Chương 5 : Âm Thanh Của Huyết Hải Sinh Thù
Mưa phùn ở vùng biên ải Trấn Xuyên bắt đầu rả rích, hắt những giọt nước lạnh buốt vào căn hầm tối tăm nằm sâu dưới một tửu lầu bỏ hoang ven sông Vị Thủy.
Lục Cảnh Xuyên tựa lưng vào bức tường gạch mốc meo, hơi thở gấp gáp phả ra làn khói trắng mờ ảo trong không gian ẩm thấp. Vết thương trên cổ đã được băng tạm bằng một dải vải xé từ vạt áo, nhưng cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng mỗi khi nhắm mắt lại mới là thứ khiến tâm can hắn chao đảo. Hắn vừa thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của đám cẩm y vệ do chính tay hắn từng huấn luyện. Giờ đây, trong mắt triều đình, hắn không còn là vị Thiếu khanh Đại Lý Tự uy nghiêm nữa, mà đã trở thành một kẻ phản nghịch điên loạn.
Nhưng Lục Cảnh Xuyên không quan tâm đến danh tiếng hay tước vị lúc này. Đôi mắt sắc lạnh của hắn đang dán chặt vào chồng hồ sơ cũ kỹ, ố vàng mà hắn mạo hiểm mạo danh thuộc hạ để lấy ra từ văn phòng Tổng Binh phủ.
Đó là những cuộn văn thư từ mười năm trước – thời điểm Trấn Xuyên còn là một vùng đất giao thương phồn thịnh trước khi chìm trong màn sương mù dĩ vãng.
Hắn chậm rãi mở cuộn tấu chương đầu tiên. Tiêu đề đập vào mắt hiện lên những ký tự đỏ rực như máu: Vụ án phản quốc, mưu triều soán vị của gia tộc âm nhạc cung đình – họ Bạch.
Lục Cảnh Xuyên lật giở từng trang giấy đã mục nát theo thời gian. Nội dung bản án ghi lại rằng mười năm trước, gia tộc họ Bạch – dòng họ độc tôn nắm giữ kỹ nghệ chế tác nhạc cụ và tấu nhạc tiến cung – bị kết tội mưu phản vì giấu vũ khí sát thương bên trong những hộp đàn tỳ bà, mưu sát sứ thần nước láng giềng trong một buổi đại tiệc. Bản án được ký kết nhanh chóng, khép lại bằng một cuộc tru di đẫm máu: Toàn bộ ba mươi sáu nhân khẩu của họ Bạch bị chém đầu thị chúng tại pháp trường Trấn Xuyên, máu nhuộm đỏ cả một khúc sông.
Một cảm giác gai người bỗng chốc chạy dọc sống lưng Lục Cảnh Xuyên. Hắn không đọc tiếp phần phán quyết, mà lật sang trang cuối cùng – danh sách những vị quan chức ký tên vào bản án tử hình ấy.
Hắn nín thở, lần giở từng cái tên:
Vị trí thứ nhất: Quan sát sứ tiền nhiệm đời thứ nhất – Trịnh Hoài An.
Có thể bạn thích
Vị trí thứ hai: Quan sát sứ đời thứ hai – Lâm Viễn Sơn.
Vị trí thứ ba: Quan sát sứ đời thứ ba – Vương Trọng Lương.
Vị trí thứ tư: Vị quan sát sứ vừa mới chết trong phòng kín đêm qua – Triệu Tung Minh.
Lục Cảnh Xuyên buông thõng tay, cuộn giấy rơi leng keng xuống nền đất ẩm ướt. Bốn cái tên. Đúng bốn vị quan sát sứ liên tiếp được triều đình phái đến Trấn Xuyên trong vòng một tháng qua, và cả bốn người đều lần lượt chết trong phòng kín dưới cùng một phương thức: tự tay cầm dao cắt cổ với nụ cười quỷ dị.
Họ không phải chết vì ngẫu nhiên, cũng chẳng phải do một thế lực yêu ma vô danh nào nhắm đến. Đó là một cuộc báo thù được trù tính suốt mười năm ròng rã!
Tâm trí Lục Cảnh Xuyên bỗng chốc xẹt qua hình ảnh của Bạch Lệnh Lung – nữ kỹ nữ lầu Phượng Hoàng với đôi đồng tử hổ phách và khúc tỳ bà xé lòng. Mười năm trước, khi vụ án tru di diễn ra, nàng mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, may mắn trốn thoát dưới đống thây ma nhờ sự che chở của người thân. Mười năm sau, nàng quay trở lại với Mê Hồn Đại Pháp thâm độc nhất, dùng chính âm thanh của tiếng chuông bạc và khúc hồn ca để khuất phục tâm trí từng kẻ từng nhẫn tâm đặt bút ký vào bản án oan khuất ngày ấy, bắt chúng phải tự tay kết liễu đời mình trong sự thao túng hoàn toàn của ảo ảnh.
Keng… keng…
Giữa lúc tâm trí Lục Cảnh Xuyên đang chấn động bởi chân tướng tàn khốc, một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên đâu đó từ ngoài ngõ hẻm tối tăm.
Tiếng chuông bạc. Thanh âm mỏng manh, lạnh lẽo, réo rắt trong màn mưa phùn rả rích.
Lục Cảnh Xuyên giật mình ngẩng phắt đầu lên. Tim hắn đập thình thịch như trống trận. Hắn biết rõ âm thanh này đang gọi ai. Căn hầm tối tăm bỗng chốc trở nên ngột ngạt; không khí đặc quánh lại, và trước mắt hắn, màn sương mù bắt đầu tràn qua kẽ cửa, nhuốm một màu đỏ rực của hoa bỉ ngạn.
Không còn là sự trốn chạy bị động, lần này Lục Cảnh Xuyên không lùi bước nữa. Hắn đứng phắt dậy, vươn tay rút chặt thanh loan đao bên hông, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.