Chương 20
Trời vừa đổ tuyết.
Những bông tuyết nhỏ rơi xuống mái tóc.
Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai tôi.
Tôi bật cười.
“Anh không lạnh sao?”
Anh đáp:
“Không.”
Tôi nhìn anh.
“Anh lúc nào cũng nói không.”
Anh mỉm cười.
“Vậy anh nói thật.”
“Anh hơi lạnh.”
Tôi cười thành tiếng.
Anh cũng bật cười.
Chúng tôi đi chậm trên con đường phủ tuyết.
Một lúc sau, Lục Hoài Cẩn đột nhiên dừng lại.
“Mộ Nhan.”
Tôi quay đầu.
“Dạ?”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt nghiêm túc.
“Anh có một chuyện muốn nói.”
Tôi hơi ngẩn ra.
Anh hít sâu một hơi.
“Anh thích em.”
Tôi đứng bất động.
Tuyết vẫn rơi.
Lục Hoài Cẩn tiếp tục:
“Không phải vì lời hứa với Tiểu Dư.”
“Cũng không phải vì anh thương hại những chuyện em từng trải qua.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh thích em từ rất lâu rồi.”
“Thích cô gái luôn cố gắng làm mọi việc thật tốt.”
“Thích người có thể thức trắng đêm vì một bản thiết kế.”
“Thích cả những lúc em cứng đầu, không chịu nghe ai khuyên.”
Tôi bật cười qua làn nước mắt.
Anh cũng mỉm cười.
“Nhưng anh không muốn em cảm thấy áp lực.”
“Em không cần trả lời ngay.”
“Cũng không cần vì anh từng giúp đỡ mà phải đáp lại.”
Anh dừng một chút.
“Anh chỉ muốn em biết.”
“Nếu một ngày em muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, anh rất mong mình có cơ hội.”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu không nói.
Sau đó nhẹ nhàng hỏi:
“Anh Hoài Cẩn.”
“Ừ?”
“Nếu em không muốn kết hôn thì sao?”
Anh không chút do dự.
“Vậy không kết hôn.”
“Nếu em muốn tiếp tục đi công tác khắp thế giới?”
“Anh sẽ ủng hộ.”
“Nếu em không muốn từ bỏ công việc?”
“Anh chưa từng nghĩ em nên từ bỏ.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy nếu một ngày em không còn cần anh nữa?”
Lục Hoài Cẩn im lặng một lúc.
Sau đó mỉm cười.
“Anh hy vọng em ở bên anh vì muốn.”
“Không phải vì cần.”
Có thể bạn thích
Tôi sững lại.
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng lại khiến trái tim tôi khẽ rung động.
Bởi vì trước đây, Phó Cảnh Thâm luôn muốn tôi cần anh.
Cần sự công nhận của anh.
Cần tình yêu của anh.
Cần cuộc hôn nhân với anh.
Còn Lục Hoài Cẩn lại mong tôi có thể tự do lựa chọn.
Tôi cúi đầu.
Một lúc sau mới khẽ nói:
“Em muốn thử.”
Anh ngẩn ra.
“Thử gì?”
Tôi ngẩng đầu.
Mỉm cười.
“Thử hẹn hò với anh.”
Lục Hoài Cẩn đứng bất động.
Vẻ mặt anh hiếm khi xuất hiện sự ngỡ ngàng đến vậy.
Tôi bật cười.
“Anh không muốn sao?”
Anh lập tức lắc đầu.
“Không phải!”
“Vậy sao anh không nói gì?”
Anh nhìn tôi.
Sau đó bật cười.
“Vì anh đang rất vui.”
Tôi đưa tay ra.
“Vậy từ hôm nay, xin được chỉ giáo.”
Lục Hoài Cẩn nhìn bàn tay tôi.
Rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
“Anh cũng vậy.”
Tuyết rơi lặng lẽ.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy nếu Giang Dư có thể nhìn thấy, chắc chắn thằng bé sẽ cười rất vui.
Hai năm sau.
Phó Cảnh Thâm gặp lại tôi trong một buổi triển lãm kiến trúc tại Hải Thành.
Khi ấy, anh đã rời khỏi vị trí tổng giám đốc Phó thị.
Sau những sai lầm trong quản lý, hội đồng quản trị quyết định tái cơ cấu công ty.
Anh vẫn sở hữu cổ phần.
Nhưng không còn nắm quyền điều hành như trước.
Tô Uyển Nhu cũng đã rời khỏi Hải Thành.
Sau vụ kiện liên quan đến những thông tin sai sự thật, cô ta phải công khai cải chính, xin lỗi và thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận giải quyết tranh chấp.
Danh tiếng trong giới của cô ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Những mối quan hệ từng dựa vào sự bảo vệ của Phó Cảnh Thâm cũng dần tan biến.
Tôi không theo dõi cuộc sống của họ.
Những thông tin ấy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của người quen.
Đối với tôi, tất cả đã trở thành chuyện cũ.
Ngày gặp lại, tôi đang đứng trước mô hình bảo tàng mới.
Lục Hoài Cẩn ở bên cạnh, giúp tôi cầm tập tài liệu.
Phó Cảnh Thâm xuất hiện cách đó vài bước.
Anh nhìn chúng tôi.
Ánh mắt dừng trên bàn tay Lục Hoài Cẩn đang nắm tay tôi.
Một lúc lâu sau, anh mới bước đến.
“Mộ Nhan.”
Tôi quay đầu.
“Anh Phó.”
Anh mỉm cười gượng gạo.
“Lâu rồi không gặp.”
“Đúng vậy.”
Anh nhìn mô hình phía sau.
“Anh nghe nói dự án của em vừa giành thêm một giải thưởng.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn.”
Phó Cảnh Thâm im lặng.
Sau đó nhìn Lục Hoài Cẩn.
“Hai người…”
Tôi mỉm cười.
“Chúng tôi đang hẹn hò.”
Lục Hoài Cẩn nhẹ nhàng siết tay tôi.
Phó Cảnh Thâm nhìn động tác ấy.
Sắc mặt hơi tái đi.
Nhưng lần này, anh không nổi giận.
Chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Tôi nhìn anh.
“Anh còn chuyện gì không?”
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó lấy từ túi áo ra một phong bì.
“Anh có thứ này muốn trả em.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Anh đưa phong bì đến.
Bên trong là một tấm ảnh cũ.
Tôi mặc váy xanh.
Đứng dưới tán cây ngân hạnh.
Trong tay cầm chiếc máy ảnh của Giang Dư.
Đó là bức ảnh Phó Cảnh Thâm chụp cho tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi nhìn bức ảnh.
Trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó tả.