Chương 3 : Trả Thù Và Nỗi Sợ Hãi
Kinh thành Đại Yến chìm trong một mùa đông không tuyết, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt lại ngấm ngầm bủa vây từ những phủ đệ quyền quý nhất. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, những kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhúng tay vào trận đồ phản nghịch diệt vong nhà họ Tạ mười năm về trước, lần lượt ngã xuống trong sự kinh hoàng tột độ.
Đại tướng quân phủ, nơi từng phát ra những tiếng cười đắc ý trên xác pháo hoa đăng, nay biến thành một cõi u minh trần thế.
Đêm ấy, Đại tướng quân họ Trương – kẻ từng tự tay chém đầu ba trăm nhân khẩu họ Tạ – đang ngồi uống rượu một mình trong thư phòng thì ngọn nến chợt chuyển sang màu xanh lét. Từ trong những bức tranh thủy mặc treo tường, hàng vạn sợi tơ máu từ đâu tuôn ra, quấn chặt lấy tứ chi hắn như những con rắn độc sống dậy. Trương tướng quân hoảng loạn thét lên, nhưng cổ họng ngay lập tức bị bóp nghẹt bởi một loại ấn chú vô hình.
Đứng ngoài khoảng sân phủ tướng quân, nép mình dưới bóng tối của bức tường gạch ngói lưu ly, Tạ Vân Khê lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng ấy. Hắn không ra tay trực tiếp bằng kiếm, mà chỉ niệm chú, dùng cấm thuật chiêu hồn của gia tộc họ Tạ kết hợp với tà lực ngầm của Vô Tâm để hành hạ kẻ thù.
Từng tiếng xương cốt gãy vụn, từng tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên trong đêm vắng. Trương tướng quân ngã quỵ, mắt trợn trừng nhìn về phía bóng đen đứng ngoài cửa sổ. Trên trán lão, một vết ấn hình hoa sen đen từ từ hiện lên trước khi đầu thân lìa khỏi cổ – một cái chết kỳ dị mang đậm chất thuật chú cổ xưa, khiến bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía.
Khi thị vệ phát hiện ra cái xác không đầu và triều đình chấn động bời nghi án “Oan hồn họ Tạ báo thù”, Tạ Vân Khê đã biến mất vào trong màn đêm.
Hắn ôm theo vết thương âm ỉ ở lồng ngực trái, lê bước trên con đường mòn quen thuộc dẫn lên Hóa Sinh Tự. Càng đi, lồng ngực hắn càng nhói đau. Ba sợi tóc sinh mệnh trong tâm mạch không ngừng cựa quậy, như đang nhắc nhở hắn về sự hiện hữu của một thứ khế ước đáng sợ hơn cả cái chết.
Mỗi cái chết của kẻ thù đem lại cho hắn một chút hả hê ngắn ngủi, nhưng cảm giác trống rỗng và nỗi sợ hãi thực sự lại bắt đầu bủa vây lấy tâm trí hắn trên hành trình trèo lên đỉnh u sơn.
Bởi vì Tạ Vân Khê hiểu rõ hơn ai hết: Hắn không hề đơn độc trong cuộc trả thù này. Sau lưng hắn, bóng dáng của vị yêu tăng Vô Tâm luôn bao trùm lên tất cả. Sự chống lưng ngầm ấy không chỉ là việc ban phát tà lực hay mở đường cho hắn đột nhập vào những chốn thâm nghiêm nhất, mà là một sự thao túng toàn diện. Vô Tâm giống như một kẻ đánh cờ đứng trên cao, nhìn hắn múa may quay cuồng trong hận thù, xem hắn như một con rối xinh đẹp giật dây bằng những sợi tơ máu.
Có thể bạn thích
Bước vào bên trong miếu cổ, không khí lạnh lẽo và mùi máu tươi quen thuộc xộc thẳng vào mũi.
Vô Tâm đang ngồi kiết già trước bức tượng Phật nứt nẻ, dáng vẻ tĩnh lặng như một vị cao tăng đắc đạo, nếu không phải trên tăng bào đen tuyền của hắn vẫn còn vương vất vài vệt hắc khí chưa tan. Nghe tiếng bước chân lảo đảo của Tạ Vân Khê, hắn từ từ mở mắt.
Đôi mắt ấy không còn đỏ ngầu của đêm trăng tròn, mà sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ nước chết, nhưng lại mang theo một thứ áp lực vô hình khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
“Đại tướng quân phủ đã sạch bóng, đúng không?” Vô Tâm cất tiếng, giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian trống trải, mang theo sự khẳng định chắc nịch chứ không phải là một câu hỏi.
Tạ Vân Khê siết chặt nắm đũa ngọc trong tay, cắn răng bước đến, ném thanh chủy thủ đẫm máu xuống nền gạch: “Ngươi sớm đã biết kết quả, hà cớ gì phải hỏi lại?”
Vô Tâm đứng dậy, thân hình cao lớn chậm rãi tiến lại gần. Mỗi bước chân của hắn vang lên một tiếng động trầm đục, ép sát vào tâm lý Tạ Vân Khê. Hắn dừng lại cách Tạ Vân Khê chỉ một gang tay, đưa bàn tay lạnh ngắt nâng cằm Tạ Vân Khê lên, bắt buộc đối phương phải ngước nhìn mình.
“Ta hỏi, là để xem con dao nhỏ trong tay ta có biết vâng lời hay không,” Vô Tâm mỉm cười, nụ cười đẹp đến rợn ngáy nhưng lại lạnh lùng thấu xương. “Tạ Vân Khê, ngươi giết kẻ thù rất sảng khoái, nhưng ánh mắt của ngươi lúc này… đang sợ cái gì thế? Sợ ta, hay là sợ rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện ra bản thân không thể rời khỏi ta?”
Trúng phải tâm tư đen tối nhất đang giấu kín trong lòng, Tạ Vân Khê giật mình, đôi mày nhíu chặt lại. Hắn hất mạnh tay Vô Tâm ra, lùi lại hai bước, lồng ngực phập phồng vì tức giận và hoảng loạn.
“Sợ ngươi? Đừng có tự cao!” Tạ Vân Khê bật cười lạnh, nhưng giọng nói lại mang theo một tia run rẩy không giấu giếm. “Ta và ngươi chỉ là giao dịch lợi dụng lẫn nhau. Ngươi giúp ta trả thù, ta giúp ngươi trấn áp ma tính. Ngày nào danh sách kẻ thù kết thúc, chính là ngày khế ước này chấm dứt!”
“Chấm dứt?” Vô Tâm lặp lại hai từ đó, khóe môi cong lên một nụ cười mang đầy vẻ chế giễu và chiếm hữu cực đoan. Hắn bước thêm một bước, áp sát Tạ Vân Khê vào vách tường lạnh lẽo của ngôi miếu, cúi đầu thì thầm bên tai hắn, hơi thở lạnh buốt phả vào vành tai: “Bảo bối ngây thơ của ta, ngươi nghĩ ba sợi tóc cắm vào tâm mạch kia là trò đùa sao? Một khi đã bước vào lồng giam này, ngay cả xác thịt lẫn linh hồn của ngươi, từ kiếp này sang kiếp khác, cũng đừng hòng trốn thoát.”
Áp lực từ sức mạnh kinh hoàng và uy nghiêm của vị yêu tăng bao trùm lấy toàn bộ không gian. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Vân Khê nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Hắn không chỉ căm hận Vô Tâm, mà hắn đang dần chìm đắm, thấu hiểu, và hơn hết là sinh lòng kính sợ trước một thực thể quá mạnh mẽ, quá tà ác và điên cuồng đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.