“Em không bảo ai đánh cô ta.”

Lục Cảnh Hành nhắm mắt.

Anh đã hiểu.

“Nhược Lan.”

“Em đi đi.”

Tống Nhược Lan hoảng hốt.

“Anh muốn đuổi em?”

“Anh sẽ sắp xếp để em chuyển khỏi căn nhà này.”

“Còn con chúng ta?”

Lục Cảnh Hành mở mắt.

Ánh mắt anh dừng trên bụng cô ta.

Một lúc lâu sau, anh nói:

“Đứa bé không có lỗi.”

“Anh sẽ thực hiện trách nhiệm của mình sau khi xác minh những vấn đề cần thiết.”

“Nhưng anh không thể tiếp tục để em sống trong nhà với danh nghĩa vợ anh.”

Tống Nhược Lan nhìn anh.

Đột nhiên, cô ta gào lên:

“Anh muốn quay lại với Hứa Vãn Thanh đúng không?”

Lục Cảnh Hành không trả lời.

Nhưng sự im lặng ấy khiến Tống Nhược Lan hoàn toàn mất bình tĩnh.

Cô ta nắm lấy chiếc vòng ngọc trên tay.

“Anh đừng quên!”

“Em từng cứu mạng anh!”

“Nếu không có em, anh đã chết từ bốn năm trước!”

Lục Cảnh Hành nhìn chiếc vòng.

Đột nhiên, anh cảm thấy câu nói ấy vô cùng quen thuộc.

Bốn năm qua, mỗi khi Tống Nhược Lan muốn điều gì, cô ta đều nhắc đến chuyện cứu mạng.

Muốn tổ chức lễ cưới.

Muốn chuyển vào phòng ngủ chính.

Muốn anh ở bên cạnh.

Muốn anh không công khai quan hệ với Hứa Vãn Thanh.

Muốn có con.

Mỗi lần như thế, anh đều nhượng bộ.

Bởi vì anh cho rằng mình nợ cô ta một mạng.

Nhưng bây giờ, anh bỗng tự hỏi.

Một mạng người rốt cuộc có thể đổi lấy bao nhiêu thứ?

Có thể đổi lấy danh dự của vợ anh?

Có thể đổi lấy bốn năm tuổi xuân của cô?

Có thể đổi lấy đứa con chưa kịp chào đời?

Lục Cảnh Hành khẽ nói:

“Anh chưa từng quên em đã cứu anh.”

“Nhưng anh không thể dùng cả cuộc đời Vãn Thanh để trả món nợ ấy.”

Tống Nhược Lan đứng chết lặng.

Cô ta không ngờ có ngày Lục Cảnh Hành lại nói ra những lời này.

Ba ngày sau, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện tại quân khu.

Ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo bông màu xám, tay cầm một chiếc túi vải cũ.

Ông đến thẳng văn phòng chính trị.

“Tôi muốn gặp đồng chí Trần.”

Khi được hỏi lý do, ông chỉ nói:

“Tôi có chuyện liên quan đến vụ cứu người của Lục Cảnh Hành bốn năm trước.”

Người đàn ông ấy tên là Ngô Đại Sơn.

Từng là tài xế vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường miền núi.

Bốn năm trước, chính ông là người lái chiếc xe đưa Lục Cảnh Hành đến bệnh viện.

Ông Trần mời ông ngồi xuống.

“Đồng chí Ngô, anh muốn phản ánh chuyện gì?”

Ngô Đại Sơn lấy từ túi ra một cuốn sổ ghi chép cũ.

“Tôi nghe nói có một cô diễn viên múa tên Tống Nhược Lan được xem là ân nhân cứu mạng của thủ trưởng Lục.”

Ông Trần gật đầu.

“Đúng là có chuyện đó.”

Ngô Đại Sơn cau mày.

“Nhưng người phát hiện ra thủ trưởng Lục hôm ấy đâu chỉ có cô ta.”

Ông Trần lập tức ngẩng đầu.

“Anh nói rõ hơn.”

Ngô Đại Sơn chậm rãi kể lại.

Năm ấy, ông lái xe qua con đường núi sau một trận mưa lớn.

Ở khúc cua gần cầu đá, ông nhìn thấy một cô gái mặc áo bông xanh đứng giữa đường vẫy xe.

Cô gái ấy chính là Hứa Vãn Thanh.

Cô vừa khóc vừa cầu xin ông giúp đưa một người bị thương đến bệnh viện.

Ngô Đại Sơn nhớ rất rõ.

Bởi lúc ấy, tay Hứa Vãn Thanh bị đá cứa rách, quần áo dính đầy bùn đất.

Cô đã cùng ông đưa Lục Cảnh Hành lên xe.

Trên đường đi, cô liên tục giữ chặt lớp băng tạm trên vết thương của anh.

Đến bệnh viện, cô còn chạy đi tìm bác sĩ.

Sau đó, vì cần người về báo cho đơn vị, Hứa Vãn Thanh đã nhờ Tống Nhược Lan, người cô gặp ở cổng bệnh viện, chuyển tin.

“Lúc ấy tôi còn tưởng hai cô gái quen nhau.”

Ngô Đại Sơn nói.

“Cô mặc áo xanh bảo cô kia rằng người bị thương là quân nhân, nhờ cô ấy tìm đơn vị giúp.”

“Sau đó tôi phải đi giao hàng gấp nên rời đi.”

Ông Trần ngồi thẳng dậy.

“Anh có chắc cô gái mặc áo xanh là Hứa Vãn Thanh?”

Ngô Đại Sơn gật đầu.

“Chắc chắn.”

“Bởi trước khi đi, cô ấy còn nhờ tôi giữ hộ một chiếc khăn tay dính bùn.”

Ông lấy từ túi ra chiếc khăn đã cũ.

Ở góc khăn thêu hai chữ nhỏ.

“Vãn Thanh.”

Ông Trần nhìn chiếc khăn.

Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.

“Vậy tại sao bốn năm qua anh không nói?”

Ngô Đại Sơn thở dài.

“Tôi không biết có chuyện nhận nhầm ân nhân.”

“Gần đây tôi mới nghe người ta kể rằng cô diễn viên múa đã một mình cứu thủ trưởng Lục.”

“Tôi thấy không đúng nên đến hỏi.”

Ông Trần lập tức cho người xác minh.

Hồ sơ nhập viện năm ấy vẫn còn.

Trong phần ghi chú ban đầu có một dòng chữ.

“Người đưa bệnh nhân đến: một phụ nữ trẻ, một tài xế.”

Tên Tống Nhược Lan chỉ xuất hiện ở mục người liên hệ với đơn vị.

Không phải người trực tiếp đưa bệnh nhân đến.

Khi thông tin ấy được xác nhận, ông Trần lập tức yêu cầu gặp Hứa Vãn Thanh.

Cô nghe xong chỉ im lặng.

Ông hỏi:

“Vãn Thanh, tại sao cháu chưa từng nói chuyện này?”

Cô nhìn chiếc khăn tay cũ.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Cháu từng nói.”

“Với ai?”

“Với Lục Cảnh Hành.”

Ông Trần sững người.

Hứa Vãn Thanh khẽ cười.

“Năm ấy, khi anh ấy tỉnh lại, cháu đã kể rằng mình tìm thấy anh ấy bên đường.”

“Nhưng anh ấy nói Tống Nhược Lan đã kể trước rồi.”

“Anh ấy bảo cháu đừng tranh công với ân nhân cứu mạng.”

“Cháu không muốn cãi nhau nên thôi.”

Ông Trần không biết phải nói gì.

Hứa Vãn Thanh tiếp tục:

“Sau đó, khi Tống Nhược Lan yêu cầu làm vợ anh ấy ba năm, cháu từng nhắc lại.”

“Anh ấy nổi giận.”

“Anh ấy nói cháu ích kỷ, vì ghen tuông mà muốn phủ nhận công lao của người khác.”

“Cháu nghĩ, dù sao cứu người cũng không phải để nhận ơn.”

“Chỉ cần anh ấy bình an là được.”

Cô nhìn chiếc khăn.

Giọng bình thản.

“Không ngờ cuối cùng, chuyện ấy lại trở thành lý do khiến cháu mất cả gia đình.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan