Lục Cảnh Hành biết sự thật vào chiều hôm đó.

Ông Trần đặt hồ sơ trước mặt anh.

“Đồng chí Lục, anh đọc đi.”

Anh cầm lên.

Càng đọc, sắc mặt càng trắng bệch.

Đến khi nhìn thấy lời khai của Ngô Đại Sơn, tay anh bắt đầu run.

“Không thể nào…”

Ông Trần lạnh lùng hỏi:

“Không thể nào ở chỗ nào?”

Lục Cảnh Hành nhìn chiếc khăn tay.

Anh nhận ra nó.

Bốn năm trước, Hứa Vãn Thanh từng dùng chiếc khăn này lau mặt cho anh.

Khi ấy, cô còn cười nói:

“May mà hôm ấy em tìm thấy anh kịp.”

Anh đã đáp thế nào?

Anh nói:

“Vãn Thanh, Nhược Lan mới là người cứu anh.”

“Em đừng nhận công lao của cô ấy.”

Lục Cảnh Hành đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói.

Ông Trần tiếp tục:

“Chúng tôi đã đối chiếu hồ sơ bệnh viện.”

“Có đủ căn cứ xác nhận Hứa Vãn Thanh trực tiếp tham gia đưa anh đi cấp cứu.”

“Còn việc Tống Nhược Lan đã làm gì, sẽ tiếp tục xác minh.”

Lục Cảnh Hành cúi đầu.

Hai bàn tay siết chặt.

Anh nhớ đến vô số lần Hứa Vãn Thanh chịu ấm ức.

Mỗi khi cô phản đối Tống Nhược Lan, anh đều dùng hai chữ “báo ân” để ép cô nhượng bộ.

Nhưng hóa ra người anh cần biết ơn nhất lại chính là cô.

Người đã bán nhà theo anh đến quân khu.

Người nấu cơm, giặt áo, chăm sóc mẹ anh.

Người nhường phòng ngủ cho một người phụ nữ khác.

Người chịu đựng bốn năm tủi nhục.

Và cuối cùng mất đi đứa con của họ.

Lục Cảnh Hành đột nhiên bật cười.

Tiếng cười khàn khàn, đầy tuyệt vọng.

“Thủ trưởng…”

“Bốn năm qua, tôi đã làm gì vậy?”

Ông Trần nhìn anh.

“Câu hỏi ấy, anh nên tự hỏi mình.”

Lục Cảnh Hành cúi đầu thật thấp.

Một lúc lâu sau, anh nói:

“Tôi muốn gặp Vãn Thanh.”

Ông Trần đáp:

“Cô ấy không muốn gặp anh.”

“Tôi chỉ muốn nói một câu…”

“Đồng chí Lục.”

Giọng ông Trần trở nên nghiêm nghị.

“Anh đã nói quá nhiều lời với cô ấy rồi.”

“Bây giờ, điều cô ấy cần không phải lời hứa.”

“Mà là được yên ổn sống cuộc đời của mình.”

Ngày hai mươi sáu tháng Chạp, Hứa Vãn Thanh nhận được giấy xác nhận việc chấm dứt quan hệ hôn nhân sau quá trình giải quyết hồ sơ.

Cô nhìn con dấu đỏ trên giấy.

Không khóc.

Cũng không cười.

Chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bốn năm.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Cùng ngày, kết quả xác minh ban đầu về việc che giấu hôn nhân và những hành vi liên quan của Lục Cảnh Hành được chuyển đến cơ quan phụ trách xem xét kỷ luật.

Quyết định nhân sự mới chưa được công bố ngay, nhưng anh bị tạm đình chỉ một số nhiệm vụ trong thời gian xem xét.

Tống Nhược Lan cũng phải làm việc với đoàn kiểm tra về những lời khai không đúng sự thật và các hành vi liên quan đến vụ việc trong đại viện.

Những người trực tiếp xô đẩy Hứa Vãn Thanh bị yêu cầu giải trình, đồng thời vụ việc được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm theo chứng cứ.

Mẹ Lục Cảnh Hành không còn dám lớn tiếng như trước.

Bà ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc vòng ngọc đã được Tống Nhược Lan trả lại.

Chiếc vòng từng được bà tự hào trao cho “con dâu” trước mặt bao nhiêu người.

Bây giờ, nó nằm lạnh lẽo trên bàn.

Bà bỗng nhớ đến Hứa Vãn Thanh.

Bốn năm qua, mỗi sáng cô đều dậy từ lúc trời chưa sáng.

Nấu cháo.

Đun nước.

Giặt quần áo.

Chuẩn bị thuốc cho bà.

Mỗi khi bà đau lưng, cô lại ngồi xoa bóp đến tận khuya.

Có lần bà bị sốt, Hứa Vãn Thanh đã cõng bà đến phòng y tế trong đêm mưa.

Khi ấy, bà còn trách cô đi chậm.

Nhưng Hứa Vãn Thanh chỉ nói:

“Bác đừng lo, cháu đưa bác đến ngay.”

Bà Lục bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.

Bà đứng dậy, đi đến căn phòng chứa đồ.

Cửa mở.

Hứa Vãn Thanh đang xếp nốt mấy cuốn sách vào vali.

Bà Lục đứng ngoài cửa.

“Vãn Thanh…”

Cô quay đầu.

“Bác có việc gì?”

Hai chữ “bác” khiến bà Lục khựng lại.

Trước kia, bà từng bắt Hứa Vãn Thanh gọi mình là mẹ khi không có người ngoài.

Nhưng mỗi khi Tống Nhược Lan xuất hiện, bà lại yêu cầu cô đổi cách xưng hô.

Bây giờ, Hứa Vãn Thanh đã không còn gọi bà là mẹ nữa.

Bà Lục bước vào.

“Con thật sự muốn đi?”

“Vâng.”

“Không thể ở lại sao?”

Hứa Vãn Thanh nhìn bà.

“Ở lại làm gì ạ?”

Bà Lục nghẹn lời.

Một lúc sau, bà lấy từ túi áo ra chiếc vòng ngọc.

“Cái này…”

“Là vật gia truyền nhà họ Lục.”

“Ngày trước bác hồ đồ.”

“Đáng lẽ phải trao cho con.”

Hứa Vãn Thanh nhìn chiếc vòng.

Sau đó, nhẹ nhàng đẩy lại.

“Bác giữ đi.”

“Nhưng…”

“Cháu không phải người nhà họ Lục nữa.”

Bà Lục lập tức đỏ mắt.

“Vãn Thanh, bác biết mình sai rồi.”

“Bác không nên đối xử với con như thế.”

“Bác càng không nên…”

Bà không nói tiếp được.

Hứa Vãn Thanh bình thản nhìn bà.

“Bác Lục.”

“Cháu từng thật lòng muốn làm con dâu của bác.”

“Cháu từng nghĩ bố mẹ mất rồi, sau khi kết hôn, cháu sẽ có thêm một người mẹ.”

“Cho nên dù bác có khó tính, cháu cũng cố gắng chăm sóc.”

Cô dừng lại.

“Nhưng bác chưa từng xem cháu là người nhà.”

Bà Lục bật khóc.

“Bác sai rồi…”

Hứa Vãn Thanh khẽ lắc đầu.

“Cháu không hận bác.”

“Nhưng cháu cũng không muốn gặp lại bác nữa.”

Cô cúi xuống đóng vali.

“Bác về đi.”

Bà Lục đứng rất lâu.

Cuối cùng, bà lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lần đầu tiên trong đời, bà hiểu rằng có những người khi còn ở bên cạnh, mình có thể tùy tiện coi thường.

Nhưng một khi họ đã quyết định rời đi, dù có đem bao nhiêu vàng bạc đến cũng không thể giữ lại.

Ngày hai mươi bảy, Lục Cảnh Hành nhận được một phong thư.

Bên ngoài chỉ viết ba chữ.

“Gửi Cảnh Hành.”

Anh nhận ra nét chữ Hứa Vãn Thanh.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan