Chương 7 : Ký ức Bị Phong Ấn
Lưỡi loan đao sắc lẹm trong tay Lục Cảnh Xuyên khựng lại giữa không trung. Chỉ cách da thịt Bạch Lệnh Lung nửa tấc, vậy mà lúc này, trọng lượng của thanh đao bỗng trở nên nặng nghìn cân, khiến cổ tay hắn run lên bần bật.
Câu nói của nàng vừa thốt ra giống như một nhát búa tạ giáng thẳng xuống sâu thẳm tâm can, đánh sập hoàn toàn bức tường phòng thủ kiên cố nhất mà hắn đã dày công xây dựng suốt bao năm qua.
“Giống như cách ngươi từng làm mười năm trước vậy.”
– Ngươi… ngươi nói nhảm cái gì? – Lục Cảnh Xuyên nghiến răng, giọng nói trầm đục bỗng chốc trở nên lạc đi, mang theo sự hoảng loạn mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng thừa nhận.
Bạch Lệnh Lung không đáp. Nàng từ từ đưa tay gạt nhẹ lưỡi loan đao đang kề cổ mình ra, hành động thản nhiên đến mức tàn nhẫn. Đôi đồng tử sắc hổ phách của nàng vẫn xoáy sâu vào hắn, ánh lên sự chua chát và khinh miệt thấu tận tâm can.
– Ngươi thực sự tưởng rằng mình là một vị Thiếu khanh Đại Lý Tự trong sạch, vì công lý mà lặn lội đến chốn biên ải này ư? – Bạch Lệnh Lung cười nhạt, âm thanh thê lương vọng qua màn sương đêm. – Lục Cảnh Xuyên, hãy cúi xuống nhìn kỹ lại lồng ngực trái của mình đi. Vết sẹo dài chém xéo qua tim ấy, rốt cuộc là do ai để lại trong đêm máu lửa tru di gia tộc họ Bạch mười năm trước?
Ầm!
Một tia chớp vô hình xé toạc bầu trời mịt mờ, đánh thẳng vào đại não Lục Cảnh Xuyên.
Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, buông thõng thanh loan đao xuống nền đất ẩm ướt. Tay trái của hắn vô thức bấu chặt lấy ngực áo, xé toạc lớp vải dày dặn. Dưới ánh trăng mờ ảo, một vết sẹo dài chằng chịt, gớm ghiếc hiện ra ngay trên vùng ngực trái – thứ dấu vết mà hắn vẫninh đinh rằng đó là chiến tích của một trận chiến sinh tử thuở mới vào quân ngũ.
Nhưng ngay giây phút này, khi cái tên “gia tộc họ Bạch” vang lên lần nữa, ký ức bị phong ấn sâu trong góc khuất tăm tối nhất của đại não đột ngột cựa mình, vỡ vụn tung tóe như gương vỡ.
Có thể bạn thích
Mười năm trước…
Hình ảnh hiện về không còn mờ ảo nữa. Đó là một đêm giông bão tơi bời tại Trấn Xuyên. Lửa cháy rực trời, máu nhuộm đỏ dòng sông Vị Thủy.
Trong ánh lửa bập bùng ấy, một thiếu niên mặc cẩm y vệ tập sự với đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn đang tuốt gươm xông vào chính đường gia tộc họ Bạch. Thiếu niên ấy chính là hắn – Lục Cảnh Xuyên thời niên thiếu. Nhận lệnh từ triều đình ép buộc phải tiêu diệt “gian thần mưu phản”, hắn đã nhẫn tâm vung kiếm chém ngã bất kỳ ai cản đường, kể cả những người tay không tấc sắt.
Và trong góc sảnh chính hôm đó, một thiếu nữ mười tuổi – chính là Bạch Lệnh Lung lúc nhỏ – với đôi mắt đẫm máu và căm phẫn đã lao ra che chở cho người thân. Thiếu niên Lục Cảnh Xuyên không chớp mắt, lạnh lùng vung một nhát kiếm chém thẳng lên ngực nàng, để lại vết sẹo vĩnh viễn.
Nhưng đồng thời, ngay khoảnh khắc mũi kiếm găm vào da thịt, người cha của Bạch Lệnh Lung – một đại sư âm luật tinh thông cổ thuật – đã dồn chút hơi tàn cuối cùng, dùng ngón tay đẫm máu điểm mạnh một ấn ký tâm lý thâm độc nhất vào giữa trán của thiếu niên Lục Cảnh Xuyên, kèm theo một lời nguyền rủa:
“Ngươi muốn làm thanh đao sắc bén của triều đình ư? Ta cho ngươi toại nguyện! Nhưng ta sẽ phong ấn toàn bộ ký ức tội ác này, biến ngươi thành một con cờ vô cảm, để rồi mười năm sau, chính tay ngươi sẽ phải quay lại tìm kiếm sự thật và tự tay phán xét tội lỗi của chính mình!”
Sau đêm đó, triều đình thu dọn chiến trường. Nhận ra thiếu niên Lục Cảnh Xuyên đã bị điểm ấn ký tâm lý có thể phản chủ hoặc phát điên, các đại thần cao cấp đã quyết định che đậy toàn bộ sự thật, đưa hắn về kinh thành nuôi dưỡng, tẩy sạch toàn bộ ký ức dơ bẩn, nhào nặn hắn thành “cỗ máy vô cảm” hoàn hảo nhất của Đại Lý Tự. Hắn được giao cho những vụ án công minh, được ca tụng là thanh minh quan, nhưng thực chất chỉ là một con rối được lập trình sẵn để che đậy cho tội ác tày trời của triều đình ngày trước.
— Phịch.
Lục Cảnh Xuyên quỵ một chân xuống bùn đất. Trán hắn rịn đầy mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mưa, lồng ngực đau buốt như có ngàn mũi kim châm. Toàn bộ sự thật bị bóp méo, danh dự, niềm tin, sự kiêu hãnh về một đời chấp pháp thanh liêm bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc.
Hắn không phải là kẻ đi săn. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là một tên đao phủ đẫm máu, một con rối được gọt giũa tinh vi để rồi cuối cùng bị dẫn dụ về lại chốn này, đối mặt với tội ác của chính bản thân.
– Bây giờ… ngươi đã nhớ ra chưa, Lục đại nhân? – Bạch Lệnh Lung bước đến gần, cúi xuống nhìn hắn, giọng nàng không còn sự lạnh lẽo tột độ nữa, mà thay vào đó là một nỗi bi thương đến xé lòng. – Ngươi tưởng mình vô tội? Ngươi tưởng sự tàn nhẫn của triều đình chỉ vấy bẩn lên tay những kẻ khác ư?
Lục Cảnh Xuyên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng và vô hồn. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, cười thê lương, một nụ cười chua chát đến tột cùng cho một kiếp người bị đùa cỡn trong bàn tay thế lực.