Vệt sẹo dưới ánh ban mai

Chương 2 : Sự Tự Tin Của Kẻ Bề Trên

Ánh nắng ban mai rọi qua lớp rèm cửa xám nhạt, chiếu lên chiếc giường lớn sang trọng trong phòng ngủ chính. Thẩm Niên mở mắt, bàn tay theo thói quen đưa sang bên cạnh tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng ga giường phẳng tiu, lạnh lẽo.

Thẩm Niên nhíu mày, ngồi dậy. Cơn nhức đầu nhẹ do men rượu đêm qua vẫn còn âm ỉ nơi thái dương. Thông thường, mỗi khi hắn thức dậy, Kỷ Nhạc đã sớm chuẩn bị sẵn một ly nước mật ong ấm trên bàn trang điểm, cùng với bộ vest được ủi phẳng phiêu treo sẵn ở giá treo đồ.

Nhưng hôm nay, căn phòng im lìm đến đáng sợ.

“Kỷ Nhạc?”

Thẩm Niên cất giọng gọi, âm thanh trầm thấp rơi vào khoảng không tịch mịch. Hắn bước ra khỏi giường, vơ lấy chiếc áo ngủ bằng lụa khoác lên người rồi bước ra phòng khách.

Căn hộ rộng lớn yên ắng không một tiếng động. Bàn ăn đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng không hề có bữa sáng nóng hổi như mọi ngày. Trên mặt bàn đá cẩm thạch sang trọng, chiếc nhẫn bạch kim đơn giản cùng hộp quà nhỏ thắt nơ đỏ vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ, như một sự mỉa mai lặng lẽ dưới ánh nắng buổi sáng.

Thẩm Niên tiến lại gần, cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía. Đôi mày hắn nhíu chặt hơn. Hắn nhớ rõ đêm qua Kỷ Nhạc đã tháo nó ra. Hắn từng nghĩ đó chỉ là một chiêu trò giận dỗi vặt vãnh của cậu để thu hút sự chú ý sau khi bị hắn ngó lơ trong ngày kỷ niệm.

Hắn sải bước về phía phòng ngủ phụ. Cánh cửa không khóa, khép hờ. Thẩm Niên đẩy cửa bước vào.

Căn phòng gọn gàng đến mức trống trải. Trên chiếc giường đơn, chăn gối được xếp ngay ngắn. Tủ quần áo mở ra một nửa, chỉ còn lại vài chiếc móc treo trống rỗng đung đung đưa. Những cuốn sách vẽ, cọ vẽ tỉ mỉ mà Kỷ Nhạc vốn coi như báu vật trên kệ sách cũng đã biến mất.

Kỷ Nhạc đã thực sự bỏ đi. Và cậu đã mang theo toàn bộ những đồ đạc cá nhân ít ỏi của mình.

Thẩm Niên đứng ở giữa căn phòng trống, ánh mắt lóe lên một vệt u tối khó chịu. Cảm giác bực bội vì bị thách thức dâng lên trong lòng hắn. 10 năm qua, Kỷ Nhạc ngoan ngoãn đến mức đôi khi hắn quên mất sự tồn tại của cậu. Cậu chưa bao giờ vô lễ, chưa bao giờ làm trái ý hắn, và càng chưa từng rời khỏi căn nhà này quá một ngày mà không báo cáo.

“Nổi loạn cái gì không biết.” Thẩm Niên lẩm bẩm, giọng nói tràn ngập sự khinh khỉnh.

Hắn rút điện thoại ra từ túi quần, lướt tìm tên Kỷ Nhạc rồi ấn nút gọi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Tiếng tổng đài tự động cất lên bằng giọng điệu đều đều, lạnh lùng. Thẩm Niên nhíu mày, tiếp tục gọi lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng chết chóc. Hắn chuyển sang ứng dụng nhắn tin, gõ một dòng ngắn gọn: [Nhiêu đó là đủ rồi đấy. Trong ngày hôm nay tự bắt xe về nhà. Đừng để tôi mất kiên nhẫn.]

Tin nhắn gửi đi, nhưng biểu tượng trạng thái chỉ hiện một dấu tích xám lạnh lẽo. Cậu đã tắt máy, hoặc thậm chí đã chặn số của hắn.

Cơ mặt Thẩm Niên giật giật. Sự kiêu ngạo của một người luôn nắm quyền sinh sát trên thương trường khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Cậu lấy quyền gì mà giận dỗi? Hắn chẳng qua chỉ vì bận công việc, vì phải tiếp đón Cố Dao mới lỡ mất một bữa tối. Chẳng lẽ mười năm qua hắn chu cấp cho cậu cuộc sống nhung lụa này còn chưa đủ sao?

Điện thoại trên tay hắn đột nhiên rung lên. Màn hình hiện tên “Thư ký Lâm”.

Thẩm Niên bắt máy, giọng điệu đè nén cơn giận: “Nói.”

“Thẩm Tổng, tám giờ rưỡi sáng nay anh có cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng về dự án phía Đông. Xe của công ty đã đợi dưới sảnh chung cư được mười phút rồi ạ.” Giọng thư ký Lâm cẩn trọng truyền qua loa.

Thẩm Niên hít một hơi sâu, nới lỏng cổ áo ngủ. Hắn nhìn quanh căn phòng trống một lần nữa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy vẻ châm biếm.

“Tôi biết rồi. Mười phút nữa tôi xuống.”

Tắt điện thoại, Thẩm Niên đi vào phòng tắm tự chuẩn bị trang phục. Không có Kỷ Nhạc thắt cà vạt, không có Kỷ Nhạc nhắc nhở hắn mang theo tài liệu hay dặn dò uống thuốc dạ dày, hắn cảm thấy có chút không quen, nhưng sự phiền phức đó nhanh chóng bị thói quen ngạo mạn lấn át.

Trèo lên ghế sau của chiếc Rolls-Royce đen bóng, Thẩm Niên tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thư ký Lâm ngồi ở ghế phụ phía trước, qua kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của sếp mình, liền lên tiếng báo cáo lịch trình. Sau khi duyệt xong các công việc, thư ký Lâm ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Thẩm Tổng… Thầy Kỷ sáng nay có gọi điện đến văn phòng, hay có gửi đồ gì qua không ạ? Mọi khi tầm này thầy Kỷ thường nhờ người gửi canh bổ dạ dày đến cho anh…”

“Không có.” Thẩm Niên lạnh lùng ngắt lời. “Từ hôm nay trở đi, không cần nhắc đến cậu ta trước mặt tôi nữa.”

Thư ký Lâm ngẩn ra một chút, nhận ra không khí bất thường liền nhanh chóng cúi đầu: “Vâng, tôi đã hiểu.”

Thẩm Niên vắt chéo chân, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xe, nơi những hàng cây và tòa nhà cao tầng của thành phố đang lùi dần về phía sau. Hắn nhàn nhã cất giọng, âm điệu tự tin đến mức mù quáng:

“Cậu ta chỉ đang dỗi vặt thôi. Một đứa tốt nghiệp đại học mỹ thuật không có tiếng tăm, mười năm qua sống dựa hoàn toàn vào tài chính của tôi, rời khỏi tôi thì sống được mấy ngày?”

Hắn quá hiểu Kỷ Nhạc. Kỷ Nhạc không có gia cảnh thế lực, người thân duy nhất là bà ngoại cũng đã qua đời từ nhiều năm trước. Bè bạn của cậu đếm trên đầu ngón tay vì toàn bộ thời gian của cậu mười năm qua đều xoay quanh Thẩm Niên. Một người như thế, rời khỏi sự bảo bọc của hắn, lấy cái gì để chi trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống ở cái thành phố đắt đỏ này?

Cùng lắm là ba ngày. Thẩm Niên tự nhủ. Ba ngày sau, khi tiền trong tài khoản cạn kiệt, khi cái lạnh của sự cô độc và thực tế tàn nhẫn tát vào mặt, Kỷ Nhạc sẽ lại ngoan ngoãn thu gọn chiếc gai nhọn vụng dại này lại, ôm lấy chiếc vali nhỏ gõ cửa nhà hắn và xin lỗi.

“Thẩm Tổng, nếu thầy Kỷ có liên lạc với tôi thì…” Thư ký Lâm thử thăm dò.

“Cấm cô nghe máy. Cấm tất cả mọi người trong công ty hỗ trợ cậu ta.” Thẩm Niên ra lệnh bằng giọng điệu sắt đá. “Lần này phải để cậu ta nhận ra vị trí của mình. Đừng chiều quá hóa hư.”

“Vâng, tôi rõ rồi.”

Chiếc xe dừng lại trước sảnh tập đoàn Thẩm thị. Thẩm Niên bước xuống xe, lấy lại vẻ uy nghiêm, lạnh lùng thường ngày của một nhà tài phiệt đỉnh cấp. Hắn lao vào những cuộc họp kéo dài, những bản hợp đồng trăm tỷ, những cái bắt tay thương nghiệp đắt giá.

Đến giữa buổi chiều, Cố Dao ghé thăm văn phòng của hắn. Người thanh niên thanh tú, rạng rỡ mang theo mùi hương hoa hồng quen thuộc bước vào, mỉm cười tự nhiên ngồi xuống sofa.

“Thẩm Niên, tối nay đi ăn nhé? Tối qua vội quá, chúng ta còn chưa kịp trò chuyện nhiều.” Cố Dao ngọt ngào đề nghị.

Thẩm Niên nhìn Cố Dao. Mười năm trước, đây là người hắn từng khao khát không có được, là “bạch nguyệt quang” sáng ngời trong lòng hắn. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, khi nhìn nụ cười của Cố Dao, trong đầu Thẩm Niên lại vô thức hiện lên ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ của Kỷ Nhạc đêm qua trước khi hắn vào phòng tắm.

Ánh mắt ấy không có giận dữ, không có oán hận, chỉ có một khoảng trống vô định.

“Tối nay tôi có tiệc xã giao rồi.” Thẩm Niên từ chối, giai điệu giọng nói có phần xa cách mà chính hắn cũng không nhận ra. “Để khi khác đi.”

Cố Dao hơi khựng lại, có chút kinh ngạc vì sự lạnh nhạt đột ngột của Thẩm Niên, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: “Được rồi, vậy khi khác vậy.”

Đêm đó, Thẩm Niên trở về căn hộ vào lúc mười giờ tối.

Căn nhà vẫn tối om, lạnh lẽo y như lúc hắn bước ra ngoài vào buổi sáng. Tiếng bước chân của hắn vang lên cô độc trên sàn gỗ.

Thẩm Niên không bật đèn phòng khách. Hắn đi thẳng đến bàn ăn, chiếc nhẫn bạch kim vẫn nằm yên ở đó. Hắn nhặt nó lên, bỏ vào túi áo vest, rồi ngồi xuống chiếc sofa rộng lớn.

Hắn mở điện thoại ra. Vẫn không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Kỷ Nhạc.

Một ngày đã trôi qua.

Thẩm Niên gạt tay khóa màn hình điện thoại, ném nó lên bàn kính. Hắn tựa đầu ra sau sofa, nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt cười lạnh.

“Được lắm, Kỷ Nhạc. Tôi chống mắt lên xem em chịu đựng được bao lâu.”

Hắn hoàn toàn tin tưởng rằng mình là người nắm đằng chuôi trong trò chơi đi giấu này. Hắn thản nhiên chờ đợi ngày Kỷ Nhạc gục ngã trước thực tế và bò về quỳ dưới chân hắn. Hắn không hề hay biết rằng, ở một góc khác của thành phố, Kỷ Nhạc đang thanh thản ngủ một giấc thật sâu trong căn phòng trọ nhỏ thuê ngắn hạn, nơi không còn mùi nước hoa hoa hồng xa lạ, cũng không còn bóng hình của kẻ đã tiêu tốn mười năm thanh xuân của cậu.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si