Trước Sau

Tôi mang thai con của anh trai bạn thân.

Người đó tên là Tạ Cảnh Thâm, hơn tôi sáu tuổi, cũng là người đàn ông tôi đã âm thầm thích suốt tám năm nhưng chưa từng đủ can đảm thổ lộ.

Trên đời này, có lẽ chỉ mình anh mới khiến tôi vừa nhìn thấy đã vui đến mức trái tim loạn nhịp, lại vừa muốn quay đầu bỏ chạy vì sợ tâm tư của mình bị phát hiện.

Tôi từng nghĩ bí mật ấy sẽ theo mình suốt đời, thậm chí có thể mang theo xuống mồ.

Cho đến ngày que thử thai hiện lên hai vạch đỏ.

Tôi ngồi trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng, nhìn chằm chằm hai vạch đỏ đến mức hai mắt đau nhức. Đầu óc trống rỗng, lòng bàn tay lạnh ngắt, tôi mở khung trò chuyện với bạn thân, gõ một dòng rồi lại xóa, xóa xong lại gõ.

Nhược Nhược, hình như tao gặp chuyện lớn rồi.

Chưa đầy ba giây sau, Chu Nhược đã gọi điện tới.

“Mày lại làm sao đấy? Thất tình à? Hay bị sếp mắng?”

Tôi mím chặt môi. Cổ họng khô khốc đến mức phải mất vài giây mới phát ra được tiếng.

“Tao ngủ với anh trai mày rồi.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Sự im lặng kéo dài đến mức tôi tưởng điện thoại mất sóng. Tôi vừa định nhìn lại màn hình thì tiếng hét của Chu Nhược bất ngờ vang lên.

“Cái gì cơ?”

Tôi giật mình, vội kéo điện thoại ra xa tai.

“Mày nhỏ tiếng thôi!”

“Không phải, khoan đã. Mày nói anh trai nào? Anh ruột tao, Tạ Cảnh Thâm ấy hả?”

“Ừ.”

“Anh ấy ngủ với mày?”

“Ừ.”

“Là anh ấy chủ động hay mày chủ động? Không đúng, hai người quen nhau bao lâu rồi mà sao tự nhiên lại thành ra thế này?”

“Tao không biết!”

Giọng tôi gần như vỡ ra. Bao nhiêu hoảng loạn cố đè nén từ lúc nhìn thấy hai vạch đỏ dường như cùng lúc trào lên, khiến sống mũi cay xè.

“Bây giờ tao có thai rồi.”

Lần này, Chu Nhược im lặng lâu hơn.

Tôi nghe rõ tiếng hít thở của cô ấy ở đầu dây bên kia, trong lòng càng lúc càng rối. Một lát sau, cô ấy mới lên tiếng, nhưng câu hỏi vừa thốt ra đã khiến tôi chết lặng.

“Thế mày định bao giờ mới nói cho anh tao biết là mày thích anh ấy từ hồi mười bảy tuổi?”

Tôi sững người.

Tôi chưa từng kể cho Chu Nhược chuyện đó.

Ít nhất, suốt những năm qua tôi vẫn luôn cho rằng mình đã che giấu rất kín.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài bất lực.

“Giang Noãn, mày tưởng chỉ mình mày biết giấu chuyện à?”

Tôi còn chưa kịp hỏi cô ấy có ý gì, Chu Nhược đã tiếp tục.

“Tối hôm đó, anh tao uống say. Lúc tao đưa điện thoại của mày cho anh ấy, anh ấy nhìn tên mày rất lâu. Sau đó, anh ấy hỏi tao một câu.”

Tim tôi khẽ thắt lại.

“Câu gì?”

“Anh ấy hỏi tao, nếu một người thích một người khác quá lâu, liệu người đó có còn đủ can đảm để bắt đầu lại từ đầu không.”

Tim tôi đột nhiên đập mạnh đến mức lồng ngực cũng đau nhói.

Tôi siết chặt que thử thai trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, không dám để bản thân nghĩ sâu hơn.

Bởi tối hôm ấy, sau khi mọi chuyện xảy ra, Tạ Cảnh Thâm đã ôm tôi ngủ suốt một đêm.

Trước khi tôi rời đi vào sáng hôm sau, anh còn kéo chăn lên đắp lại cho tôi. Giọng anh khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi mà đến giờ tôi vẫn không thể quên.

“Giang Noãn, chuyện tối qua, em cứ coi như chưa từng xảy ra.”

Tôi đã thật sự nghe lời anh.

Tôi coi như đêm ấy chưa từng tồn tại.

Không hỏi, không nhắc lại, cũng không để mình nuôi thêm bất cứ hy vọng nào.

Chỉ có điều, bây giờ trong bụng tôi đã xuất hiện thêm một sinh mệnh nhỏ bé.

Một sự tồn tại khiến tôi không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Tôi hoàn toàn không biết rằng, ngay khi mình đang hoảng loạn đến mức chẳng biết phải làm gì tiếp theo, Tạ Cảnh Thâm cũng đang ngồi một mình, lặng lẽ nhìn tấm ảnh chụp chung của chúng tôi từ tám năm trước.

Phía sau bức ảnh ấy có một dòng chữ do chính tay anh viết.

Chờ em lớn thêm một chút.

Năm đó, tôi mới mười bảy tuổi.

Còn anh đã thích tôi từ trước cả khi tôi nhận ra trái tim mình cũng hướng về anh.

Tôi không định quyến rũ anh trai bạn thân

Ba tháng trước.

Nếu có người hỏi trên đời này ai là người khiến tôi mất mặt nhiều nhất, tôi sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay rằng đó là Tạ Cảnh Thâm.

Nhưng nếu người ta hỏi ai là người chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến tôi vui vẻ, câu trả lời vẫn không thay đổi.

Vẫn là anh.

Tôi và Chu Nhược trở thành bạn thân từ năm lớp mười. Hai gia đình vốn quen biết nhau, vì thế tôi thường xuyên đến nhà cô ấy ăn cơm, cùng làm bài tập. Có một khoảng thời gian, một tuần tôi còn ngủ lại nhà cô ấy vài đêm.

Bởi vậy, số lần tôi gặp Tạ Cảnh Thâm nhiều đến mức chính mình cũng không còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh là khi nào.

Trong ký ức của tôi, hình ảnh rõ ràng nhất lại thuộc về năm mười bảy tuổi.

Đó là một buổi chiều mưa rất lớn.

Tạ Cảnh Thâm từ trường đại học trở về, trên tay cầm một chiếc ô màu đen. Tôi đứng trước cổng nhà họ Chu, không mang ô, quần áo đã bị nước mưa làm ướt gần hết.

Anh nhìn tôi một lúc rồi mới hỏi:

“Em đứng đây làm gì?”

Tôi ôm chặt cặp sách trước ngực, tim đập thình thịch, cố gắng giấu đi sự chột dạ trong giọng nói.

“Em… đợi Nhược Nhược.”

“Con bé đi học thêm rồi.”

“Vâng.”

Anh hơi nhíu mày.

“Vậy sao không vào nhà?”

Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.

Bởi tôi không thể nói thật rằng mình đứng dưới mưa lâu như vậy chỉ vì muốn chờ anh trở về.

Tạ Cảnh Thâm không truy hỏi. Anh bước đến, nghiêng chiếc ô đen che lên đầu tôi rồi đưa tôi vào trong.

Trước khi rời đi, anh còn thuận tay xoa nhẹ lên tóc tôi.

“Lần sau trời mưa thì gọi anh.”

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy lại khiến trái tim của một cô gái mười bảy tuổi rung động suốt tám năm.

Tất nhiên, tôi chưa từng kể bí mật ấy với bất kỳ ai.

Tôi sợ Chu Nhược biết rồi sẽ cười mình. Nhưng điều tôi sợ hơn cả là Tạ Cảnh Thâm biết, sau đó vì ngại ngùng mà cố tình giữ khoảng cách với tôi.

Trong mắt anh, tôi vẫn luôn chỉ là cô em gái nhỏ, cũng là bạn thân của em gái anh.

Anh thỉnh thoảng đưa tôi đi ăn, tiện đường thì chở tôi về nhà, đến những ngày lễ cũng không quên chuẩn bị cho tôi một món quà.

Anh đối xử với tôi rất tốt.

Tốt đến mức tôi càng không dám tham lam mong chờ nhiều hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển đến thành phố nơi Tạ Cảnh Thâm đang làm việc.

Tôi nói với Chu Nhược rằng công ty ở đây trả lương khá tốt, cơ hội phát triển cũng nhiều. Những lời ấy hoàn toàn là sự thật.

Chỉ có một chuyện tôi giấu cô ấy.

Trước khi gửi hồ sơ, tôi đã âm thầm tìm hiểu về công ty ấy suốt hơn một tháng.

Ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển, tôi vui đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ. Sáng đầu tiên đi làm, tôi còn đặc biệt chọn một chiếc váy mới, đứng trước gương rất lâu mới chịu ra khỏi nhà.

Sau đó, tôi phát hiện Tạ Cảnh Thâm là đối tác của công ty.

Sáng thứ Hai hôm ấy, anh xuất hiện trong phòng họp với bộ vest màu xám, trên tay cầm một tập tài liệu. Giữa căn phòng đầy những gương mặt xa lạ, ánh mắt anh lướt qua từng người rồi bất chợt dừng lại khi nhìn thấy tôi ngồi ở hàng ghế cuối.

Bước chân anh khựng lại rất nhẹ.

“Giang Noãn?”

Tôi gần như lập tức đứng bật dậy.

“Chào anh.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi, rồi nhìn tấm bảng tên đặt trước mặt.

“Em làm ở đây?”

“Vâng.”

Anh im lặng một thoáng, sau đó khẽ nói:

“Trùng hợp thật.”

Tôi vội cúi đầu, cố che đi nụ cười đã không thể kìm được nơi khóe môi.

Với anh, có lẽ đó thật sự chỉ là một sự trùng hợp.

Nhưng chỉ mình tôi biết, khoảnh khắc nhận ra từ nay có thể thường xuyên gặp anh, lòng mình đã vui đến mức nào.

Trước Sau

Truyện Mới

MƯỜI NĂM YÊU SAI, MỘT NGÀY LẬT BÀN

MƯỜI NĂM YÊU SAI, MỘT NGÀY LẬT BÀN

Bảy Năm Dối Trá

Bảy Năm Dối Trá

Phúc Khí Theo Người Rời Đi

Phúc Khí Theo Người Rời Đi

Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Người Chồng Tôi Tin Nhất Đã Phản Bội Tôi

Người Chồng Tôi Tin Nhất Đã Phản Bội Tôi

Suối Đỏ

Suối Đỏ

Ta muốn sống thật tốt

Ta muốn sống thật tốt

Thẩm Đường

Thẩm Đường

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Người Không Thể Thay Thế

Người Không Thể Thay Thế