Chương 14 : LỜI NGUYỀN CỦA CHỦ THÀNH
Đêm xuống, bầu trời Hàn Tuyết Thành hoàn toàn bị nuốt chửng bởi một quầng sương đỏ quánh đặc. Những bông Tuyết Đỏ không còn rơi rải rác mà trút xuống từng trận cuồng phong. Tuyết phủ dày lên từng mái nhà đá, mùi hương thanh khiết mị hoặc nồng nặc trong không khí khiến dãy phố hoang vắng trở nên cô quạnh đến rợn người.
Bốn người tạm thời dừng chân bên trong gian Phủ Chủ Thành cũ một tòa lâu đài đá sừng sững nhưng đã bỏ hoang nhiều năm, phủ đầy băng giá.
Mộc Tĩnh Vân dùng kiếm gạt bỏ lớp băng dày trên cửa gỗ, đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng trướng, mọi vật dụng đều bị đóng băng dưới một lớp Băng Đen kỳ quái. Khác với lớp băng đỏ mịn ngoài phố, lớp băng đen này tỏa ra một luồng tà khí buốt giá thấu xương, cứng như thép nguội.
“Cẩn thận, đây là ‘Hắc Băng Hàn Độc’.” Bạc Nhược Nhai khẽ nheo đôi mắt phượng. Chiếc quạt dán hình mẫu đơn đen trong tay hắn xòe ra, phóng ra một luồng hỏa độc nhỏ để thắp sáng ngọn đèn dầu rêu phong trong gian phòng. “Thứ băng này không sinh ra từ thiên nhiên, mà ngưng tụ từ tuyệt vọng và hận thù tột cùng.”
Lục Thanh thu người lại gần Cầm Linh. Nốt ấn búp sen trên trán cậu bé bộc phát ánh sáng vàng nhạt, chống chọi với luồng tà khí tàn khốc. Đôi mắt Âm Dương của cậu nhìn xoáy vào bức tượng đá đặt giữa sảnh chính.
Bức tượng đá tạc hình một nam nhân tuấn tú, khoác chiến bào Chủ thành, nhưng ngực trái của bức tượng lại bị khoét một lỗ hổng lớn. Dưới tầm mắt âm dương của Lục Thanh, bên trong khoảng trống ấy lơ lửng một trái tim làm bằng Băng Đen đang đập từng nhịp thình thịch, thình thịch chậm rãi, tỏa ra vô số sợi chỉ đen đâm xuyên qua vách đá, kéo dài ra toàn bộ Hàn Tuyết Thành.
Lục Thanh hoảng sợ vội vàng chấm nước viết lên mặt bàn băng: Trái tim màu đen… Hắn vẫn đang sống dưới băng!
“Không phải sống, mà là oán linh không chịu siêu thoát.” Cầm Linh trầm giọng. Cô bước lại gần bức tượng đá, nâng Bát Đồng Khất Thực lên, xoay nhẹ thân bát.
Ánh sáng Phật gia từ Bát Đồng chiếu rọi vào trái tim Băng Đen, lập tức xé rách lớp mù sương lịch sử, chiếu lọi lại ảo ảnh ký ức năm xưa giữa gian sảnh lạnh lẽo.
Một khung cảnh ký ức hiện ra giữa hư không.
Nửa thế kỷ trước, người nam nhân trong tranh chính là Cựu Chủ thành của Hàn Tuyết Thành Tiêu Hàn. Hắn là một vị tướng tài ba, kiêu hùng, và người hắn yêu thương nhất là vị hôn thê Tuyên Nương một nữ tử xinh đẹp tuyệt xỉu của miền biên viễn.
Họ từng thề nguyện dưới gốc cây tuyết liên, hứa hẹn một tình yêu vĩnh cửu không bao giờ thay đổi.
Thế nhưng, trong một trận bão tuyết tàn khốc năm đó, khi Hàn Tuyết Thành bị quái thú dưới vực sâu tấn công, Tiêu Hàn vì bảo vệ Tuyên Nương và người dân đã bị thương nặng, rơi xuống vực băng giá rét. Tuyên Nương trong lúc hoảng loạn vì sợ hãi cái chết và cái lạnh cắt da, đã cầm lấy chiếc chìa khóa kho lương và chiếc áo lông duy nhất của hai người, bỏ mặc Tiêu Hàn đang gào thét cầu cứu dưới vực sâu để một mình tháo chạy khỏi thành!
Tiêu Hàn bị bỏ lại giữa bão tuyết ngàn năm. Hắn không chết ngay. Hắn nằm dưới đáy vực sâu suốt bảy ngày đêm, chứng kiến bàn tay và thân thể mình chậm rãi bị đóng băng, chứng kiến lời thề hẹn vĩnh cửu vỡ vụn trước sự phản bội lạnh lùng của người mình yêu nhất.
Có thể bạn thích
Trong giây phút cuối cùng trước khi trút hơi thở, sự thất vọng và hận thù cực hạn đã biến trái tim bị đóng băng của hắn thành Băng Đen Tà Tâm.
“Tình yêu trên thế gian đều là giả dối… Khi đối mặt với sinh tử, tất cả đều sẽ phản bội…”
Giọng nói u uất, trầm đục của Tiêu Hàn vang vọng khắp gian phòng đá, khiến những ngọn đèn dầu chập chờn muốn tắt.
Ảo ảnh ký ức biến đổi. Linh hồn Tiêu Hàn trỗi dậy từ đáy vực, dùng Băng Đen đóng đông toàn bộ cảm xúc của mình. Hắn nhận ra, cách duy nhất để tình yêu không bao giờ thay đổi, để con người không bao giờ phản bội nhau… chính là đóng băng họ ngay trong giây phút họ hạnh phúc nhất!
“Hắn phối hợp với kẻ đứng sau ở Thiên Sơn,” Bạc Nhược Nhai nhếch môi tàn nhẫn, tay vuốt ve mép quạt: “Kẻ đứng sau cung cấp ‘Mạn Đà Huyết Hương’ để tạo ra Tuyết Đỏ, gây ảo giác hạnh phúc cho nạn nhân. Còn Tiêu Hàn dùng Băng Đen đóng đông họ lại, thu thập oán khí và huyết khí để cúng tế cho mắt trận ‘Tuyết’.”
“Muốn biến cả thế gian thành những bức tượng băng không biết phản bội…” Mộc Tĩnh Vân tuốt kiếm khỏi bao một đốt ngón tay, ánh mắt căm phẫn: “Sự ích kỷ của một kẻ bị tổn thương lại muốn hàng ngàn người vô tội phải chôn cùng sao?!”
RẮC! RẮC! RẮC!
Bức tượng đá giữa sảnh nứt rách hoàn toàn.
Lớp đá vỡ vụn, lộ ra một thân ảnh cao lớn khoác bộ giáp băng màu đen kịt. Đôi mắt Tiêu Hàn không có lòng đen, chỉ có hai quầng sáng màu đỏ máu rực cháy. Ngực trái hắn, trái tim Băng Đen tỏa ra luồng hàn khí dữ dội, làm toàn bộ sàn đá của lâu đài đóng thành một lớp băng trơn trượt.
“Các ngươi… cũng là những kẻ đến đây để nói lời thề hẹn giả dối sao?” Tiêu Hàn cất tiếng gào thét. Giọng hắn như tiếng băng nứt dưới lòng vực thẳm.
Hắn vung tay lên, hàng chục lưỡi đao Băng Đen sắc nhọn từ dưới sàn nhà đâm ngược lên, lao thẳng về phía nhóm người Cầm Linh!
“Lục Thanh, lùi lại!” Cầm Linh khẽ quát.
Cô rút thanh Trúc Địch Hạ Phong ra, vung ngang thân trúc. Một trận pháp thanh khí màu xanh ngọc bùng phát, đánh văng hàng loạt lưỡi đao băng.
Mộc Tĩnh Vân giậm chân nhảy lên, thanh kiếm cổ hóa thành một vệt sáng bạc xé rách không khí, đâm thẳng vào ngực trái của Tiêu Hàn nơi chứa trái tim Băng Đen. Nhưng mũi kiếm sắc bén của nữ bổ đầu vừa chạm vào Băng Đen liền bị một lớp hàn độc cực mạnh ăn mòn, lưỡi thép bị đóng băng rồi nứt rách thành từng mảnh!
“Cơ thể hắn cứng hơn cả sắt thép!” Mộc Tĩnh Vân bị lực phản chấn đánh bật trở lại, lộn người đáp xuống cạnh Bạc Nhược Nhai, tay khẽ run lên vì nhiễm lạnh.
Bạc Nhược Nhai lập tức nhét vào tay cô một viên hỏa độc hoàn: “Dùng kiếm thông thường không phá được Băng Đen đâu! Trái tim đó được nuôi bằng hận thù năm mươi năm, muốn phá nó, phải triệt hạ oán niệm của hắn!”
Tiêu Hàn gầm lên một tiếng cuồng loạn. Luồng Băng Đen từ ngực hắn bùng phát thành một trận bão tuyết đen kịt, bao vây lấy toàn bộ gian sảnh, bịt kín mọi đường lui.
“Trở thành tượng băng đi! Để tình yêu của các ngươi vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này!” Tiêu Hàn cuồng sát lao tới, bàn tay phủ đầy Băng Đen vung về phía Cầm Linh.
Cầm Linh không tránh né. Cô đặt Trúc Địch Hạ Phong lên môi, ánh mắt trong veo kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của kẻ bị phản bội…