Chương 4 : Kẻ Đi Săn Hóa Con Mồi
Ánh bình minh mờ đục của vùng biên ải Trấn Xuyên chẳng thể xua tan nổi lớp sương mù dày đặc, ngược lại còn khiến vạn vật chìm trong một sắc xám ngoét, thê lương. Bên trong Phủ Tổng Binh, không khí tĩnh lặng đến rợn người bị xé toạc bởi những tiếng đập cửa dồn dập và tiếng hô hoán thất thanh của đám thị vệ canh gác ngoài hành lang.
– Đại nhân! Lục đại nhân! Ngài có nghe thấy tiếng thuộc hạ gọi không?
Quá thời gian điểm canh quen thuộc nhưng bên trong vẫn im phăng phắc, không một tiếng động đáp trả. Sự bất an dâng lên tột độ khiến viên phó tướng không còn giữ được phép tắc. Hắn gầm lên một tiếng, vung chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ dày bản.
Rầm!
Chốt đồng then sắt văng tung tóe, cánh cửa bật mở rộng. Đám thị vệ ào ạt tràn vào phòng, nhưng chỉ vừa bước qua ngạch cửa, tất cả đều chết lặng, chân như dính chặt xuống sàn nhà, mặt cắt không còn một giọt máu.
Ngay chính giữa căn phòng, dưới ánh nắng loang lổ rọi qua khung cửa sổ, Lục Cảnh Xuyên đang đứng sừng sững. Bộ cẩm y vệ giáp đen của y vấy bẩn những vệt máu tươi sẫm màu. Bàn tay phải của y đang siết chặt một con dao găm sắc lẹm, nhỏ giọt máu đỏ lòm xuống thảm trải sàn.
Nhưng điều khiến đám thị vệ kinh hoàng tột độ không phải là cảnh tượng ấy, mà là ánh mắt của y. Đôi mắt từng sắc lạnh như dao cau, từng uy hiếp cả trăm kẻ gian ác nay đang trừng trừng mở lớn, bên trong hoàn toàn trống rỗng, vô hồn, hệt như một cỗ mộc nhân gỗ bị rút cạn linh hồn.
Nghe tiếng động lớn từ bên ngoài xông vào, cơ thể Lục Cảnh Xuyên khẽ chấn động một cái.
Dòng khí lạnh buốt đang áp chế đại não bỗng chốc rút lui như thủy triều triều cạn. Màng sương ảo giác bỉ ngạn trước mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Ý thức của Lục Cảnh Xuyên đột ngột ùa về, va đập mạnh mẽ vào lồng ngực khiến y lảo đảo lùi lại nửa bước, suýt ngã quỵ xuống chiếc bàn trà phía sau.
– Đại… đại nhân! Ngài… ngài đã làm gì thế này? – Phó tướng run rẩy chỉ tay vào con dao đẫm máu trên tay y, giọng nói lắp bắp không thành tiếng.
Có thể bạn thích
Lục Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn bàn tay mình. Lồng ngực y phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập như kẻ vừa chết đuối vớt được khúc gỗ. Y chậm rãi đưa tay sờ lên cổ họng – nơi có một vết rách nông hoắm đang rỉ máu. Cảm giác đau buốt nhói lên, xác thực rằng vết dao đó chính do tay y tự cầm để cắt, chứ không phải ảo ảnh.
Hóa ra… bốn vị quan sát sứ trước không hề bị ám sát bởi ai khác.
Một ý nghĩ tàn khốc, lạnh lẽo phóng thẳng vào tâm trí Lục Cảnh Xuyên, khiến toàn thân y cứng đờ. Họ cũng giống như y đêm nay: Bị thao túng tâm trí, biến thành một con rối hoàn toàn ngoan ngoãn, tự tay cầm dao kết liễu đời mình dưới tiếng chuông bạc ma quái. Và đêm nay, nếu tiếng chuông ngoài cửa sổ không dừng lại ở nhịp thứ tư, nếu y không kịp bừng tỉnh… thì kẻ nằm trơ trọi trên vũng máu kia chính là Thiếu khanh Đại Lý Tự.
– Đứng lại! Đừng qua đây! – Lục Cảnh Xuyên bỗng hét lên một tiếng khàn đặc, ánh mắt sắc bén quét qua đám thị vệ đang ngơ ngác tiến lại gần.
Sự uy nghiêm tích tụ lâu ngày trong quan chức khiến đám thị vệ vô thức khựng lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của Lục Cảnh Xuyên chuyển từ kinh hoàng sang sự lạnh lẽo của một kẻ săn mồi nay đã sa bẫy. Y hiểu rõ tình thế hiện tại: Nếu triều đình phát hiện y mất kiểm soát hành vi, hoặc bị nghi ngờ đã vướng vào tà thuật, y sẽ lập tức bị phán tội phản nghịch, trở thành tội nhân thiên cổ bị lăng trì xử tử. Quan trọng hơn, kẻ đứng trong bóng tối đang muốn biến y thành con rối hủy diệt chính mình.
– Chu thị vệ , lập tức phong tỏa hiện trường. Không ai được báo cáo lên triều đình vội! – Lục Cảnh Xuyên cắn răng, cất giọng ra lệnh với uy lực tuyệt đối, dẫu cơ thể vẫn còn lẩy bẩy sau cơn chấn động.
– Nhưng thưa đại nhân, ngài… tay ngài đang cầm dao, còn vết thương trên cổ… – Viên phó tướng lo lắng nhìn y.
– Ta nói thì nghe! – Lục Cảnh Xuyên gầm lên, vung tay hất văng chiếc ghế bên cạnh.
Trong lúc đám thị vệ còn đang hoảng loạn, sững sờ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lục Cảnh Xuyên đã xoay người, tung người phóng qua khung cửa sổ rộng mở, lao thẳng vào màn sương mù dày đặc của buổi sớm Trấn Xuyên, biến mất vào không gian mờ mịt chỉ trong chớp mắt.
Từ khoảnh khắc ấy, Lục Cảnh Xuyên từ một vị Thiếu khanh đường đường chính chính của Đại Lý Tự bỗng chốc hóa thành kẻ đào tẩu.
Hắn ẩn mình trong những con hẻm ngoằn ngoèo, ẩm ướt của khu ổ chuột ven sông Vị Thủy, tâm trí chao đảo vì sự hoảng loạn chưa từng có. Cảm giác bị tước đoạt quyền kiểm soát cơ thể – thứ quyền lực tối cao mà một kẻ kiêu ngạo như hắn luôn tự hào – gặm nhấm đại não hắn từng chút một. Hắn không biết lúc nào tiếng chuông bạc lại vang lên, không biết đêm nay hay ngày mai, đôi tay này sẽ lại phản chủ, tự tay bóp nát sinh mệnh hắn.
Nhưng trong sự cùng đường ấy, ngọn lửa thù hận và sự hiếu thắng trong máu một kẻ chấp pháp lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lục Cảnh Xuyên ôm vết thương rỉ máu trên cổ, cắn chặt răng áp sát vào bức tường rêu phong. Hắn không trốn chạy sự trừng phạt của triều đình mãi mãi; hắn đang lần theo từng dư âm nhỏ nhất của tiếng chuông bạc còn vương lại trong không khí, quyết tâm lật tung Trấn Xuyên lên để tìm ra kẻ đang đứng sau giật dây.