Lâm Vãn quay đầu lại, trên cửa kính xe phản chiếu gương mặt nghiêng bình thản của cô.

“Anh còn nhớ lần hẹn hò thứ ba của chúng ta không?”

“Hôm ấy, anh nói bạn gái cũ của anh học ở trường ngoại ngữ, suốt ngày khoe khoang mình biết mấy thứ tiếng, khiến anh cảm thấy rất phiền phức.”

“Anh nói anh thích những cô gái đơn giản hơn một chút.”

Hơi thở của Lục Chi Diễn chợt khựng lại.

Anh nhớ ra rồi.

Hôm ấy, quả thực anh đã nói những lời như vậy.

Khi đó, anh vừa bị người bạn gái cũ thông thạo bốn thứ tiếng làm tổn thương sâu sắc nên đã thuận miệng than phiền vài câu.

Anh không ngờ Lâm Vãn lại ghi nhớ những lời ấy.

Càng không ngờ rằng, chỉ để chiều theo sở thích của anh, cô đã giấu đi chuyên môn, niềm kiêu hãnh và toàn bộ ánh hào quang của bản thân.

“Sau khi kết hôn, anh thuê gia sư tiếng Anh cho em.”

Lâm Vãn tiếp tục, giọng nói rất khẽ.

“Ngày nào em cũng giả vờ ngốc nghếch trước mặt anh, giả vờ ngay cả phiên âm cũng không học nổi.”

“Anh có biết khi ấy trong lòng em cảm thấy thế nào không?”

“Mỗi lần nghe anh nói rằng vợ mình không giỏi tiếng Anh, em đều muốn nói cho anh biết sự thật.”

“Nhưng em không dám.”

“Em sợ anh sẽ nghĩ em lừa dối anh, sợ anh cảm thấy em là người quá phức tạp, sợ anh… không còn thích em nữa.”

Đến những lời cuối cùng, giọng cô đã hơi run rẩy, nhưng hốc mắt vẫn không đỏ lên.

Từ lâu, cô đã học được cách không rơi nước mắt trước mặt người khác.

Lục Chi Diễn lái xe tấp vào lề đường.

Anh tắt máy, hai tay vẫn đặt trên vô lăng, cả người như hóa đá.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay đầu nhìn Lâm Vãn.

“Vậy suốt ba năm qua, ngày nào em cũng đang diễn kịch trước mặt anh sao?”

“Vậy suốt ba năm qua, ngày nào em cũng đang diễn kịch trước mặt anh sao?”

Lục Chi Diễn hỏi câu ấy bằng giọng rất thấp.

Trong khoang xe chật hẹp, tiếng điều hòa vẫn chạy đều đều, nhưng Lâm Vãn lại cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt.

Ba năm kết hôn, cô từng tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc anh phát hiện ra sự thật.

Cô nghĩ anh sẽ kinh ngạc, sẽ vui mừng, sẽ ôm cô vào lòng rồi nói rằng hóa ra vợ anh lại xuất sắc đến vậy.

Cũng có thể anh sẽ trách cô giấu giếm, nhưng sau khi nghe cô giải thích, ít nhất anh sẽ hiểu.

Thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc câu đầu tiên anh hỏi lại là một lời chất vấn.

Diễn kịch.

Hai chữ ấy giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô.

Lâm Vãn cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Chiếc nhẫn kim cương ba carat mà Lục Chi Diễn đích thân lựa chọn, từng khiến cô hạnh phúc đến mức mất ngủ suốt mấy đêm.

Bây giờ, dưới ánh đèn đường hắt qua cửa kính, nó lại trông giống một chiếc xiềng xích tinh xảo.

“Đúng.”

Cô trả lời.

Lục Chi Diễn sững sờ.

“Em nói gì?”

“Anh không nghe nhầm đâu.”

Lâm Vãn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

“Suốt ba năm qua, em đã diễn kịch.”

“Em diễn một người vợ ngoan ngoãn, không hiểu chuyện kinh doanh, không giỏi ngoại ngữ, không có chính kiến.”

“Em diễn một người phụ nữ chỉ cần anh mua túi xách, đưa đi du lịch, tặng vài món trang sức là có thể vui vẻ cả ngày.”

“Em diễn đến mức chính em cũng suýt quên mất mình vốn là người như thế nào.”

Cổ họng Lục Chi Diễn chuyển động.

“Anh chưa từng yêu cầu em phải làm như vậy.”

“Đúng.”

Lâm Vãn gật đầu.

“Anh chưa từng trực tiếp yêu cầu.”

“Anh chỉ nói anh ghét phụ nữ quá thông minh.”

“Anh chỉ nói anh không thích những người phụ nữ có tham vọng sự nghiệp.”

“Anh chỉ nói vợ anh không cần kiếm tiền, không cần làm việc, càng không cần xuất đầu lộ diện.”

“Anh chỉ nói những chuyện bên ngoài đã có anh lo liệu, em cứ ngoan ngoãn ở nhà là được.”

Cô dừng lại một chút.

“Lục Chi Diễn, anh có biết điều đáng sợ nhất là gì không?”

Anh im lặng.

“Là em đã tin tất cả những lời đó.”

Lục Chi Diễn nhắm mắt.

Một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân lan khắp lồng ngực.

Anh muốn giải thích rằng mình chỉ muốn bảo vệ cô.

Muốn nói rằng những năm qua, anh chưa từng để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình thản của Lâm Vãn, những lời ấy đột nhiên trở nên vô cùng nực cười.

Cuối cùng, anh chỉ hỏi:

“Vậy bây giờ em muốn thế nào?”

Lâm Vãn nhìn anh rất lâu.

“Em muốn đi làm.”

Lục Chi Diễn lập tức nhíu mày.

“Em thiếu tiền sao?”

Cô bật cười.

Tiếng cười rất khẽ, nhưng lại khiến anh cảm thấy khó chịu hơn cả một lời trách móc.

“Anh thấy không?”

“Em vừa nói muốn đi làm, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là hỏi em có thiếu tiền hay không.”

“Trong mắt anh, chẳng lẽ phụ nữ đi làm chỉ vì thiếu tiền?”

“Anh không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Lục Chi Diễn im lặng.

Lâm Vãn không chờ câu trả lời.

“Em đã nhận được lời mời làm việc.”

“Ở đâu?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng