Chương 9 : Sương Mù Trấn Xuyên Tan Chảy
Màn mưa ở vùng biên ải Trấn Xuyên vẫn rả rích không dứt, gội rửa lên những tàn tích điêu tàn của một thời oán hận. Giữa không gian mịt mờ sương khói, Lục Cảnh Xuyên đứng lặng ngắt như một bức tượng tạc bằng cẩm thạch. Trong lồng ngực hắn, tâm trí và ý thức đang đứng trước bờ vực tan rã hoàn toàn dưới tiếng chuông bạc dồn dập, sắc lạnh.
Những ảo ảnh về triều đình quyền quý, về những bản án công minh giả tạo, về chiếc bào phục cẩm y vệ đẫm quyền uy bỗng chốc trở nên xa vời, nhẹ bẫng như một làn khói mỏng. Hắn cúi đầu nhìn thanh loan đao đẫm máu vẫn đang nằm lạnh lẽo dưới bùn đất – thứ vũ khí từng giúp hắn lập nên bao chiến công, nhưng cũng là nhân chứng cho những tội ác đẫm máu từ mười năm trước mà tay hắn đã vấy bùn.
Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ lồng ngực nam nhân, mang theo sự giải thoát của kẻ vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
Lục Cảnh Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử hổ phách đang lấp lánh ánh lệ của Bạch Lệnh Lung. Trong ánh mắt ấy không còn sự chống cự, không còn sự giằng xé của một “cỗ máy vô cảm” do triều đình nhào nặn. Hắn từ từ buông thõng hai tay, chấp nhận để dòng Mê Hồn Đại Pháp cuốn trôi đi phần ý thức cuối cùng bám víu vào thực tại dơ bẩn này.
Thay vì tiếp tục làm một con rối gỗ cho quyền lực triều đình giật dây trong đau khổ, hắn chọn cách chìm vào cõi mộng cùng nàng – nơi chuộc lại những lỗi lầm vạn kiếp bằng chính linh hồn đã nát tan.
…
Khi những tia nắng nhạt nhòa, yếu ớt của ngày hôm sau cố rọi qua lớp sương mù dày đặc, Trấn Xuyên chấn động bởi một tin dữ.
Có thể bạn thích
Lầu Phượng Hoàng – chốn ăn chơi phồn hoa bậc nhất vùng biên ải, nơi từng vang lên những tiếng tỳ bà thâu đêm suốt sáng – giờ đây chỉ còn là một bãi đất hoang tàn, cháy rụi thành tro đen kít sau một đêm bốc cháy dữ dội. Đám nha dịch và cẩm y vệ vội vã kéo đến phong tỏa hiện trường, lục tung từng tấc đất để tìm kiếm dấu vết của vị Thiếu khanh Đại Lý Tự mất tích cùng kỹ nữ đầu bảng.
Thế nhưng, giữa lớp tro tàn lạnh ngắt và khói xám bốc lên nghi ngút, người ta hoàn toàn không tìm thấy thi thể của bất kỳ ai. Thứ duy nhất sót lại là một chiếc chuông bạc nhỏ xíu, chạm trổ hoa bỉ ngạn tinh xảo, nằm lặng lẽ bên cạnh một vũng nước mưa, kim loại vẫn ánh lên một tia sáng kỳ lạ như chưa từng trải qua trận hỏa hoạn kinh hoàng.
Vụ án bốn vị quan sát sứ và sự biến mất biệt tích của Thiếu khanh Lục Cảnh Xuyên nhanh chóng trở thành một hồ sơ vô thừa nhận, bị triều đình ém nhẹm và chôn vùi vào dĩ vãng như một thứ ô nhược cần giấu kín.
Vài tháng sau, tại cửa ngõ phía tây kinh thành – nơi những lữ khách qua đường hối hả trong làn sương mù mờ ảo của tiết trời cuối thu.
Một nam nhân mặc một bộ trường sam vải thô màu xám tro, đầu đội nón rộng che khuất nửa khuôn mặt, thong thả bước qua cổng thành. Hắn đã cởi bỏ hoàn toàn chiếc triều phục cẩm y vệ nặng nề, từ bỏ cả tước vị Thiếu khanh Đại Lý Tự uy quyền vạn người nể sợ để trở thành một lữ khách vô danh tầm thường giữa trần gian.
Khi hắn bước qua nhịp cầu đá bắc ngang dòng sông nước chảy lững lờ, gió từ đâu thổi lất phất mang theo hơi sương lạnh lẽo. Bỗng nhiên, từ một góc phố cổ kính ẩn hiện sau màn mưa, vẳng lại một khúc tỳ bà réo rắt, u hoài. Âm thanh ấy quen thuộc đến nao lòng, khi gần khi xa, như tiếng thở dài của gió, lại như khúc ca đoạn trường của một kiếp hoa trôi dạt.
Lục Cảnh Xuyên khựng lại bước chân. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười nhạt bình yên – nụ cười thật sự đầu tiên sau mười năm đằng đẵng sống trong lớp vỏ bọc vô cảm.
Hắn không quay đầu nhìn lại, chỉ lặng lẽ bước tiếp vào màn sương mờ ảo phía trước, nơi có một bóng hồng thướt tha đang chờ sẵn, hòa quyện vào không gian tĩnh mịch của cõi liêu trai.