp! Mới ba tháng thôi đấy! Hai người kết hôn mới được vỏn vẹn ba tháng! Hắn coi cậu là cái gì? Đồ dùng một lần sao? Dùng xong liền vứt đi?”

Giọng Đường Mạn lớn đến mức mấy người đi ngang gần đó cũng phải ngoái đầu nhìn.

Tôi vội kéo tay cô ấy.

“Nhỏ tiếng thôi, Mạn Mạn.”

“Nhỏ cái gì mà nhỏ!”

Đường Mạn tức đến mức nước mắt cũng trào ra.

Tôi chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, cố ép khóe môi cong thành một nụ cười để trấn an.

“Được rồi, Mạn Mạn, mình không sao mà.”

Vừa cất tiếng, ngay cả chính tôi cũng nghe thấy sự khàn đặc và yếu ớt trong giọng mình.

Tôi khẽ hít vào, cố giữ vẻ bình thản rồi nói tiếp.

“Ly hôn cũng tốt. Từ nay về sau sẽ yên tĩnh hơn.”

Đường Mạn lập tức đẩy tôi ra một khoảng, trợn mắt nhìn.

“Yên tĩnh cái rắm!”

Cô ấy giữ lấy hai vai tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem trên người tôi có chỗ nào bị thương hay không.

“Cậu tự soi gương xem mình thành bộ dạng gì rồi. Mặt trắng bệch như tờ giấy thế này mà còn bảo không sao? Người cũng gầy đi bao nhiêu! Nói thật cho mình biết, ba tháng qua tên đó có bắt nạt cậu không? Hắn có làm gì cậu không?”

Càng nói, sắc mặt Đường Mạn càng khó coi.

Cuối cùng, cô ấy tức giận xắn tay áo lên.

“Để mình đi tìm hắn tính sổ!”

“Mạn Mạn!”

Tôi vội giữ chặt tay cô ấy.

“Không có. Anh ấy không đánh mình.”

“Vậy tại sao cậu lại thành ra thế này?”

Tôi im lặng.

Bàn tay đang giữ cổ tay Đường Mạn chậm rãi nới lỏng, cuối cùng buông xuống bên người.

Có một chuyện tôi đã giấu Đường Mạn quá lâu.

Ban đầu là vì tôi không biết phải mở lời thế nào. Sau đó, cuộc hôn nhân giữa tôi và Hạ Định liên tục xuất hiện những vết rạn, khiến tôi càng không tìm được thời điểm thích hợp để nói ra. Nhưng đến hôm nay, khi mọi thứ đã thật sự kết thúc, tôi biết mình không thể tiếp tục giấu cô ấy thêm nữa.

Tôi kéo Đường Mạn đến dưới bóng râm của một cây lớn gần đó, tránh khỏi ánh nắng tháng Bảy đang gay gắt đến bỏng rát.

“Không phải tại Hạ Định đâu.” Tôi khẽ nói. “Là vấn đề của mình.”

Đường Mạn lập tức nhíu mày.

“Cậu làm sao?”

Tôi không trả lời ngay.

Bàn tay vô thức chậm rãi đặt lên vùng bụng vẫn phẳng lặng. Tôi cúi mắt nhìn xuống, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Phải mất rất lâu, tôi mới đủ can đảm ngẩng lên đối diện với ánh mắt của cô ấy.

“Mạn Mạn.”

“Hả?”

Tôi khẽ siết những đầu ngón tay.

“Mình mang thai rồi.”

Không gian xung quanh dường như đột ngột rơi vào tĩnh lặng.

Đường Mạn đứng sững tại chỗ.

Hai mắt cô ấy chậm rãi mở lớn, môi hé ra nhưng không phát nổi thành tiếng. Một giây, hai giây, rồi năm giây trôi qua, cô ấy vẫn chỉ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt giống như vừa nghe thấy một chuyện hoang đường đến mức không thể tin nổi.

Gần mười giây sau, Đường Mạn mới hít mạnh một hơi.

“Cậu vừa nói gì?”

Giọng cô ấy cao vút khiến tôi giật mình.

Đường Mạn lập tức lao tới, siết lấy cổ tay tôi.

“Cậu mang thai rồi?”

Tôi khẽ gật đầu.

Ánh mắt cô ấy lập tức rơi xuống bụng tôi, sau đó lại chuyển lên gương mặt tôi. Những cảm xúc trên khuôn mặt ấy thay đổi liên tục, từ kinh ngạc, khó tin đến tức giận.

Cuối cùng, cô ấy nghiến răng hỏi:

“Đứa bé là của ai?”

Vừa dứt lời, có lẽ chính Đường Mạn cũng nhận ra câu hỏi của mình thừa thãi đến mức nào.

Sắc mặt cô ấy lập tức trở nên khó coi. Giọng nói cũng hạ xuống, từng chữ như bị ép qua kẽ răng.

“Đừng nói với mình đó là con của tên Hạ Định kia nhé?”

Tôi mím môi.

Sau vài giây im lặng nặng nề, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

Đường Mạn nhìn tôi như thể vừa chứng kiến tôi tự bước chân xuống một vực sâu không nhìn thấy đáy.

“Giang Noãn, cậu biết mình đang nói gì không?”

“Biết.”

“Bao lâu rồi?”

“Gần sáu tuần.”

Bàn tay đang nắm cổ tay tôi bất giác siết chặt hơn.

Đường Mạn há miệng vài lần. Có lẽ trong đầu cô ấy đang chất đầy những câu muốn mắng tôi, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể nói nổi một lời.

Cô ấy quay lưng đi hai bước, giơ tay quệt mạnh khóe mắt, sau đó lại lập tức quay về.

“Hắn biết chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy thì đi. Bây giờ chúng ta đuổi theo hắn.”

Đường Mạn vừa nói vừa lấy điện thoại ra, nhưng tôi lập tức giữ lấy tay cô ấy.

“Không cần.”

Cô ấy trừng mắt.

“Không cần là thế nào? Đó cũng là con của hắn!”

“Chính vì là con anh ấy nên mình càng không thể nói vào hôm nay.”

Tôi cúi mắt nhìn xấp giấy ly hôn đang cầm trong tay. Những trang giấy mỏng manh ấy giờ đây lại giống như một ranh giới đã được đóng dấu rõ ràng giữa tôi và người đàn ông kia.

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy xa lạ.

“Nếu biết mình mang thai, anh ấy rất có thể sẽ nghĩ mình cố tình giấu đến phút cuối để đòi thêm tiền, hoặc muốn dùng đứa bé ép anh ấy tiếp tục cuộc hôn nhân này. Mình không muốn đứa trẻ vừa xuất hiện đã trở thành một điều khoản để người lớn đem ra thương lượng.”

Hai mắt Đường Mạn đỏ lên.

“Cậu còn giữ lòng tự trọng trước mặt loại người như vậy làm gì?”

“Không phải vì anh ấy.”

Tôi cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng che lấy vùng bụng vẫn còn phẳng.

“Là vì mình và con.”

Tôi đã từng hạ thấp bản thân một lần.

Đêm Hạ Định đề nghị một cuộc hôn nhân hợp đồng, tôi biết rõ người anh thật sự muốn cưới chưa từng là tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn ký tên, bởi khi ấy tôi cần tiền chữa bệnh cho mẹ hơn bất cứ thứ gì.

Trong ba tháng chung sống, tôi đã cố hết sức giữ ranh giới giữa chúng tôi.

Nhưng lý trí có thể vạch ra giới hạn, còn trái tim lại từng chút một phản bội tôi.

Khi Hạ Định sốt cao, tôi thức trắng cả đêm bên cạnh chăm sóc.

Anh đau dạ dày, tôi học nấu từng món thanh đạm, thử đi thử lại đến khi vừa miệng anh.

Có lần anh chỉ thuận miệng nói phòng khách quá lạnh, ngày hôm sau tôi liền đổi rèm cửa, trải thêm thảm và điều chỉnh lại nhiệt độ trong nhà.

Những việc vụn vặt ấy chưa từng được viết trong hợp đồng, cũng không thể quy đổi thành tiền.

Tôi tự nguyện làm tất cả.

Rồi lại ngu ngốc mong rằng một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy.

Đến khi Kiều Mạn Ninh trở về, tôi mới thật sự hiểu rằng từ đầu đến cuối, trong lòng Hạ Định chưa từng có vị trí dành cho tôi.

Người phụ nữ ấy chỉ cần gọi một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, Hạ Định có thể bỏ mặc tôi trong bữa tiệc kỷ niệm của ông nội để chạy thẳng đến bệnh viện.

Cô ấy nói mình sợ tiếng sấm, anh lập tức lái xe xuyên nửa thành phố giữa một trận mưa lớn.

Còn tôi sốt đến mê man trong chính căn nhà của hai chúng tôi, vậy mà phải đến sáng hôm sau anh mới trở về, sau đó chỉ lạnh nhạt hỏi người giúp việc tại sao không gọi bác sĩ.

Truyện Mới

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Bình Hoa Người

Bình Hoa Người

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn