Chương 8 : Ván Cờ Cuối Cùng
Mưa gió ngoài phế tích gia tộc họ Bạch mỗi lúc một nặng hạt, hắt những đợt nước lạnh buốt vào không gian hoang tàn, u tịch. Lục Cảnh Xuyên vẫn quỵ một chân trên nền đất ẩm ướt, hai tay bấu chặt vào bùn cát. Thế giới trong mắt hắn lúc này đã vỡ vụn thành trăm mảnh, không còn một chút ranh giới nào giữa đúng và sai, giữa thiện và ác.
Bạch Lệnh Lung đứng lặng lẽ trước mặt hắn. Nàng cúi xuống nhìn vị Thiếu khanh Đại Lý Tự uy quyền một thời, trong đôi đồng tử hổ phách không còn sự căm hận bừng cháy như thuở ban đầu, mà chỉ còn lại một màu xám tro của định mệnh trớ trêu.
– Ngươi có bao giờ tự hỏi… – Giọng Bạch Lệnh Lung cất lên, nhẹ bẫng nhưng xoáy sâu vào tâm can – Tại sao trong suốt ngần ấy năm, triều đình lại tin dùng ngươi đến vậy? Tại sao bốn vị quan sát sứ kia lần lượt chết đi, nhưng mãi cho đến tận bây giờ, kẻ được phái đến mới chính là ngươi?
Lục Cảnh Xuyên chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào nàng, khóe môi nhợt nhạt mấp máy:
– Ý ngươi là sao…
– Bốn tên quan tham lam kia chỉ là những kẻ dọn đường, là những quân cờ nhỏ nhặt được bày sẵn trên bàn cờ để dụ ngươi quay về. – Bạch Lệnh Lung từ từ lắc đầu, tiếng chuông bạc trên cổ tay reo lên một nhịp u hoài. – Mục tiêu lớn nhất của ta, chưa bao giờ là bọn chúng. Từ đầu đến cuối, mục tiêu duy nhất của ta… chính là ngươi, Lục Cảnh Xuyên.
Câu nói vừa thốt ra như một nhát dao chí mạng, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng trong lòng Lục Cảnh Xuyên. Hắn sững sờ, trán rịn đầy mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mưa.
Hóa ra, toàn bộ chuỗi vụ án rợn người ở Trấn Xuyên, từ những cái chết trong phòng kín đến những giấc mộng bỉ ngạn đẫm máu, tất cả chỉ là một chiếc lồng tinh vi được dệt nên bằng Mê Hồn Đại Pháp. Và chiếc lồng ấy được dựng lên không phải để trừng phạt những kẻ tầm thường, mà để giam cầm kẻ mang linh hồn bị chia cắt: một Lục Cảnh Xuyên vừa là đao phủ tàn ác trong quá khứ, vừa là nạn nhân bị thao túng dưới tầng sâu thẳm của ký ức.
Có thể bạn thích
– Ngươi muốn ta phải trả giá… bằng cái chết sao? – Lục Cảnh Xuyên cười thê lương, giọng khàn đặc.
– Chết? Chết là sự giải thoát quá dễ dàng cho ngươi. – Bạch Lệnh Lung bước lên một bước, vươn tay nâng chiếc chuông bạc nhỏ xíu lên trước ngực. – Ta không muốn lấy mạng ngươi. Ta muốn ngươi phải tận mắt nhìn thấy phần linh hồn tội lỗi bị phong ấn của mình bị bóc trần, muốn ngươi tự tay phán xét chính bản thân trong cõi mộng mị vĩnh hằng.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng chuông bạc bất ngờ vang lên lần cuối cùng, cực kỳ dồn dập, sắc lẹm và chói tai. Âm thanh ấy không còn lơ lửng trong không gian nữa mà giống như hàng ngàn chiếc kim châm xuyên thẳng qua màng nhĩ, cắm sâu vào đại não Lục Cảnh Xuyên.
– Dừng… dừng lại… – Lục Cảnh Xuyên ôm chặt đầu, gầm lên một tiếng đau đớn.
Thế giới trước mắt hắn bắt đầu xoay mòng mòng. Không gian phế tích sụp đổ, nhường chỗ cho một vực sâu hun hút màu đen kịt. Ý thức của Lục Cảnh Xuyên đứng trước lằn ranh sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác trôi dạt, rã rời lan tỏa từ đầu ngón tay đến từng thớ thịt; những mảnh ký ức về triều đình, về danh dự, về những vụ án từng phá giải bỗng chốc tan thành mây khói, bị nuốt chửng bởi dòng sương mù bỉ ngạn đỏ rực.
Trong cơn lốc ý thức đang tan rã, cơ thể Lục Cảnh Xuyên vô thức đứng thẳng dậy.
Đôi mắt hắn trống rỗng, vô hồn, không còn một tia sáng phản chiếu thực tại. Nhưng trên khóe môi, một nụ cười quỷ dị, mãn nguyện lại từ từ hiện lên – hệt như nụ cười của bốn vị quan sát sứ trước khi vĩnh viễn chìm vào cõi chết.
Mê Hồn Đại Pháp đã hoàn tất màn kịch cuối cùng. Kẻ đi săn và con mồi, đao phủ và nạn nhân, giờ đây đã hòa làm một trong ván cờ tàn đẫm máu của định mệnh.