Chương 3
Hai ngày sau, anh đặt đơn ly hôn trước mặt tôi.
Đường Mạn biết một phần những chuyện ấy, nhưng chưa bao giờ biết toàn bộ.
Nếu cô ấy biết ngay đêm trước ngày ký đơn ly hôn, Hạ Định vẫn còn ôm tôi trong lòng như thể tôi là người duy nhất trên thế giới này, vậy mà sáng hôm sau đã có thể bình thản nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi nên kết thúc, có lẽ cô ấy thật sự sẽ cầm dao tìm đến Hạ thị.
Đường Mạn im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi:
“Vậy cậu định làm gì với đứa bé?”
Tôi không trả lời ngay.
Khoảng lặng kéo dài đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc trên đầu.
Cuối cùng, tôi khẽ nói:
“Mình sẽ giữ con.”
Không phải vì tôi vẫn còn hy vọng vào Hạ Định.
Chỉ là vào khoảnh khắc bác sĩ nói trong cơ thể tôi đang có một trái tim nhỏ dần hình thành, tôi bỗng không thể coi sinh mệnh ấy như một sai lầm để có thể dễ dàng xóa bỏ.
Tôi mất cha từ khi còn nhỏ.
Mẹ lại nằm viện suốt nhiều năm.
Người thân bên cạnh tôi vốn chẳng còn bao nhiêu.
Đứa trẻ này đến vào một thời điểm hoàn toàn không thích hợp, nhưng nó vẫn là người thân của tôi.
Đường Mạn bất ngờ ôm chặt lấy tôi.
Cô ấy vừa khóc vừa mắng:
“Cậu đúng là đồ ngốc.”
Tôi không phản bác.
Chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai cô ấy.
Nắng tháng Bảy vẫn gay gắt như cũ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi cảm thấy lồng ngực mình cuối cùng cũng có thể thở được.
Chiều hôm đó, tôi đến bệnh viện thăm mẹ.
Mẹ tôi, bà Giang Ngọc Mai, đã mắc bệnh tim nhiều năm.
Ca phẫu thuật đầu tiên không thành công khiến sức khỏe bà suy yếu nghiêm trọng. Phần lớn thời gian bà đều chìm trong trạng thái mê man. Những lúc tỉnh táo, ký ức lại thường dừng ở thời điểm tôi mới mười bảy tuổi.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, bà vẫn hỏi cùng một câu.
Bài tập đã làm xong chưa.
Tôi ngồi bên giường bệnh, chậm rãi gọt một quả táo.
Mẹ đang ngủ rất yên. Gương mặt bà gầy đi nhiều, xương gò má nhô cao, làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn trắng lạnh của bệnh viện.
Bên cạnh, máy theo dõi vẫn đều đặn phát ra từng tiếng tích, tích.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Tôi lấy ra xem.
Tin nhắn của ngân hàng báo một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản thanh toán viện phí.
Hạ Định đã giữ lời.
Thậm chí còn chuyển sớm hơn thời hạn một ngày.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác từ trợ lý Trần cũng được gửi đến.
“Cô Giang, khoản thanh toán theo thỏa thuận đã hoàn tất. Căn hộ Vân Thủy đứng tên cô, chìa khóa và hồ sơ sẽ được gửi đến. Tổng giám đốc Hạ nhắc rằng từ nay hai bên không còn nghĩa vụ nào khác.”
Tôi đọc lại tin nhắn hai lần.
Sau đó bình thản xóa đi rồi chặn số.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi chậm rãi mở mắt.
“Noãn Noãn?”
“Mẹ tỉnh rồi à?”
Tôi lập tức đặt quả táo xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà.
Mẹ nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt bà lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ.
“Con khóc sao?”
Tôi cố cong môi cười.
“Không ạ. Bụi bay vào mắt thôi.”
Mẹ khẽ chớp mắt rồi lại hỏi:
“Hạ Định đâu? Sao lâu rồi mẹ không thấy nó?”
Con dao gọt hoa quả trong tay tôi lập tức khựng lại.
Ba tháng qua, Hạ Định chỉ đến bệnh viện đúng hai lần.
Lần đầu là ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.
Có thể bạn thích
Lần thứ hai là lúc tình trạng của mẹ tôi đột nhiên nguy kịch.
Khi đó anh đang họp ở nước ngoài. Vậy mà sau khi nhận được tin, anh vẫn lập tức sắp xếp máy bay riêng đưa chuyên gia trở về, còn chính mình cũng xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu vào lúc gần sáng.
Chỉ một lần như vậy thôi cũng đủ để mẹ tin rằng anh là chỗ dựa của tôi.
Tôi cố giữ giọng nói thật tự nhiên.
“Anh ấy đi công tác xa rồi. Sau này có lẽ sẽ không đến nữa.”
Mẹ nhìn tôi.
“Hai đứa cãi nhau à?”
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem phải trả lời thế nào thì y tá đã bước vào, thông báo bác sĩ Trình muốn gặp tôi.
Trong văn phòng, bác sĩ đặt trước mặt tôi một bản đánh giá phẫu thuật mới.
“Tình trạng của bà Giang hiện tại đã ổn định hơn. Chuyên gia Trình sẽ về nước vào tháng sau. Nếu các chỉ số tiếp tục duy trì như hiện tại, khả năng thành công của ca phẫu thuật lần hai khá cao.”
Tôi cúi xuống nhìn bản đánh giá.
Khi ánh mắt dừng ở con số chi phí cuối trang, các đầu ngón tay lập tức lạnh đi.
Khoản tiền Hạ Định vừa chuyển đủ để thanh toán viện phí hiện tại.
Nhưng nếu tiến hành phẫu thuật, cộng thêm quá trình điều trị và phục hồi kéo dài sau đó, số tiền ấy vẫn còn thiếu gần một nửa.
“Cô có thể đóng trước đợt một.”
Bác sĩ Trình nhìn tôi rồi chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng cô đang mang thai. Tôi khuyên cô trong thời gian này không nên làm việc quá sức.”
Tôi sững người.
“Sao bác sĩ biết?”
Ông đẩy một tờ kết quả xét nghiệm về phía tôi.
“Lần trước cô ngất ở hành lang, khoa cấp cứu đã làm xét nghiệm tổng quát. Thai vẫn còn sớm, một số chỉ số chưa thật sự ổn định. Cô cần chú ý nghỉ ngơi.”
Tôi nhìn tờ giấy trước mặt vài giây rồi cất vào túi.
“Tôi hiểu rồi.”
Ra khỏi văn phòng bác sĩ, tôi vừa đi được vài bước thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Một số lạ gọi đến.
Tôi do dự một lát rồi nhấc máy.
“Xin chào, cô Giang phải không?”
Một giọng nữ dịu dàng truyền tới.
“Tôi là Kiều Mạn Ninh.”
Bước chân tôi lập tức dừng lại.
“Có chuyện gì?”
“Tôi nghe nói cô và Định đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi muốn gặp cô để trả lại một món đồ.”
“Không cần.”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Sau đó, Kiều Mạn Ninh nhẹ nhàng nói:
“Nhưng đó là nhẫn cưới của cô.”
Tim tôi bất chợt thắt lại.
Chiếc nhẫn ấy tôi đã tháo xuống từ một tuần trước, sau đó đặt trong ngăn kéo phòng ngủ ở biệt thự Tĩnh Sơn.
Tại sao nó lại nằm trong tay Kiều Mạn Ninh?
Qua điện thoại, tiếng cười của cô ta vang lên rất khẽ.
“Cô Giang, tôi nghĩ có vài chuyện cô nên biết. Liên quan đến đêm cuối cùng cô và Định ở bên nhau.”
Tôi không muốn gặp Kiều Mạn Ninh.
Nhưng nửa giờ sau, tôi vẫn xuất hiện tại quán trà đối diện bệnh viện.
Kiều Mạn Ninh ngồi bên cửa sổ.
Cô ta mặc một chiếc váy lụa trắng, mái tóc dài mềm mại buông xuống hai vai. Kiều Mạn Ninh sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và mong manh, là kiểu phụ nữ chỉ cần ngồi yên cũng dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn che chở.
Trên bàn trước mặt cô ta đặt một chiếc hộp nhung màu xanh sẫm.
Tôi vừa ngồi xuống, cô ta đã đẩy chiếc hộp về phía tôi.
Tôi mở ra.
Bên trong quả nhiên là chiếc nhẫn cưới của mình.
“Cô lấy nó ở đâu?”
“Sáng nay tôi đến Tĩnh Sơn lấy một ít đồ giúp Định.”
Kiều Mạn Ninh mỉm cười.
“Anh ấy nói những thứ cô để lại đều có thể bỏ đi. Tôi thấy chiếc nhẫn này khá đáng tiếc nên mang đến trả cho cô.”
Giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng.
Nhưng từng chữ đều giống như đã được cân nhắc cẩn thận trước khi nói ra.
Tôi khép chiếc hộp lại rồi đẩy ngược về phía cô ta.
“Nếu anh ấy đã nói bỏ thì cô cứ bỏ đi.”
Nụ cười trên môi Kiều Mạn Ninh thoáng cứng lại.
Có lẽ cô ta đã nghĩ tôi sẽ chất vấn tại sao mình có thể tùy ý ra vào căn nhà từng là nơi ở của vợ chồng tôi.
Hoặc ít nhất, tôi cũng nên đau lòng khi nghe Hạ Định nói những món đồ mình để lại có thể tùy ý vứt bỏ.
Nhưng tôi đã quá mệt.
Mệt đến mức không còn đủ sức để tham gia một màn tranh giành vô nghĩa.
Kiều Mạn Ninh nhìn tôi.
“Cô Giang rộng lượng thật.”
“Không phải rộng lượng.”
Tôi bình thản đáp.
“Là không cần nữa.”
Nói xong, tôi đứng dậy định rời đi.
Phía sau, giọng Kiều Mạn Ninh bất chợt vang lên.
“Cô không tò mò tại sao Định lại đột ngột muốn ly hôn sao?”
Bước chân tôi chợt dừng lại.
Tôi quay đầu.
“Vì cô trở về, không phải sao?”
“Chỉ đúng một nửa.”
Kiều Mạn Ninh nhìn thẳng vào mắt tôi.