Chương 3
“Bởi vì em sẽ làm thế.”
Anh bình thản lấy một tờ giấy từ túi ra.
Tờ giấy được đặt ngay trước mặt tôi.
“Kết quả kiểm tra tuần trước.”
“Em đang mang th/ai.”
Tôi bất động.
Tần Mặc Xuyên tiếp tục nói:
“Là con của chúng ta.”
“Đứa trẻ được em mang th/ai trong lúc vẫn vui vẻ chờ ngày trở thành vợ tôi.”
“Em nỡ để nó vừa ra đời đã không có bố sao?”
Anh nhìn tôi như thể đã nắm chắc phần thắng.
“Còn nữa.”
“Em yêu tôi suốt mười năm.”
“Cả quãng thanh xuân đẹp nhất của em đều đặt vào cuộc tình này.”
“Em thật sự bỏ được đám cưới sao?”
“Cho dù em dám bỏ…”
Ánh mắt anh rơi xuống bụng tôi.
“Một người phụ nữ đang mang th/ai, em nghĩ sau này còn ai muốn lấy?”
Tôi cúi xuống nhặt tờ kết quả.
Hai bàn tay run đến mức tờ giấy phát ra tiếng sột soạt.
Nước mắt che mờ từng dòng chữ.
Rồi tôi bỗng bật cười.
Càng cười, nước mắt càng chảy dữ dội.
“Tần Mặc Xuyên.”
“Anh độc ác thật đấy.”
Anh cũng cười.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.
Động tác dịu dàng như thể người vừa đẩy tôi xuống vực sâu không phải anh.
“Ngoan đi, An Nhiên.”
“Em đâu còn đường nào khác.”
Trước khi đứng lên, anh còn không quên nhắc nhở:
“Đừng nói linh tinh trước mặt chị em.”
“Tôi không muốn Thanh Nhã biết chuyện rồi tự trách mình.”
“Hiểu chưa?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Từng đường nét đều quen thuộc.
Nhưng tôi lại cảm thấy mình chưa từng thật sự biết anh.
Tần Mặc Xuyên đứng dậy rồi bước qua tôi.
Không hề quay đầu.
Tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh.
Vừa tới bồn cầu, dạ dày đã cuộn lên.
Tôi n/ô/n đến mức cả người mất sức, trước mắt quay cuồng.
Không biết cảm giác buồn nôn đến từ cái thai, từ dạ dày, hay từ chính người đàn ông ngoài kia.
Tôi quỳ trên nền gạch lạnh.
Khóc rồi lại cười.
Có thể bạn thích
Cười xong lại khóc.
Cho đến khi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Tôi mới chậm rãi lấy điện thoại ra.
Màn hình vẫn hiển thị giao diện ghi âm.
Tôi nhấn dừng.
Toàn bộ những gì Tần Mặc Xuyên vừa nói đều đã được lưu lại.
Sau đó, tôi mở danh bạ.
Tìm bệnh viện.
Đặt lịch cho ca ph/á th/ai sớm nhất.
Tần Mặc Xuyên đã nói sai một chuyện.
Tôi vẫn còn lựa chọn.
Nếu anh có thể tuyệt tình đến vậy, tôi chỉ cần tuyệt tình hơn anh.
Nếu anh có thể vứt bỏ tôi, tôi cũng có thể tự tay vứt bỏ tất cả những gì liên quan tới anh.
Chương 2
Theo kế hoạch ban đầu, hôm sau là ngày tôi và Tần Mặc Xuyên đến Cục Dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Điện thoại rung hết lần này đến lần khác.
Tên anh liên tục xuất hiện trên màn hình.
Tôi không nhận bất cứ cuộc nào.
Cuối cùng, người gọi tới lại là chị gái tôi.
“An Nhiên.”
Giọng Tống Thanh Nhã vẫn dịu dàng như mọi khi.
Thậm chí còn có chút trách móc đầy cưng chiều.
“Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, sao em lại giận dỗi không chịu tới?”
“Em với Mặc Xuyên cãi nhau à?”
“Nếu cậu ấy bắt nạt em thì để chị mắng cậu ấy.”
“Em ngoan, qua đây trước được không?”
Tôi cầm điện thoại, thất thần nghe từng câu.
Người phụ nữ đang nói chuyện với tôi lúc này hoàn toàn không giống người từng q/u/ấ/n q/u/ý/t bên vị hôn phu của em gái rồi khóc lóc xin được sở hữu anh ta một đêm.
Tôi bỗng rất muốn tin tất cả những chuyện kia chưa từng xảy ra.
Có lẽ chỉ cần nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, tôi sẽ tỉnh khỏi cơn ác mộng này.
Thanh Nhã vẫn là người chị từng yêu thương tôi nhất.
Mặc Xuyên vẫn là người đàn ông tôi đã dành trọn niềm tin.
Nhưng làm gì có chuyện đó.
Tôi tựa lưng vào đầu giường bệnh.
Cổ họng khô rát khiến giọng nói trở nên khàn đặc.
“Em không khỏe.”
“Hôm nay không đi được.”
“Chị báo với Tần Mặc Xuyên giúp em, để hôm khác đăng ký.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Sau đó, tôi mở ứng dụng kết nối với camera hành trình trên xe Tần Mặc Xuyên.
Màn hình chớp nhẹ rồi hình ảnh hiện rõ.
Trong xe có hai người.
Tần Mặc Xuyên.
Và Tống Thanh Nhã.
Chị tôi đang cau mày.
“Mặc Xuyên, An Nhiên làm sao vậy?”
“Trước đó vẫn bình thường, sao đúng hôm nay lại đột nhiên không chịu đến?”
Vẻ lo lắng hiện lên trong mắt chị.
“Hay là nó đã biết chuyện của chúng ta…”
“Không thể.”
Tần Mặc Xuyên cúi xuống.
Anh hôn nhẹ lên môi chị.
“Con bé ngốc như vậy thì phát hiện được cái gì?”
“Cho dù thật sự biết…”
Anh nói rất bình thản.
“Nó cũng chẳng làm được gì.”
Sau đó, giọng anh trở nên chắc chắn.
“Thanh Nhã, anh đã nói rồi.”
“Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ ấm ức nào.”
Nhưng chị tôi vẫn không yên tâm.
“Nếu An Nhiên nhất quyết không đăng ký kết hôn thì sao?”
“Sau này chuyện của chúng ta…”
“Không đăng ký thì không đăng ký.”
Tần Mặc Xuyên trả lời như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ.