Chương 3 : NỮ CHÍNH XUẤT HIỆN
Tôi rời khỏi phòng làm việc của Hạ Kinh Sâm, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói của anh.
“Cô phải biết bổn phận của mình.”
Tôi cúi đầu bước xuống cầu thang.
Có lẽ vì quá thất thần, tôi không chú ý người đang đi ngược chiều.
“Á!”
Một cô gái bất ngờ va vào tôi.
Tôi vội vàng đưa tay đỡ lấy cô ấy.
“Xin lỗi, cô không sao chứ?”
Cô gái ngẩng đầu.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, tôi bỗng khựng lại.
Ngay sau đó, những dòng chữ quen thuộc lại điên cuồng chạy ngang trước mắt.
【A a a a! Nữ chính xuất hiện rồi!】
【Cuối cùng cũng gặp nữ chính!】
【Tống Chi Ninh! Thiên kim duy nhất của Tống gia!】
【Nữ chính của chúng ta vừa xinh đẹp vừa lương thiện, đúng chuẩn bạch nguyệt quang của nam chính!】
【Quan trọng nhất là cô ấy sắp gặp Hạ Kinh Sâm rồi!】
【Sau này cô ấy sẽ chữa khỏi chứng đau đầu của nam chính!】
【Còn chữa cả chứng mất ngủ của anh ấy nữa!】
Tôi đứng bất động.
Tống Chi Ninh.
Ba chữ ấy giống như một tiếng sấm nổ tung trong đầu tôi.
Nữ chính.
Cô ấy chính là nữ chính trong những dòng đạn mạc kia.
Cũng là người mà Hạ Kinh Sâm đang chờ đợi.
Tôi vô thức nhìn cô gái trước mặt.
Quả nhiên rất đẹp.
Làn da trắng, đôi mắt trong veo, gương mặt thanh tú đến mức khiến người khác dễ dàng sinh ra thiện cảm.
Không giống tôi.
Tôi chỉ là một thư ký bình thường, ngày ngày mặc những bộ quần áo công sở giống nhau, cẩn thận làm việc bên cạnh Hạ Kinh Sâm suốt năm năm.
Còn cô ấy…
Vừa xuất hiện đã giống như ánh sáng bước vào câu chuyện.
Tống Chi Ninh nhìn tôi vài giây.
Ánh mắt cô ấy dường như thoáng qua một tia khác thường.
Rất nhanh, cô ấy lại lùi về sau một bước.
Có thể bạn thích
Hai tay nắm lấy mép váy, dáng vẻ có chút sợ hãi.
“Thư ký Diệp…”
Giọng cô ấy rất nhẹ.
“Em vụng về quá, em xin lỗi chị.”
Tôi hơi ngẩn ra.
Không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn mình có chút bất thiện.
Không rõ ràng.
Nhưng rất thật.
Giống như cô ấy đã biết tôi là ai từ trước.
Tôi cố gạt bỏ cảm giác kỳ lạ ấy.
“Không có gì.”
Tôi khẽ xua tay.
“Cô không bị thương là được.”
Tống Chi Ninh mỉm cười.
“Cảm ơn chị.”
Nói xong, cô ấy nhanh chóng tránh sang một bên.
Tôi cũng không muốn ở lại lâu.
Nhưng vừa bước qua cô ấy được vài bước, những dòng đạn mạc lại xuất hiện.
【Nữ chính đang sợ nữ phụ sao?】
【Đừng sợ! Có nam chính ở đây rồi!】
【Hạ Kinh Sâm chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy!】
【Nữ phụ còn không biết mình sắp bị thay thế đâu.】
Tôi dừng bước.
Bàn tay theo bản năng đặt lên bụng.
Đứa bé trong bụng dường như cũng khiến tôi bất an theo.
Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi lan từ lòng bàn chân lên tận tim.
Tôi đột nhiên hiểu ra.
Có lẽ từ khoảnh khắc Tống Chi Ninh xuất hiện…
Vị trí của tôi bên cạnh Hạ Kinh Sâm đã bắt đầu đếm ngược.
Tôi quay đầu nhìn cô ấy.
Tống Chi Ninh vẫn đứng ở cầu thang, dáng vẻ yếu đuối, dịu dàng.
Nếu không có những dòng đạn mạc kia…
Có lẽ tôi cũng sẽ tin cô ấy thật sự là một cô gái lương thiện.
Nhưng tôi đã nhìn thấy tương lai.
Tôi biết cô ấy sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời Hạ Kinh Sâm.
Còn tôi…
Chỉ là nữ phụ bị anh vứt bỏ.
Tôi cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng che lấy bụng mình.
“Xin lỗi.”
Tôi khẽ nói.
Không biết là nói với đứa bé…
Hay nói với chính mình.
“Có lẽ chúng ta thật sự nên rời đi.”
Phía sau, tiếng giày cao gót của Tống Chi Ninh vang lên từng nhịp.
Tôi không quay đầu.
Bởi vì tôi sợ nếu nhìn lại…
Tôi sẽ nhìn thấy người đàn ông mình yêu suốt năm năm đang đứng bên cạnh cô ấy.
Và khi ấy, có lẽ tôi sẽ không còn đủ dũng khí để rời khỏi anh nữa.