Chương 2 : Mùi Máu Đêm Trăng Tròn
Mặt trăng vừa nhô lên khỏi đỉnh u sơn đã mang một màu đỏ rực như máu đặc quánh, hắt những tia sáng kỳ dị xuyên qua những kẽ lá rách nát của rừng phong, rọi thẳng lên mái ngói rêu phong của Hóa Sinh Tự. Đêm nay là đêm trăng tròn đầu tiên kể từ ngày Tạ Vân Khê ký kết giao dịch đẫm máu với vị yêu tăng trong miếu hoang.
Mới chỉ nửa tháng trôi qua từ đêm giao ước, nhưng Thừa tướng phủ ở kinh thành đã ngập chìm trong tang tóc với ba mạng người chết không toàn thây, để lại những lời nguyền rủa rợn tóc gáy. Sự trả thù đã bắt đầu, và cái giá phải trả cho lưỡi dao sắc bén ấy cũng đã đến hạn.
Đứng trước cánh cửa gỗ mục nát của miếu cổ, Tạ Vân Khê cảm thấy lồng ngực trái của mình bắt đầu nhói đau từng hồi. Ba sợi tóc sinh mệnh đang cắm chặt vào tâm mạch khẽ cựa quậy, như những con đỉa đói máu đang hút dần sinh lực của hắn. Không cần đẩy cửa, cánh cửa đã tự động kẹt mở, hé lộ một khung cảnh kinh hoàng bên trong.
Toàn bộ không gian rộng lớn của ngôi miếu đã chìm ngập trong một thứ sương mù màu đỏ huyết dụ. Mùi tanh ngòm của máu tươi đặc quánh quyện lẫn với hương trầm hương nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tượng Phật cao năm trượng giữa miếu lúc này trông càng thêm quỷ dị; lớp chu sa trên mắt tượng dường như đã tan chảy, nhỏ từng giọt xuống nền gạch vỡ như nước mắt huyết lệ.
Ngồi kiết già ngay dưới chân tượng Phật là Vô Tâm.
Hắn vẫn khoác bộ tăng bào đen tuyền, nhưng lúc này, cả người hắn đang run lên bần bật. Xung quanh thân thể hắn, những luồng ma khí hắc ám cuồn cuộn trào dâng, đặc quánh như thủy triều đen đúa, đang điên cuồng cắn xé và bao bọc lấy nhục thân của hắn. Ma tính bùng phát khiến làn da trắng bệch của hắn nổi lên những đường gân xanh đen dữ tợn, lan tràn từ cổ lên đến tận gò má.
Nghe tiếng bước chân, đôi mắt đang nhắm nghiền của Vô Tâm đột nhiên mở bừng. Không còn là đôi mắt sâu thẳm bình thường nữa, giờ đây tròng mắt hắn đỏ ngầu như máu, chứa đựng một sự cuồng loạn, khát máu và hủy diệt tột cùng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Khê bằng ánh mắt của một con mãnh thú bị nhốt lâu ngày trong lồng, sắp sửa phá lồng mà ra.
“Ngươi… đến rồi.”
Giọng nói của Vô Tâm khàn đặc, đứt quãng, mang theo tiếng gầm gừ nghẹn ngào của dã thú. Sức ép từ ma khí trên người hắn tỏa ra mạnh mẽ đến mức Tạ Vân Khê vừa bước vào đã phải lùi lại nửa bước, mụn mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán.
Tạ Vân Khê cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng giúp hắn lấy lại chút tỉnh táo. Hắn biết rõ nếu lúc này chần chừ, ma tính của Vô Tâm sẽ bùng nổ hoàn toàn, nuốt chửng cả linh hồn hắn lẫn kẻ thù ngoài kia.
Không nói một lời, Tạ Vân Khê rút từ trong ngực áo ra một con chủy thủ ngắn bằng hàn thiết, lưỡi dao sắc lạnh lóe lên ánh sáng xanh biếc của kịch độc. Hắn bước từng bước nặng nề tiến đến gần bệ đá, nơi vị yêu tăng đang ngồi.
“Mau lên…” Vô Tâm nghiến răng, hai tay bấu chặt vào đầu gối đến mức móng tay cào rách cả vải áo, máu tươi rỉ ra. Hắn đang dùng chút lý trí ít ỏi cuối cùng để kiềm chế bản thân không lao tới xé xác Tạ Vân Khê thành trăm mảnh.
Có thể bạn thích
Tạ Vân Khê hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối diện với gương mặt đẹp đến mức phi nhân tính nhưng lúc này đã bị ma khí hắc ám nuốt chửng một nửa. Đẹp đẽ và chết chóc, giống hệt như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ bên bờ vực thẳm của âm ti.
Hắn vén lớp áo bào đẫm máu trước ngực, để lộ khoảng da thịt tái nhợt nơi lồng ngực trái – nơi trái tim đang đập điên cuồng từng nhịp loạn nhịp. Tạ Vân Khê không một chút do dự, tay cầm chủy thủ ấn mạnh vào tâm ngực, rạch một đường dứt khoát.
Phập.
Cảm giác đau đớn xé thịt nát da từ lồng ngực truyền thẳng lên đại não, khiến Tạ Vân Khê lảo đảo suýt ngã quỵ. Hắn khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào, bàn tay run rẩy khoét sâu vào vết thương, dùng ý niệm ép một giọt máu đầu tim – thứ tinh huyết đắt giá nhất của một Chú sư – tụ lại trên đầu lưỡi dao.
Đúng lúc đó, một luồng ma khí đen kịt từ người Vô Tâm đột ngột bùng nổ, hóa thành những chiếc vuốt vô hình quấn lấy cổ tay Tạ Vân Khê, kéo hắn ngã nhào vào lòng mình.
“Ưm…” Tạ Vân Khê bất ngờ ngã áp sát vào lồng ngực rộng lớn nhưng lạnh ngắt như băng của Vô Tâm.
Gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm của Vô Tâm lúc này phóng đại ngay trước mắt hắn. Dưới lớp hắc khí cuồn cuộn đang nuốt chửng từng tấc dung mạo ấy, đôi môi mỏng của Vô Tâm vô tình lướt qua gò má Tạ Vân Khê, mang theo hơi thở lạnh buốt thấu xương. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đang điên cuồng giằng xé giữa bản ngã và ma quỷ của hắn, một nỗi sợ hãi tột cùng bỗng dâng lên trong lòng Tạ Vân Khê, hòa lẫn với một thứ cảm giác xót xa, điên cuồng kỳ lạ.
Hắn hận kẻ này, hận sự lợi dụng tàn độc, hận chiếc xiềng xích ba sợi tóc đang bóp nghẹt tự do của mình. Nhưng giờ phút này, nhìn đối thủ mạnh mẽ bậc nhất thiên hạ đang oằn mình chịu đựng sự cắn xé của tâm ma, tâm can Tạ Vân Khê lại dâng lên một sự giằng xé đến đau đớn.
Không để bản thân chìm đắm trong mớ hỗn độn cảm xúc ấy thêm giây nào nữa, Tạ Vân Khê nghiến răng, dùng tay còn lại nâng cằm Vô Tâm lên, ép hắn ngẩng đầu. Hắn đưa vết thương rớm máu ở ngực áp sát vào trán đối phương, để giọt máu đầu tim nóng bỏng tinh khiết nhỏ thẳng xuống ấn đường của vị yêu tăng.
Xèo…
Ngay khi giọt máu đầu tim chạm vào trán Vô Tâm, một làn khói trắng bốc lên kèm theo tiếng kêu thét như dã thú bị thương vang vọng từ lồng ngực hắn. Hắc khí đang bao trùm lấy gương mặt tuấn mỹ bỗng khựng lại, rồi như gặp phải lửa đỏ mà rút lui đi tấc một.
Đôi mắt đỏ ngầu của Vô Tâm dần lấy lại một chút tia sáng thanh minh. Hắn ngửa cổ ra sau, nhắm nghiết mắt lại, toàn thân buông lỏng ngả vào vách đá phía sau. Máu đầu tim của Chú sư bắt đầu phát huy tác dụng, trấn áp dòng ma tính đang cuồng nộ trong kinh mạch hắn xuống tận sâu đan tâmg.
Tạ Vân Khê quỳ gối trước mặt Vô Tâm, hơi thở hổn hển, lồng ngực bê bết máu. Hắn ôm lấy vết thương đang rỉ máu không ngừng của chính mình, sắc mặt tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều.
Vô Tâm từ từ mở mắt, hắc khí đã hoàn toàn tan biến, trả lại gương mặt đẹp đẽ, lạnh lùng và thanh cao như một vị Phật sống, nhưng khóe môi vẫn còn vương vấn vết máu đỏ tươi vừa rồi. Hắn cúi xuống, nhìn kẻ đang chật vật dưới chân mình, bàn tay dài lạnh ngắt vươn ra, nhẹ nhàng lau đi vết mồ hôi và máu trên trán Tạ Vân Khê.
“Làm tốt lắm, bảo bối,” giọng nói trầm thấp của Vô Tâm vang lên bên tai, mang theo một thứ từ tính tà mị đến rợn ngáy. “Đêm nay, Thừa tướng phủ sẽ tiếp tục chìm trong biển máu. Ngươi muốn kẻ tiếp theo là ai?”
Tạ Vân Khê gạt phăng bàn tay của hắn ra, lùi lại vài bước, cắn răng đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh: “Đêm nay, đến phiên kẻ thứ hai trong danh sách: Đại tướng quân phủ.”