Bốn năm ở Nam Dương, tôi từ một quản lý dự án bình thường leo lên vị trí phụ trách ba thị trường.
Dự án cơ sở hạ tầng tôi dẫn đội hoàn thành năm ngoái được định giá hơn tám tỷ.
Sau khi nhiệm kỳ kết thúc, trụ sở chính giữ tôi lại.
Tôi từ chối.
Không phải vì Lục Cảnh Thâm.
Mà vì tôi đã đi đủ xa.
Đến lúc trở về lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.
Bao gồm sự nghiệp.
Bao gồm cuộc sống.
Và bao gồm quyền tự tay kết thúc cuộc hôn nhân này.
Xe vừa dừng trước khách sạn, điện thoại lại sáng.
Lục Cảnh Thâm gửi một đoạn tin nhắn rất dài.
Tôi không đọc.
Chỉ nhấn giữ rồi xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện.
Bốn năm trước tôi từng giữ lại tất cả tin nhắn của anh.
Kể cả một câu “tối nay anh về muộn”.
Khi ấy tôi luôn nghĩ rằng nếu một ngày chúng tôi già đi, có thể ngồi cạnh nhau nhìn lại những chuyện nhỏ nhặt thời trẻ.
Sau trận cãi vã cuối cùng, tôi không nỡ xóa.
Bốn năm qua đổi ba chiếc điện thoại, lịch sử trò chuyện vẫn được sao lưu đầy đủ.
Cho tới hôm nay.
Một nút xóa.
Chưa đầy một giây.
Mọi thứ biến mất sạch sẽ.
Thì ra ký ức cũng chẳng kiên cố đến vậy.
Đêm đó tôi ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, tám giờ bốn mươi, tôi có mặt trước Cục Dân chính.
Luật sư Tống đã tới trước.
Anh ấy đưa tôi một túi hồ sơ.
“Thỏa thuận phân chia tài sản bản cuối. Bên ông Lục đã xem qua từ tuần trước.”
Tôi lật nhanh vài trang.
“Có vấn đề gì không?”
“Không.”
Luật sư Tống ngập ngừng.
“Nhưng phía ông ấy vẫn chưa ký xác nhận lần cuối.”
Tôi ngẩng đầu.
“Không ký?”
“Ông ấy nói muốn gặp cô trước.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Tám giờ năm mươi hai.
“Chờ tám phút.”
Chín giờ đúng, Lục Cảnh Thâm xuất hiện.
Anh đến một mình.
Áo khoác dài màu đen, sơ mi bên trong hơi nhăn.
Dưới mắt có một tầng xanh nhạt.
Có vẻ tối qua ngủ không ngon.
Anh nhìn thấy tôi từ xa, bước chân rõ ràng nhanh hơn.
“Nhược Nhược.”
Tôi đưa tay.
“Giấy tờ.”
Lục Cảnh Thâm khựng lại.
“Chúng ta nói chuyện trước.”
“Sau khi ký.”
Có thể bạn thích
“Anh không đồng ý.”
Tôi nhìn anh.
“Không đồng ý điều khoản nào?”
“Không phải điều khoản.”
Giọng anh khàn đi.
“Anh không đồng ý ly hôn.”
Luật sư Tống rất thức thời lùi sang một bên.
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó bật cười.
“Lục Cảnh Thâm, anh có nhớ bốn năm trước chính anh nói gì không?”
Sắc mặt anh thay đổi.
Tất nhiên anh nhớ.
Tôi nhớ còn rõ hơn.
Ngày hôm đó trời mưa rất lớn.
Hai chúng tôi cãi nhau từ phòng khách đến phòng ngủ.
Nguyên nhân ban đầu chẳng phải chuyện gì kinh thiên động địa.
Chỉ là tôi nhận được quyết định điều động sang Nam Dương.
Vị trí ấy rất khó giành được.
Toàn bộ công ty chỉ có hai suất.
Sếp trực tiếp của tôi đề cử tên tôi.
Tôi vui đến mức trên đường về mua chai rượu vang mà Lục Cảnh Thâm thích nhất.
Tôi cứ tưởng anh sẽ mừng cho tôi.
Không ngờ sau khi nghe xong, câu đầu tiên của anh là:
“Em từ chối đi.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Tại sao?”
“Bên đó điều kiện không tốt.”
“Chỉ bốn năm thôi.”
“Bốn năm còn gọi là chỉ?”
Anh đặt ly xuống.
“Kiều Nhược, chúng ta đã kết hôn rồi. Em cứ chạy theo công việc như thế đến bao giờ?”
Tôi hỏi anh:
“Còn anh?”
“Anh đi công tác một tháng, hai tháng, tôi từng yêu cầu anh từ chức chưa?”
“Không giống nhau.”
“Khác ở đâu?”
Anh im lặng.
Tôi hiểu.
Khác ở chỗ anh là đàn ông.
Sự nghiệp của anh được coi là lý tưởng.
Sự nghiệp của tôi chỉ là một thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Đó không phải lần đầu tiên chúng tôi tranh cãi vì chuyện này.
Sau khi cưới, Lục Cảnh Thâm tiếp quản tập đoàn của gia đình.
Anh càng ngày càng bận.
Tôi cũng được thăng chức liên tục.
Nhưng trong mắt tất cả mọi người, sự bận rộn của anh là đương nhiên.
Còn sự bận rộn của tôi lại trở thành bằng chứng cho việc tôi “không biết vun vén gia đình”.
Mẹ anh từng nói ngay trước mặt tôi:
“Phụ nữ giỏi quá cũng chẳng phải chuyện tốt.”
“Sau này sinh con rồi, công việc bớt một chút.”
Khi ấy Lục Cảnh Thâm ngồi ngay bên cạnh.
Anh không phản bác.
Tôi tự an ủi mình rằng anh chỉ không muốn cãi nhau với mẹ.
Sau đó tôi mới hiểu.
Không phải anh không muốn phản bác.
Mà là anh cũng nghĩ như vậy.
Ngày nhận quyết định điều động, mâu thuẫn tích tụ nhiều năm cuối cùng bùng nổ.
Anh nói:
“Nếu em nhất định đi thì chúng ta còn giống vợ chồng sao?”
Tôi hỏi lại:
“Bây giờ chúng ta giống à?”
Anh nổi giận.
Tôi cũng vậy.
Sau cùng, tôi tháo nhẫn cưới đặt lên bàn.
“Vậy ly hôn.”
Lục Cảnh Thâm đứng im rất lâu.
Rồi anh lạnh lùng nói:
“Em đang tức giận.”
“Đừng lấy ly hôn ra dọa anh.”
Tôi nhìn anh.
“Tôi nghiêm túc.”
Có lẽ vẻ mặt lúc ấy của tôi quá bình tĩnh.
Cuối cùng anh cũng hoảng.
Nhưng lòng tự trọng không cho phép anh giữ tôi lại.
Anh chỉ nói:
“Được.”