Chương 3 : 3
Sau hôm gặp Thái tử ở phố Đông, ta vẫn cứ nghĩ mãi về câu nói của hắn.
“Nàng làm nữ nhân của ta.”
Nếu là người khác nói câu ấy với ta, có lẽ ta đã tức giận từ lâu, nhưng Tiêu Cảnh Hành nói ra lại chẳng có vẻ gì là nghiêm túc. Từ đầu đến cuối hắn đều giữ dáng vẻ bình thản, giống như chỉ thuận miệng đưa ra một đề nghị thú vị để xem ta phản ứng thế nào.
Vì vậy, ta cũng chẳng đặt câu nói ấy vào lòng.
Huống hồ, trước đây ta vẫn thường nghe người trong kinh thành đồn rằng Thái tử điện hạ tính tình lạnh lùng, thủ đoạn quyết đoán, lời nói chẳng bao giờ nể mặt người khác, đặc biệt là chưa từng để bất kỳ cô nương nào đến gần.
Nhưng hôm ấy gặp rồi ta mới phát hiện, những lời đồn ấy hình như cũng chẳng hoàn toàn đúng.
Ít nhất hắn còn biết cười còn biết trêu chọc người khác.
Thậm chí còn có thể đứng giữa phố, nhìn ta bỏ tiền thuê trẻ con tự khen mình mà chẳng hề nổi giận.
Nghĩ đến đó, ta lại cảm thấy lời đồn trong kinh thành quả thật chẳng đáng tin.
Chỉ có một chuyện ta khá chắc chắn.
Ta không muốn trở thành nữ nhân của hắn.
Thái tử là người có thân phận cao quý nhất chỉ sau Hoàng thượng, nếu thật sự bước lên vị trí ấy, cả đời sẽ bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Hôm nay có thể được người người ngưỡng mộ, ngày mai cũng có thể bị kéo xuống tận vực sâu.
Một vị trí càng cao, lúc rơi xuống càng đau.
Ta còn chưa sống đủ vui vẻ, chẳng muốn tự mình tìm lấy phiền phức.
Chỉ tiếc ta không muốn, nhưng người khác lại muốn đến phát điên.
Từ hôm ấy, ta bắt đầu nghe được không ít cô nương trong kinh thành nhắc đến Thái tử.
Có người nói Thái tử điện hạ dung mạo xuất chúng, có người nói hắn tuổi còn trẻ đã nắm quyền trong triều, lại có người âm thầm tính toán nếu có thể gả vào Đông cung thì cả đời này chẳng cần lo lắng điều gì nữa.
Ta nghe xong chỉ cảm thấy những cô nương ấy thật có chí lớn.
Ta thì chỉ muốn ăn ngon, mặc đẹp, thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố, sống một đời yên ổn.
Còn vị trí Thái tử phi… Ai thích thì cứ lấy.
Ta tuyệt đối không tranh.
Nhưng đúng lúc ta đang vui vẻ sống cuộc đời của mình, trong cung lại truyền ra một tin khiến cả kinh thành náo nhiệt.
Hoàng hậu nương nương tổ chức tiệc gặp gỡ đầu xuân.
Lần này, những giai nhân xuất thân từ các gia đình quan lại trong kinh thành đều được mời vào cung.
Ta nhận được thiệp mời vào một buổi sáng.
Nha hoàn cầm thiệp đứng trước mặt ta, vẻ mặt có chút phức tạp.
“Tiểu thư, lần này trong danh sách khách mời có rất nhiều cô nương chưa xuất giá.”
Ta cầm miếng bánh lên, vừa ăn vừa hỏi: “Có gì lạ sao?”
Nàng ấy nhìn ta: “Các vị công tử trẻ tuổi trong kinh thành cũng được mời.”
Ta lập tức hiểu ra.
Tiệc đầu xuân vốn là dịp để các gia đình gặp gỡ, nhưng lần này nam nữ chưa thành thân đều có mặt đầy đủ, lại còn do Hoàng hậu đứng ra tổ chức.
Ta đặt miếng bánh xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi:
“Không lẽ Hoàng hậu nương nương định chọn phi tử cho các hoàng tử sao?”
Nha hoàn không dám nói chắc, chỉ nhỏ giọng đáp:
“Trong kinh thành đều đang đoán như vậy.”
Ta nghe xong liền thấy đau đầu.
Quả nhiên những chuyện trong hoàng cung chẳng có chuyện gì đơn giản.
Ta vốn không muốn đến, nhưng phụ thân lại bảo đây là yến tiệc do Hoàng hậu đích thân tổ chức, Lục gia không thể không có mặt.
Thế là ngày hôm ấy, ta đành thay một bộ váy màu xanh nhạt, cài trâm ngọc rồi cùng mẫu thân vào cung.
Có thể bạn thích
Xe ngựa vừa đến cửa cung, ta đã nhìn thấy rất nhiều xe ngựa của các phủ quan lại.
Các cô nương lần lượt xuống xe, ai nấy đều trang điểm xinh đẹp, y phục cũng được lựa chọn cẩn thận.
Ta nhìn một vòng, trong lòng âm thầm cảm thán.
Nếu quả thật Hoàng hậu muốn chọn phi tử, hôm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Quả nhiên vừa bước vào điện, ta đã nghe thấy những lời thì thầm.
“Tứ hoàng tử thật sự đã công khai theo đuổi Lục cô nương sao?”
“Chuyện ấy đã truyền khắp kinh thành rồi, chẳng lẽ còn là giả?”
“Ta nghe nói Lục cô nương rất có thủ đoạn, trước đây Tứ hoàng tử vốn để ý Thẩm cô nương, vậy mà chỉ trong vài ngày đã thay đổi tâm ý.”
“Nghe nói nàng ta còn thuê trẻ con ngoài phố để tự khen mình.”
Ta vừa đi qua liền nghe rõ mồn một.
Ta dừng bước. Mấy cô nương đang nói chuyện lập tức im bặt.
Ta nhìn bọn họ, mỉm cười rất tự nhiên.
“Các vị nói không sai, ta quả thật có thuê đám trẻ ấy.”
Mấy người kia lập tức biến sắc.
Ta lại thong thả nói tiếp: “Nhưng ta chỉ thuê chúng nói sự thật, chẳng lẽ các vị cho rằng ta không xinh đẹp và hào phóng sao?”
Bọn họ lập tức không biết nên trả lời thế nào.
Ta cũng chẳng đợi họ trả lời, cầm quạt bước vào trong điện.
Đi được vài bước, ta lại nghe phía sau có tiếng người thì thầm.
“Quả nhiên da mặt rất dày.”
Ta khẽ cười. Da mặt dày một chút cũng chẳng sao.
Ít nhất ta không phải người bị người khác nói vài câu đã khóc.
Ta vừa ngồi xuống vị trí của mình thì một cô nương bên cạnh đã chủ động tiến đến.
Nàng ấy là tiểu thư nhà Thượng thư, trước đây ta từng gặp vài lần.
Nàng nhìn ta hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi: “Thanh Nghi, chuyện Tứ hoàng tử thật sự là như thế nào vậy?”
Ta nhấp một ngụm trà: “Ta cũng muốn biết.”
Nàng ấy ngẩn người: “Muội không biết sao?”
“Ta chỉ biết hắn cầm hoa đến trước mặt ta rồi nói thích ta, còn vì sao hắn lại làm như vậy thì ta thật sự không rõ.”
Nàng ấy nhìn ta, vẻ mặt càng thêm tò mò.
“Vậy muội có thích Tứ hoàng tử không?”
Ta lập tức lắc đầu: “Không thích.”
Ta nói rất dứt khoát.
Tứ hoàng tử đã khiến ta bị cả kinh thành đem ra bàn tán, ta còn chưa tìm hắn tính sổ thì làm sao có thể thích hắn.
Nàng ấy còn muốn hỏi thêm thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng thái giám truyền báo.
“Tứ hoàng tử điện hạ đến.”
Không khí trong điện lập tức thay đổi.
Ta quay đầu nhìn ra ngoài. Tiêu Dục Thừa bước vào giữa tiếng hành lễ của mọi người.
Hắn vẫn mang dáng vẻ ôn hòa như trước, trên mặt còn giữ nụ cười khiến không ít cô nương âm thầm đỏ mặt.
Chỉ là hôm nay, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã khác.
Bởi vì chuyện hắn công khai theo đuổi ta đã khiến danh tiếng của hắn cũng bắt đầu trở nên khó coi.
Không ít cô nương nhìn hắn rồi lại nhìn ta, ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ xem náo nhiệt.
Ta bỗng thấy buồn cười. Trước đây hắn muốn dùng ta làm trò cười cho kinh thành.
Bây giờ xem ra, hắn cũng đã bắt đầu trở thành trò cười trong mắt người khác.
Đúng lúc ấy, ngoài điện lại vang lên tiếng truyền báo.
“Thái tử điện hạ đến.”
Không khí trong điện lập tức thay đổi.
Ta còn chưa kịp quay đầu thì nghe một giọng nói trầm thấp quen thuộc từ phía sau truyền đến.
“Lục cô nương.”
Ta khựng lại. Không cần quay đầu, ta cũng biết là ai Tiêu Cảnh Hành.
Ta nhớ đến câu nói hôm trước của hắn, trong lòng bỗng có chút buồn cười.
Hắn thật sự chỉ trêu ta thôi chứ? Nếu không, chẳng lẽ Thái tử điện hạ thật sự muốn ta làm nữ nhân của hắn?
Ta còn đang suy nghĩ thì hắn đã bước đến gần.
Ánh mắt hắn lướt qua ta, khóe môi khẽ cong.
“Lục cô nương hôm nay rất đẹp.”
Ta lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Người này… Hình như càng ngày càng khiến ta không hiểu nổi.