Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì phía ngoài hồ nước bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Một đoàn người từ hành lang đi tới, người dẫn đầu chính là Tiêu Dục Thừa.

Hắn vốn đang cùng vài vị công tử thưởng hoa ở phía trước, nghe nói có người rơi xuống hồ nên mới đi đến xem chuyện gì xảy ra. Nào ngờ vừa bước qua khúc quanh, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Ta đang được Tiêu Cảnh Hành ôm trong lòng.

Áo khoác của hắn phủ kín người ta, còn bàn tay vẫn giữ chặt lấy vai ta như sợ ta lạnh.

Tiêu Dục Thừa đứng khựng lại.

Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi.

Có lẽ trước giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nhìn thấy cảnh này.

Dù sao trong mắt Tiêu Dục Thừa, những cô nương trong kinh thành từ trước đến nay đều ít nhiều có chút ái mộ hắn. Cho dù không thể hiện ra ngoài, ít nhất cũng sẽ nhìn hắn thêm vài lần.

Nhưng ta thì khác.

Từ đầu đến cuối, ta chẳng dành cho hắn bao nhiêu ánh mắt.

Hắn chủ động đến trước mặt ta tặng hoa, công khai nói muốn theo đuổi ta, vậy mà ta chẳng những không động lòng, còn quay đầu nói mình đã có người trong lòng.

Mà người trong lòng ấy lại chính là Thái tử.

Hơn nữa, bây giờ trước mặt tất cả mọi người, hắn còn tận mắt nhìn thấy hoàng huynh mình ôm ta trong lòng.

Dù Tiêu Dục Thừa thật sự không có tình cảm với ta, chuyện này cũng đủ khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương.

Huống hồ hắn còn đang muốn dùng chuyện ta để che mắt người khác, tiện bề giữ hình ảnh mình vẫn một lòng với biểu muội.

Bây giờ thì hay rồi.

Ta chẳng những không trở thành người khiến hắn khó xử, mà còn trực tiếp trở thành nữ nhân của Thái tử.

Tiêu Dục Thừa nhìn ta hồi lâu, cuối cùng chỉ siết chặt tay rồi quay mặt đi.

Ta chẳng biết hắn đang nghĩ gì, cũng chẳng có tâm trạng quan tâm.

Sau chuyện ở hồ nước hôm ấy, ta nhanh chóng trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong kinh thành.

Tin đồn mới còn náo nhiệt hơn lần trước.

Lần này, câu chuyện đã có thêm một nhân vật.

Người ta nói Lục gia cô nương vốn là hồ ly tinh mê hoặc Tứ hoàng tử, nay lại chẳng biết dùng cách gì mà khiến cả Thái tử điện hạ cũng động lòng.

Có người còn khẳng định ta cố tình ngã xuống hồ để được Thái tử cứu, sau đó thuận thế dựa vào lòng hắn.

Nhưng cũng có người đứng ra bênh vực ta.

Bọn họ nói ta và Thái tử rõ ràng là nhất kiến chung tình, nếu không thì vì sao Thái tử lại bất chấp nhảy xuống hồ cứu ta trước mặt bao nhiêu người như vậy?

Còn Tứ hoàng tử thì chỉ có thể nói là theo đuổi mà không có được.

Thậm chí có người còn bắt đầu thương cảm cho Tiêu Dục Thừa.

Ta nghe xong chỉ muốn cười.

Hôm nay nói ta là hồ ly tinh mê hoặc Tứ hoàng tử.

Ngày mai lại bảo ta quyến rũ Thái tử.

Ta thật sự muốn hỏi bọn họ, rốt cuộc ta có bao nhiêu bản lĩnh vậy?

Chuyện trong cung qua đi vài ngày, ta ngồi trong một quán trà nghe người ta bàn tán về mình.

Ngồi bàn bên cạnh có mấy vị phu nhân đang say sưa kể chuyện, từ chuyện ta quyến rũ Tứ hoàng tử đến chuyện ta được Thái tử cứu, thậm chí còn nói rất chắc chắn rằng ta sắp trở thành Thái tử phi.

Ta nghe một lúc, cuối cùng đặt chén trà xuống.

“Ta không thể cứ để bọn họ nói như vậy mãi được.”

Nha hoàn đứng bên cạnh lập tức hỏi:

“Tiểu thư muốn làm gì?”

Ta lấy một túi bạc đặt lên bàn.

“Muốn dập một tin đồn thì phải có tin đồn mới thay thế.”

Nha hoàn nhìn túi bạc, vẻ mặt lập tức trở nên bất an.

“Tiểu thư định truyền tin gì?”

Ta chống cằm suy nghĩ.

Nếu đã nói ta mê nam nhân như vậy, ta chỉ cần chứng minh mình chẳng muốn dính dáng đến nam nhân nữa là được.

Ta lập tức mỉm cười.

“Muội mang túi bạc này đến mấy thương gia lớn ngoài chợ, bảo họ giúp ta truyền một tin.”

Nha hoàn cúi xuống nghe ta dặn dò.

“Cứ nói Lục gia cô nương sau khi nhìn thấu hồng trần, đã quyết định lên núi tu hành, từ nay về sau tránh xa nam nhân, một lòng hướng Phật.”

Nha hoàn nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ.

“Tiểu thư thật sự muốn đi tu sao?”

Ta lắc đầu: “Đương nhiên là không.”

Ta chỉ muốn người khác tin rằng ta muốn đi tu thôi.

Dù sao danh tiếng của ta bây giờ đã thành thế này, nếu ta cứ tiếp tục xuất hiện bên cạnh nam nhân, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ đồn ta muốn gom đủ tất cả hoàng tử trong kinh thành.

Ta cầm chén trà lên, rất hài lòng với kế hoạch của mình.

“Cứ nói càng nghiêm trọng càng tốt, bảo rằng ta đã quyết tâm tránh xa tình ái, không màng phú quý, không muốn lấy chồng.”

Nha hoàn gật đầu.

“Vâng, nô tỳ sẽ làm ngay.”

Ta vừa nói xong thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Không màng tình ái?”

Ta cứng người. Nha hoàn cũng lập tức cúi đầu.

Ta chậm rãi quay lại. Tiêu Cảnh Hành không biết đã đứng phía sau ta từ lúc nào.

Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, trên tay còn cầm quạt, vẻ mặt bình thản nhìn túi bạc trên bàn.

Sau đó ánh mắt hắn chuyển sang ta.

“Lục cô nương định đi tu thật sao?”

Ta: “…”

Ta bỗng cảm thấy kế hoạch của mình hình như vừa bắt đầu đã gặp phải một trở ngại rất lớn.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương