Chương 13 : Trật Tự Mới Trên Tàn Tích Quá Khứ
Nắng ấm buổi sáng rọi qua rèm cửa lụa màu mỡ gà, rải những vệt sáng lăn tăn lên sàn gỗ bóng lộn của phòng VIP. Hương thơm dịu nhẹ của hoa bách hợp trắng cắm trong bình gốm xua đi phần nào mùi thuốc tẩy trùng cay nồng đặc trưng của bệnh viện.
Thẩm Niên nằm nghiêng trên giường bệnh, nửa thân trên trần trụi được quấn những lớp băng gạc trắng xóa, cẩn thận né tránh áp lực lên vết thương ghép da diện rộng sau lưng. Cơn đau âm ỉ vẫn rút từng thớ thịt mỗi khi hắn cử động nhẹ, nhưng đôi mắt hốc hác của hắn lúc này lại đong đầy sự tỉnh táo đến lạ kỳ.
Đôi mắt ấy dán chặt vào Kỷ Nhạc.
Kỷ Nhạc ngồi bên cạnh giường, thong thả dùng chiếc thìa sứ múc từng muỗng cháo yến mạch ấm nóng. Cậu không vội vã, cũng chẳng tỏ ra quá vồn vã hay săn sóc. Động tác của cậu chuẩn xác, thản nhiên như thể đang hoàn thành một nghĩa vụ được sắp đặt sẵn.
“Mở miệng.” Kỷ Nhạc cất giọng, âm điệu bằng phẳng.
Thẩm Niên lập tức ngoan ngoãn mở miệng, đón lấy muỗng cháo. Hắn nuốt xuống một cách chật vật vì cổ họng còn đau rát sau ca phẫu thuật, nhưng trên gương mặt tái nhợt lại hiện lên một sự mãn nguyện tội nghiệp. Một Thẩm Niên từng coi thời gian là vàng bạc, từng gạt phắt mâm cơm nóng Kỷ Nhạc nấu để chạy theo những cuộc họp nghìn tỷ, giờ đây lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ, trân trọng từng giây từng phút được cậu đút cho từng muỗng cháo nhỏ.
“Đau dạ dày còn hành hạ anh không?” Kỷ Nhạc vừa múc muỗng tiếp theo vừa hỏi, ánh mắt vẫn nhìn vào bát cháo.
“Không… không đau chút nào.” Thẩm Niên vội vã đáp, giọng khàn đặc. Hắn sợ chỉ cần mình kêu đau, cậu sẽ cảm thấy phiền phức mà bỏ đi.
Kỷ Nhạc dừng tay thìa, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt trong suốt, sâu thẳm của cậu như nhìn thấu mọi lời nói dối vụng về đó.
Thẩm Niên giật mình, lập tức rụt cổ lại, cúi đầu lí nhí: “Còn… còn hơi nhói một chút. Bác sĩ nói phải điều trị nội khoa thêm hai tuần nữa…”
“Đừng nói dối tôi.” Kỷ Nhạc đặt bát cháo xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch” nhẹ nhàng nhưng đủ khiến sống lưng Thẩm Niên cứng đờ. “Tôi giữ anh lại bên cạnh không phải để nghe những lời nịnh hót giả tạo. Anh đau thì nói đau, mệt thì nói mệt. Sự chịu đựng ngu ngốc của anh mười năm qua không làm tôi cảm động, hiện tại lại càng không.”
“Anh biết rồi… Anh xin lỗi, Nhạc Nhạc…” Thẩm Niên run rẩy cất lời, bàn tay đang cắm kim truyền dịch vội vã vươn ra, ngập ngừng định nắm lấy gấu áo cậu nhưng lại dừng lại giữa không trung vì sợ làm cậu giận.
Kỷ Nhạc nhìn bàn tay run rẩy ấy, không tránh né, cũng không chủ động nắm lấy. Cậu lấy một chiếc khăn gạc sạch, nhẹ nhàng lau đi vệt cháo vương nơi khóe môi hắn. Cử chỉ dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh băng, tạo nên một sự đối lập tàn nhẫn đến nghẹt thở.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt bầu không khí ngột ngạt. Thư ký Lâm bước vào, trên tay ôm một xấp tài liệu dày cộp của tập đoàn Thẩm thị.
“Thẩm Tổng, thầy Kỷ.” Thư ký Lâm cúi đầu chào, thái độ đối với Kỷ Nhạc giờ đây đã chuyển thành sự kính trọng tuyệt đối, thậm chí còn có phần e sợ. Cô hiểu rõ, người thực sự nắm quyền sinh sát đối với Thẩm Niên lúc này không phải là hội đồng quản trị, mà chính là vị họa sĩ trẻ tuổi đang ngồi kia.
“Có chuyện gì?” Thẩm Niên quay sang thư ký Lâm, tông giọng lập tức trở lại sự lạnh lẽo, uy nghiêm vốn có của một nhà tài phiệt, hoàn toàn khác hẳn vẻ khúm núm trước mặt Kỷ Nhạc.
“Báo cáo Thẩm Tổng, vụ án của Cố Dao đã được phía công an hoàn tất hồ sơ. Với tội danh cố ý gây thương tích nghiêm trọng bằng chất hóa học độc hại, hủy hoại tài sản nghệ thuật và gian lận thương mại, luật sư dự báo hắn sẽ đối mặt với mức án từ hai mươi năm đến chung thân.” Thư ký Lâm thận trọng báo cáo. “Ngoài ra, ông Cố đã đến trước cổng bệnh viện quỳ suốt từ sáng sớm, mong anh giơ cao đánh khẽ, cho Cố thị một con đường sống.”
Thẩm Niên nhếch môi, nụ cười tràn ngập sự tàn nhẫn và ghê tởm: “Con đường sống? Lúc Cố Dao cầm chai axit lao về phía Kỷ Nhạc, hắn có cho cậu ấy con đường sống nào không? Bảo bảo vệ đuổi lão ta đi. Trong vòng ba ngày, tôi muốn thấy toàn bộ cổ phiếu của Cố thị trở thành giấy vụn.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Thư ký Lâm gật đầu, sau đó ngập ngừng rút ra một bản hợp đồng ủy quyền tài sản. “Còn về vấn đề cơ cấu lại tập đoàn…”
Có thể bạn thích
“Đưa cho Kỷ Nhạc.” Thẩm Niên thản nhiên ngắt lời.
Kỷ Nhạc nhướng mày: “Đưa cho tôi làm gì?”
Thẩm Niên nhìn Kỷ Nhạc, đôi mắt đỏ ngầu đong đầy sự kiên định lẫn van xin: “Nhạc Nhạc, anh đã ký xong bản ủy quyền toàn bộ năm mươi mốt phần trăm cổ phần kiểm soát tập đoàn Thẩm thị và toàn bộ bất động sản đứng tên anh sang cho em. Từ hôm nay, em mới là chủ sở hữu thực sự của Thẩm thị. Anh chỉ là người làm thuê cho em thôi.”
Thư ký Lâm đứng bên cạnh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Toàn bộ gia sản hàng trăm tỷ tệ, đế chế kinh tế hùng mạnh nhất thành phố cảng, vậy mà Thẩm Niên lại tự nguyện dâng trọn bằng cả hai tay cho Kỷ Nhạc mà không gài cắm bất kỳ điều khoản ràng buộc nào! Hắn đang tự tay tước bỏ mọi quyền lực, biến mình thành một kẻ hoàn toàn trắng tay, phụ thuộc hoàn toàn vào lòng rủ tình của Kỷ Nhạc.
Kỷ Nhạc nhìn bản hợp đồng ủy quyền đặt trên đùi mình. Cậu lật qua vài trang, nhìn thấy chữ ký ngả nghiêng nhưng rõ ràng của Thẩm Niên ở trang cuối cùng.
“Anh nghĩ dùng tiền là có thể mua được sự thanh thản sao?” Kỷ Nhạc lạnh nhạt hỏi.
“Không!” Thẩm Niên vội vã xua tay, gương mặt tái nhợt vì hốt hoảng. “Anh không muốn mua sự thanh thản! Anh chỉ muốn cho em sự an toàn tuyệt đối. Anh muốn tất cả mọi người trong cái thành phố này biết rằng, em mới là người quyết định vận mệnh của anh. Nếu em muốn anh trắng tay, anh sẽ lập tức bước ra khỏi đây với hai bàn tay trắng. Nếu em muốn anh tiếp tục quản lý Thẩm thị, anh sẽ làm một con chó trung thành làm việc cho em!”
Lời nói của Thẩm Niên trần trụi và tàn nhẫn với chính bản thân hắn đến mức khiến thư ký Lâm phải quay mặt đi chỗ khác. Lòng tự tôn, sự kiêu ngạo của vị Tổng giám đốc từng coi mình là cái rốn của vũ trụ giờ đây đã bị hắn tự tay đập nát, giẫm đạp không còn một mảnh vụn.
Kỷ Nhạc nhìn hắn hồi lâu. Cậu cầm cây bút máy lên, không ký tên vào phần người nhận, mà thản nhiên ném bản hợp đồng lại lên bàn.
“Cứ để đó đi.” Kỷ Nhạc đứng dậy, sửa lại nếp áo sơ mi. “Tôi không có hứng thú quản lý một tập đoàn kinh tế. Anh tự mà giữ lấy mà làm việc. Hàng tháng, chuyển tám mươi phần trăm lợi nhuận vào quỹ từ thiện mang tên tôi là được.”
Thẩm Niên ngẩn người, rồi ánh mắt hắn bùng lên một sự xúc động mãnh liệt. Cậu không từ chối, nghĩa là cậu chấp nhận sự phục tùng này của hắn!
“Được! Anh nghe em! Em nói sao anh làm vậy!” Thẩm Niên gật đầu liên tạch, nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy guộc.
“Tôi ra ngoài dạo một chút.” Kỷ Nhạc thản nhiên buông một câu rồi xoay người bước về phía cửa phòng bệnh.
“Nhạc Nhạc!” Thẩm Niên gọi với theo, giọng nói đong đầy sự hoảng sợ và bất an. Hắn cố chống tay ngồi dậy, khiến vết thương sau lưng giật mạnh, máu tươi lập tức thấm đỏ lớp băng gạc trắng. “Em… em sẽ quay lại đúng không? Em sẽ không bỏ anh lại đúng không?!”
Kỷ Nhạc dừng lại ở ngưỡng cửa. Cậu không ngoái đầu lại, chỉ để lại một câu nói bằng giọng điệu phẳng lặng:
“Tôi đi mua một ít hoa quả. Hai mươi phút nữa tôi quay lại. Nếu anh làm rách vết thương phải thay băng lại, tôi sẽ đi luôn.”
Thẩm Niên lập tức nín thở, đè nén cơn đau dữ dội, ngoan ngoãn nằm rạp xuống giường không dám cử động dù chỉ một mảng cơ nhỏ: “Anh ngoan mà! Anh không cử động đâu! Em nhớ quay lại nhé…”
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Kỷ Nhạc bước đi trên hành lang bệnh viện ngập tràn ánh nắng. Cậu hít một hơi thật sâu không khí trong lành của mùa đông.
[Đinh!]
Âm thanh Hệ thống khẽ rung lên một lần cuối cùng trước khi hoàn toàn rút khỏi đại não cậu:
[Ghi nhận trạng thái thế giới đã ổn định. Quyền kiểm soát hoàn toàn thuộc về Ký chủ Kỷ Nhạc. Chúc Ký chủ một đời an yên.]
Kỷ Nhạc khẽ mỉm cười. Cậu đưa tay lên đón lấy một vệt nắng ấm áp chiếu qua cửa kính.
Trật tự mới đã được thiết lập. Trong mối quan hệ này, cậu không còn là chiếc bóng tội nghiệp chờ đợi tình yêu thương ban phát, mà đã trở thành người cai trị tuyệt đối. Thẩm Niên sẽ dùng cả phần đời còn lại, mang theo vết sẹo vĩnh viễn trên lưng và sự hối hận mười mươi trong tâm trí để dâng trọn sự trung thành cho cậu.
Và Kỷ Nhạc, cậu sẵn sàng thưởng thức sự chuộc tội ngọt ngào đó.