ÂM THAI

Chương 10 : 10

Trong tầng hầm lạnh lẽo, sự im lặng kéo dài đến mức khiến người ta gần như không thể thở nổi.

Thẩm Uyển Thanh đã mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay người đàn ông mặc hỷ phục đỏ.

Hắn cúi đầu nhìn cô.

Gương mặt tái nhợt của nàng gần như không còn chút huyết sắc, mái tóc dài rối tung trên vai, cổ tay vẫn còn lưu lại những vết hằn đỏ do sợi dây trói siết quá lâu.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại nơi những vết thương ấy.

Sắc mặt vốn lạnh lùng lập tức trở nên âm trầm.

Không ai nhìn thấy hắn ra tay thế nào.

Chỉ thấy những sợi dây đỏ trên người Uyển Thanh đột nhiên đứt thành từng đoạn, rơi xuống nền đá.

Cùng lúc đó, toàn bộ ngọn nến trong tầng hầm bùng lên một ngọn lửa xanh lạnh lẽo.

Lão già hoảng hốt lùi lại.

“Quỷ Vương…”

Hai chữ ấy vừa được nói ra, tất cả những người đang đứng trong tầng hầm đều đồng loạt quỳ xuống.

Ngay cả người đàn ông đeo mặt nạ cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu.

Chỉ có Lục Trạch vẫn đứng đó.

Hắn nhìn người đàn ông đang ôm Uyển Thanh, đôi mắt đỏ ngầu.

“Trả cô ấy cho tôi.”

Người mặc hỷ phục chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn lướt qua Lục Trạch.

Chỉ một cái nhìn.

Lục Trạch đã cảm thấy một luồng khí lạnh đè xuống ngực, khiến hắn gần như không thể thở.

Nhưng hắn vẫn cắn răng đứng đó.

“Trả cô ấy cho tôi.”

Giọng hắn khàn đi.

“Ta nói…”

Quỷ Vương khẽ lên tiếng.

“Ngươi muốn nàng?”

Lục Trạch im lặng.

“Ngươi lấy tư cách gì?”

Lục Trạch siết chặt nắm tay.

“Ta là chồng của cô ấy.”

Quỷ Vương nhìn hắn.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm không có chút cảm xúc nào.

“Chồng?”

Hắn cúi xuống nhìn Uyển Thanh trong lòng.

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng gạt đi một lọn tóc đang vương trên mặt cô.

“Ngươi cũng xứng?”

Ba chữ rất nhẹ.

Nhưng sắc mặt Lục Trạch lập tức trắng bệch.

“Ngươi…”

Quỷ Vương không để hắn nói hết.

Hắn bế Uyển Thanh lên, động tác cẩn thận đến mức hoàn toàn khác với khí tức âm lãnh đang bao phủ quanh người.

Cô nằm trong vòng tay hắn, đầu tựa vào ngực hắn, giống như đã tìm được một nơi mà bản thân vô thức cảm thấy quen thuộc.

Quỷ Vương cúi mắt nhìn cô.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn cuối cùng cũng xuất hiện một tia dịu dàng.

“Nàng vẫn như vậy.”

“Cho dù chuyển qua bao nhiêu kiếp…”

“Vẫn dễ dàng tin người.”

Lục Trạch nghe thấy vậy, sắc mặt càng khó coi.

Hắn bước lên một bước.

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Quỷ Vương ngước mắt.

“Ngươi thật sự muốn biết?”

Lục Trạch không trả lời.

“Vậy nhìn cho kỹ.”

Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ.

“Người mà ngươi gọi là vợ…”

Quỷ Vương dừng lại một chút.

“…đã từng là người của ta.”

Lục Trạch sững người.

Lão già bên cạnh cũng biến sắc.

“Đại nhân…”

Quỷ Vương quay đầu.

Chỉ một ánh mắt.

Lão già lập tức quỳ xuống.

Trán gần như chạm xuống nền đá.

“Xin đại nhân thứ tội.”

“Thứ tội?”

Quỷ Vương bật cười rất khẽ.

“Ngươi bắt nàng, trói nàng, dùng máu của nàng để mở Vụ Ẩn.”

“Ngươi còn muốn ta thứ tội cho ngươi?”

Lão già run rẩy.

“Chúng tôi chỉ làm theo lời Lục gia…”

“Im miệng!”

Lục Trạch đột nhiên quát.

Lão già quay sang nhìn hắn.

Trong ánh mắt hai người đồng thời xuất hiện sự hoảng loạn.

Quỷ Vương nhìn cảnh đó, dường như đã hiểu ra điều gì.

“Thì ra là vậy.”

Hắn nhìn Lục Trạch.

“Ngươi đưa nàng đến đây.”

“Ngươi dùng nàng làm vật hiến tế.”

“Đổi lại…”

Ánh mắt Quỷ Vương lướt qua chiếc vòng ngọc trên cổ tay Lục Trạch.

“…Lục gia được ta bỏ qua?”

Lục Trạch không nói.

Nhưng sự im lặng của hắn đã là câu trả lời.

Quỷ Vương nhìn hắn rất lâu.

“Ta từng nghĩ người đời sau của nàng sẽ khác.”

“Không ngờ…”

Hắn khẽ cười.

“Ngươi còn khiến ta thất vọng hơn những kẻ năm đó.”

Lục Trạch cúi đầu.

“Ta không còn lựa chọn.”

“Không còn lựa chọn?”

Quỷ Vương lặp lại hai chữ ấy.

Sau đó hắn nhìn Uyển Thanh trong lòng.

“Ngươi có biết nàng cũng từng nói câu đó không?”

Lục Trạch ngẩng đầu.

Quỷ Vương không giải thích.

Chỉ có một câu nói rất nhẹ vang lên.

“Nàng đã từng chờ ta.”

Lục Trạch sững người.

“Bao lâu?”

Quỷ Vương không trả lời.

Bởi vì hắn cũng không nhớ nổi.

Một ngàn năm.

Hai ngàn năm.

Hay lâu hơn nữa?

Hắn chỉ nhớ mỗi một lần luân hồi, hắn đều đi tìm.

Từ những ngôi mộ hoang không tên tuổi đến những thành trì đã hóa thành phế tích, từ những triều đại đã biến mất trong dòng sông lịch sử đến những thành phố hiện đại mọc lên trên nền đất cũ.

Hắn từng nhìn thấy vô số người giống nàng.

Nhưng không ai là nàng.

Cho đến khi…

Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc xuất hiện ở Hải Thành.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã biết.

Nàng trở lại rồi.

Quỷ Vương cúi đầu nhìn cô.

“Uyển Thanh.”

Hắn gọi rất khẽ.

Người trong lòng không có phản ứng.

Hắn đưa tay chạm lên má cô.

Lạnh ngắt.

Quỷ Vương nhíu mày.

Một luồng âm khí lập tức tràn ra.

Tất cả những ngọn đèn trong tầng hầm đồng loạt rung lên.

Lão già sợ hãi cúi thấp đầu hơn.

“Đại nhân…”

Quỷ Vương không nghe thấy.

Hắn chỉ nhìn Uyển Thanh.

Một lát sau, đầu ngón tay hắn đặt lên cổ tay cô.

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.

“Không đúng.”

Lục Trạch lập tức nhìn hắn.

“Chuyện gì?”

Quỷ Vương không đáp.

Hắn bắt mạch cho Uyển Thanh lần nữa.

Ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Sau đó hắn nhìn về phía lão già.

“Ngươi đã làm gì nàng?”

Lão già hoảng hốt.

“Không… chúng tôi chưa kịp…”

“Ta hỏi ngươi.”

Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

“Ngươi đã làm gì nàng?”

Lão già run lên.

“Chỉ dùng một ít âm huyết để dẫn quỷ khí vào cơ thể…”

Quỷ Vương đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ.

Ngay giây tiếp theo, lão già bị bóp cổ nhấc lên khỏi mặt đất.

“Ngươi nói cái gì?”

Lão già hai chân vùng vẫy trong không trung.

“Đại… đại nhân…”

“Ngươi dám đưa âm huyết vào người nàng?”

Giọng Quỷ Vương đã hoàn toàn lạnh xuống.

Lão già sợ hãi đến mức không nói được nữa.

Lục Trạch nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm chẳng lành.

“Quỷ Vương.”

Hắn bước lên.

“Uyển Thanh làm sao?”

Quỷ Vương quay đầu.

“Ngươi thật sự không biết?”

Lục Trạch khựng lại.

“Biết gì?”

Quỷ Vương nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Trong bụng nàng…”

Lục Trạch lập tức biến sắc.

Quỷ Vương không nói hết câu.

Bởi vì đúng lúc ấy, Uyển Thanh trong lòng hắn đột nhiên khẽ động.

Hàng mi run rẩy.

Sau đó cô chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt còn mơ hồ vì vừa tỉnh lại.

Uyển Thanh nhìn thấy trước tiên là một mảng đỏ.

Màu đỏ rực của hỷ phục.

Cô ngẩn người.

Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc quanh người khiến cô bất giác nhớ đến một giấc mơ rất xa.

Trong giấc mơ ấy…

Có một người cũng mặc hỷ phục đỏ.

Hắn đứng dưới một cây hoa lê trắng xóa, nhìn cô từ rất xa.

Cô muốn chạy về phía hắn.

Nhưng dù cố thế nào cũng không thể chạm tới.

“Uyển Thanh.”

Giọng nói ấy kéo cô trở lại hiện thực.

Uyển Thanh ngẩng đầu.

Cuối cùng cô cũng nhìn rõ khuôn mặt người đang ôm mình.

Gương mặt ấy quá đẹp, nhưng lại mang theo một vẻ lạnh lẽo không thuộc về người sống.

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Hàng mi dài.

Làn da trắng đến mức gần như trong suốt.

Và giữa hai hàng lông mày là một đường huyết sắc nhàn nhạt.

Uyển Thanh nhìn hắn vài giây.

Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Cô không biết hắn.

Nhưng lại cảm thấy…

Mình đã từng gặp hắn.

Không chỉ một lần.

Mà là rất nhiều lần.

“Anh…”

Giọng Uyển Thanh khàn khàn.

Cô theo bản năng muốn tránh khỏi vòng tay hắn.

Quỷ Vương lập tức siết tay lại.

“Đừng động.”

Giọng hắn rất thấp.

“Trên người nàng có âm huyết.”

Uyển Thanh sững người.

Sau đó ký ức trước khi ngất dần dần trở lại.

Lục Trạch.

Tầng hầm.

Sợi dây đỏ.

Lão già.

Nghi thức.

Cô lập tức quay đầu.

Và nhìn thấy Lục Trạch.

Hắn vẫn đứng ở đó.

Không còn dáng vẻ cao cao tại thượng của gia chủ Lục gia, chỉ có một khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cô.

“Uyển Thanh.”

Hắn gọi.

Cô nhìn hắn.

Lần này, trong ánh mắt cô không còn sự mong đợi.

Chỉ còn lạnh lẽo.

“Đừng gọi tên tôi.”

Lục Trạch cứng người.

Uyển Thanh nhìn hắn, giọng nói yếu ớt nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Anh muốn tôi sinh quỷ thai cho Lục gia…”

“Đúng không?”

Lục Trạch nhắm mắt.

Sự im lặng ấy đã thay hắn trả lời.

Uyển Thanh cười.

Một nụ cười đau đến mức khiến chính cô cũng cảm thấy xa lạ.

“Vậy ra…”

“Đứa con mà anh muốn…”

“Chưa bao giờ là con của chúng ta.”

Lục Trạch nhìn cô.

“Uyển Thanh, anh…”

“Đừng giải thích.”

Cô cắt ngang.

“Đến bây giờ tôi không muốn nghe nữa.”

Quỷ Vương im lặng nhìn hai người.

Một lát sau, hắn đưa tay che mắt Uyển Thanh lại.

“Đừng nhìn hắn.”

Uyển Thanh sững người.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn phủ lên mắt cô, nhưng kỳ lạ thay, cô lại không cảm thấy sợ hãi.

Trái lại, một cảm giác an toàn xa lạ dần bao phủ lấy cô.

Quỷ Vương cúi xuống.

Giọng nói chỉ đủ để một mình cô nghe thấy.

“Đừng sợ.”

“Ta đến đón nàng.”

Uyển Thanh khẽ run.

“Đón tôi?”

“Ừ.”

“Chúng ta từng gặp nhau sao?”

Quỷ Vương im lặng.

Rất lâu sau, hắn mới đáp:

“Không chỉ từng gặp.”

“Ta đã chờ nàng rất lâu.”

Uyển Thanh nhìn hắn qua khe ngón tay.

“Bao lâu?”

Quỷ Vương cúi mắt.

Một nụ cười rất nhạt xuất hiện trên môi.

“Cho đến khi nàng nhớ ra ta.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau dữ dội đột nhiên truyền từ bụng Uyển Thanh lên.

Cô lập tức ôm lấy bụng.

“Ư…”

Quỷ Vương biến sắc.

“Uyển Thanh!”

Cơ thể cô run lên.

Trong tầng hầm, tất cả những chiếc chuông đồng cùng lúc vang lên.

Leng keng.

Leng keng.

Leng keng.

Một luồng âm khí đen kịt đột nhiên tràn ra từ người Uyển Thanh.

Lục Trạch hoảng hốt.

“Không!”

Lão già cũng biến sắc.

“Quỷ thai…”

Quỷ Vương chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía lão già.

“Ngươi vừa nói gì?”

Lão già lập tức quỳ xuống.

Nhưng đã quá muộn.

Quỷ Vương nhìn xuống Uyển Thanh đang đau đớn trong lòng mình.

Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh đến đáng sợ.

Hắn đã tìm nàng qua ngàn năm luân hồi.

Vậy mà khi gặp lại…

Nàng lại bị người ta biến thành vật chứa quỷ thai.

Quỷ Vương ôm chặt lấy Uyển Thanh.

“Đừng sợ.”

“Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào động vào nàng nữa.”

Hắn ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, cả tầng hầm như chìm xuống địa ngục.

“Nhưng những kẻ đã động vào nàng…”

“Ta sẽ từng kẻ một…”

“Đòi lại.”

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng