Chương 6 : Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Tại Mộ Địa Gia Tộc
Sương mù ở vùng ngoại ô Trấn Xuyên giờ đây đã đặc quánh lại thành một thứ dung dịch màu xám đục, phủ kín lấy những mảng tường đổ nát và cỏ dại ngút ngàn của phế tích gia tộc họ Bạch. Mười năm trước, nơi đây từng là một trang viên uy nghi với tiếng đàn lụa rộn rã suốt ngày đêm; nay chỉ còn lại những cột gỗ cháy xém trơ trọi vươn lên như những bộ xương khô gầy guộc giữa đất trời quạnh hiu.
Lục Cảnh Xuyên một mình bước qua cánh cổng tam quan đã sập một nửa. Áo choàng cẩm y vệ đẫm sương đêm, thanh loan đao trên tay anh tuấn nhưng lạnh lẽo, phản chiếu thứ ánh sáng bàng bạc của trăng non bị mây mù che khuất. Hắn biết mình đang đi vào cái bẫy hoàn hảo do chính Bạch Lệnh Lung giăng ra, nhưng hắn không còn đường lùi. Hắn phải kết thúc cơn ác mộng này tại đây, trước khi ý chí của hắn bị Mê Hồn Đại Pháp nuốt chửng vĩnh viễn.
Keng… keng… keng…
Tiếng chuông bạc vang lên chậm rãi, đều đặn từ sâu bên trong khu mộ địa gia tộc. Thanh âm ấy khi gần khi xa, len lỏi qua từng kẽ lá, hòa quyện vào tiếng gió rít qua những hốc đá giống như tiếng than khóc của hàng chục vong linh chưa được siêu thoát.
Lục Cảnh Xuyên cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị máu tanh nồng lập tức lan tỏa trong khoang miệng, giúp đại nhân của Đại Lý Tự duy trì chút tỉnh táo cuối cùng. Hắn bước nhanh qua hàng bia mộ gãy đổ, và ở phía trước, giữa khoảng trống mênh mông của khu chính điện cũ, bóng dáng một người đang đứng chờ.
Bạch Lệnh Lung.
Nàng mặc một bộ y phục màu huyết dụ bay phần phật trong gió đêm, mái tóc buông xõa dài ôm lấy bờ vai gầy. Trong tay nàng là một chiếc chuông bạc nhỏ xíu đang rung lên từng nhịp chát chúa. Khi nghe tiếng bước chân tiến lại, nàng chậm rãi quay đầu lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi đồng tử sắc hổ phách của nàng sáng rực lên một cách kỳ dị, thấu triệt tất cả tâm tư và sự giãy giụa của kẻ đối diện.
– Lục đại nhân, ngài rốt cuộc cũng đến. – Giọng nàng vang lên, mượt mà nhưng lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. – Ta cứ ngỡ ngài sẽ chọn cách trốn chạy đến tận chân góc bể, thay vì tự chui đầu vào rọ thế này.
– Bạch Lệnh Lung, trò chơi kết thúc rồi. – Lục Cảnh Xuyên cất giọng trầm đục, thanh loan đao trong tay chỉ thẳng về phía nàng. – Dùng Mê Hồn Đại Pháp sát hại quan viên triều đình, tội ấy đủ để tru di tam tộc. Đầu hàng đi, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!
– Tru di tam tộc? Ha ha ha… – Bạch Lệnh Lung ngửa mặt cười lớn, tiếng cười sắc lẹm xé toạc màn sương mù, mang theo một nỗi oán hận thấu tận tâm can. – Mười năm trước, gia tộc họ Bạch của ta đã bị tru di tam tộc một cách oan uổng dưới bút phê của những kẻ mà ngài gọi là “quan viên triều đình” đấy! Khi ấy, sao không ai nói về công lý? Sao không ai cho chúng ta một con đường sống?
Nói đoạn, nàng đột ngột lắc mạnh chiếc chuông bạc trên tay.
Có thể bạn thích
Keng!
Một luồng sóng âm chói tai bùng nổ. Không gian xung quanh Lục Cảnh Xuyên bỗng chốc vặn vẹo đến đến cực độ. Những mảnh tường đổ nát biến mất, nhường chỗ cho một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực máu nở rộ dưới chân. Hàng chục cái bóng mờ ảo của những người bị chém đầu năm xưa hiện lên, vây kín lấy Lục Cảnh Xuyên, kéo lê quần áo và phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết.
Mê Hồn Đại Pháp đạt đến đỉnh điểm.
Lục Cảnh Xuyên cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Ý thức của hắn bắt đầu chao đảo, tròng mắt co rút lại. Tay phải cầm đao của hắn bỗng nhiên run lên bần bật, cơ thể bắt đầu phản bội lại đại não, chuẩn bị lặp lại hành động tự sát quen thuộc.
– Không… cút ra! – Lục Cảnh Xuyên gầm lên một tiếng giận dữ.
Hắn cắn mạnh đầu lưỡi lần nữa, dòng máu tươi trào ra đầm đìa, đau đớn thấu xương tủy giúp hắn tạm thời giật sập ảo ảnh. Bằng một tốc độ kinh hoàng của một cao thủ võ nghệ cao cường, hắn lao vút qua khoảng cách ba trượng, vung đao chém đứt phăng những dải lụa bay trước mặt, áp sát ngay lập tức.
Chỉ trong tích tắc, lưỡi loan đao sắc bén lạnh ngắt đã dừng lại, áp sát ngay sát cổ họng trắng ngần của Bạch Lệnh Lung. Chỉ cần một lằn ranh mỏng manh nữa thôi, sinh mệnh của nàng sẽ chấm dứt.
Đám sương mù xung quanh như ngừng trôi. Cả khu mộ địa chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
Lục Cảnh Xuyên thở hổn hển, mồ hôi hòa lẫn với máu tanh chảy dài cằm, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn nữ nhân dưới lưỡi kiếm của mình. Hắn chờ đợi nàng sẽ hoảng sợ, sẽ van xin, hoặc ít nhất sẽ lùi lại.
Nhưng không.
Bạch Lệnh Lung hoàn toàn không nhúc nhích. Nàng không né tránh lưỡi dao đang kề sát cuống họng, cũng không thèm chớp mắt. Nàng ngẩng cao đầu, thả lỏng hoàn toàn, để mặc đôi đồng tử sắc hổ phách xoáy sâu trực diện vào đôi mắt đẫm máu của Lục Cảnh Xuyên.
Ánh mắt ấy không có sự thù hận hay sợ hãi, mà tràn ngập một thứ tĩnh lặng thấu triệt, cùng một nụ cười nhạt đầy thách thức vương trên khóe môi.
– Giết đi, Lục Cảnh Xuyên. – Bạch Lệnh Lung thì thầm, giọng nàng nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng lại nặng ngàn cân khi rót vào tai hắn. – Hãy ra tay đi, giống như cách ngươi từng làm mười năm trước vậy.