Chương 13
“Tiền của em!”
Anh cười, kéo tôi trở lại lòng.
“Ừ, không đốt. Để mua túi cho em.”
Phiên tòa xét xử Phùng Đức diễn ra vào mùa xuân năm sau.
Tôi xuất hiện với tư cách nhân chứng đặc biệt.
Phía luật sư bào chữa cho rằng tôi không thể là Tô Niệm về mặt pháp lý, ký ức được cấy ghép có thể bị làm giả, lời khai không có giá trị.
Tôi không tranh luận mình là ai. Tôi chỉ cung cấp các chi tiết mà không hồ sơ nào ghi lại: câu nói cuối cùng của tài xế qua điện thoại, mùi thuốc trong xe, vị trí chiếc xe tải trước khi đổi làn, và hình xăm trên cổ tay kẻ từng tới bệnh viện theo dõi tôi.
Các chi tiết giúp cảnh sát tìm thêm camera cũ và nhân chứng.
Cuối cùng, Phùng Đức bị kết án tù chung thân cho hàng loạt tội danh.
Khi bị dẫn đi, ông ta nhìn tôi.
“Cô thật sự là cô ấy?”
Tôi đáp:
“Ông sợ tôi là cô ấy sao?”
Ông ta không nói.
“Vậy cứ sợ cả đời đi.”
Bước ra khỏi tòa, nắng rất đẹp.
Các phóng viên chen kín bậc thềm. Phó Thành che trước mặt tôi, nhưng tôi giữ tay anh lại.
Tôi muốn tự nói.
“Tôi không phải kỳ tích để người ta sao chép,” tôi nói trước ống kính. “Những gì xảy ra với tôi bắt nguồn từ một dự án trái đạo đức, cướp quyền đồng ý và biến bệnh nhân thành vật thí nghiệm. Công nghệ có thể cứu người, nhưng không được đứng cao hơn phẩm giá con người.”
Sau phiên tòa, chúng tôi đóng hệ thống Seven theo đúng nguyện vọng của người sáng lập. Dữ liệu các nạn nhân được trao lại cho gia đình hoặc xóa theo lựa chọn của họ.
Mô-đun của Số Bảy và vợ được đặt trên đảo, kết nối với một khu vườn ảo. Đôi khi tôi vào thăm, mang theo mẫu túi mới cho vợ hắn xem. Số Bảy lần nào cũng tỏ vẻ chê chúng tôi ồn, nhưng chưa từng đóng cửa.
Lục Thanh Nghi cũng trở về dự phiên tòa.
Cô ta gặp tôi ở hành lang bệnh viện sau buổi kiểm tra định kỳ.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, hai người phụ nữ từng bị đặt vào vị trí phải tranh giành một trái tim và một người đàn ông.
“Xin lỗi.” Cô ta nói.
“Vì chuyện nào?”
“Vì đã giấu sự thật, đeo nhẫn của cô, bước vào nhà cô. Và vì từng hy vọng anh ấy thật sự quên cô.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi không thể nói không sao. Những ngày ấy tôi rất đau.”
Cô ta cúi đầu.
“Nhưng cô đã cứu anh ấy khỏi biển, ép anh ấy điều trị, giao bằng chứng. Công và lỗi không xóa nhau. Tôi ghi nhớ cả hai.”
Lục Thanh Nghi ngẩng lên, mắt đỏ.
“Cảm ơn.”
“Còn chiếc nhẫn…” Tôi giơ tay cho cô ta xem. “Tôi lấy lại rồi.”
Cô ta bật cười.
Chúng tôi không trở thành bạn. Có những vết thương không cần biến thành tình bạn mới được gọi là buông bỏ. Chỉ cần từ nay không ai nợ ai thêm.
Trước khi đi, cô ta nói:
“Trái tim này không phải của cô, nhưng mạng sống của tôi từng được đổi bằng cơ hội của cô. Tôi sẽ dùng nó cho tốt.”
Tôi gật đầu.
“Sống cho tốt. Đừng để tội lỗi của cha cô biến thành nhà tù của cô.”
Câu ấy cũng là điều tôi muốn nói với chính mình.
Phó Thành cầu hôn tôi lần thứ hai vào ngày sinh nhật.
Anh đưa tôi trở lại bãi biển trong giấc mơ đầu tiên. Hoàng hôn phủ lên mặt nước, hàng nghìn ngọn đèn nhỏ trải từ biệt thự đến bờ cát.
Tôi đã đoán trước nên cố tình đi rất chậm.
“Chân đau?” Anh lập tức lo lắng.
“Giày cọ chân.”
Anh quỳ xuống tháo giày cao gót, lấy dép lê từ trong túi xách mình.
Chín năm rồi, mỗi chiếc xe của anh vẫn có dép cho tôi. Bây giờ đến túi anh cũng có.
Tôi xỏ dép, cố nhịn cười. “Tổng giám đốc Phó mang túi phụ nữ không sợ bị chụp à?”
“Túi của vợ, sợ gì?”
“Ai là vợ anh? Về pháp lý em đã chết, giấy kết hôn cũ hết hiệu lực rồi.”
Vẻ mặt anh tối lại. Đây chính là điểm khiến anh khó chịu nhất suốt một năm qua.
Có thể bạn thích
Việc khôi phục danh tính của tôi mất rất nhiều thủ tục. Cuối cùng pháp luật công nhận tôi là chủ thể tiếp nối hợp pháp của Tô Niệm, nhưng hôn nhân cũ không tự động khôi phục.
Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.
Chúng tôi đi đến vòm hoa.
Không có đám đông, chỉ có Chu Minh Khiêm, vài người bạn và Nguyên Bảo nằm trên chiếc đệm nhỏ. Nó đã mười lăm tuổi, không chạy được nữa nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn tôi.
Phó Thành quỳ một gối.
Anh lấy ra chiếc nhẫn năm xưa, bên cạnh là chiếc nhẫn mới.
“Tô Niệm, trước đây anh từng nghĩ giữ em lại nghĩa là cho em mọi thứ, giải quyết mọi chuyện thay em. Sau này anh mới hiểu yêu không phải nhốt một người trong sự bảo vệ của mình.”
Giọng anh hơi run.
“Anh không hứa sẽ không bao giờ làm em buồn. Anh chỉ hứa khi có chuyện, anh sẽ ở đây; khi bất đồng, anh sẽ lắng nghe; khi sợ hãi, anh sẽ không tự đẩy em ra xa. Anh sẽ sống cùng em, không phải chết theo em.”
Tôi đã chuẩn bị trêu anh vài câu, nhưng nghe đến đây lại khóc.
“Tô Niệm, em có đồng ý cưới anh lần nữa không?”
Tôi chìa tay.
“Ba mươi chiếc túi tiền lãi đâu?”
Anh bật cười giữa đôi mắt đỏ.
“Trong phòng thay đồ.”
“Vậy đồng ý.”
Anh đeo cả hai chiếc nhẫn lên tay tôi.
Mọi người vỗ tay. Chu Minh Khiêm quay mặt lau kính. Nguyên Bảo kêu một tiếng yếu ớt như cũng chúc mừng.
Phó Thành đứng dậy ôm tôi.
“Cảm ơn em đã trở về.”
“Cảm ơn anh đã đợi.”
Đám cưới được tổ chức một tháng sau.
Lần này khi người chủ trì hỏi có nguyện ý ở bên nhau đến khi cái chết chia lìa không, tôi và Phó Thành nhìn nhau.
Anh đáp:
“Tôi nguyện ý trân trọng từng ngày còn sống.”
Tôi đáp:
“Tôi nguyện ý.”
Không ai nhắc đến cái chết nữa.
Chúng tôi đã đi qua nó rồi.
Nguyên Bảo mất vào một buổi chiều đầy nắng.
Nó nằm giữa tôi và Phó Thành trên chiếc ghế ngoài vườn, hơi thở chậm dần. Tôi vuốt đầu nó, kể lại ngày đầu nhặt nó trong mưa.
“Hồi đó con xấu lắm, biết không?”
Nó khẽ động tai.
“Ba con còn không cho mẹ nuôi.”
Phó Thành sửa: “Anh chỉ nói phải đưa đi kiểm tra.”
“Anh lạnh mặt.”
“Vì em ngồi ngoài mưa.”
“Anh còn dọa vứt nó.”
“Anh chưa từng.”
Nguyên Bảo mở mắt nhìn chúng tôi cãi nhau, dường như quá quen, rồi dụi đầu vào tay tôi.
Nó ra đi rất yên bình.
Tôi khóc suốt ba ngày.
Phó Thành không nói “đừng khóc”, cũng không cố thay thế nó bằng một con mèo khác. Anh chỉ ôm tôi, cùng tôi xem ảnh, cùng chôn chiếc vòng len hồng dưới gốc cây trên đảo.
Đêm thứ ba, tôi mơ thấy Nguyên Bảo trẻ lại, chạy qua cổng Quỷ Môn Quan. Số Bảy đứng bên kia bế nó lên, cau mày vì lông mèo dính đầy áo.
Tôi cười trong nước mắt.
Sáng hôm sau, Phó Thành hỏi tôi có muốn nuôi mèo nữa không.
“Sau này.” Tôi nói. “Bây giờ chưa.”
Anh gật đầu.
Nửa năm sau, chúng tôi tới trạm cứu hộ động vật, gặp một con mèo con bẩn đến không nhìn ra màu lông. Nó trốn dưới kệ, không cho ai chạm vào, nhưng khi tôi ngồi xuống lại chậm rãi bò ra.
Phó Thành nhìn tôi.
“Nuôi không?”
Tôi ôm nó lên.
“Nuôi.”
“Đặt tên gì?”
“Tiểu Bảo.”
Anh lấy áo khoác bọc cả tôi lẫn mèo vào trong, giống hệt nhiều năm trước.
“Tô Niệm, em chỉ ỷ vào việc anh không nỡ làm gì em.”
Tôi tựa vào vai anh.
“Đúng vậy.”
“Ừ.” Anh hôn lên trán tôi. “Cứ ỷ đi.”
Ngoại truyện: Một đời mới
Năm tôi sống lại thứ năm, Phó Thành bốn mươi tuổi.
Anh vẫn đẹp trai, chỉ có tóc mai thêm vài sợi bạc. Tôi rất thích nghịch chúng, mỗi lần anh làm việc lại ngồi trên tay vịn ghế, cố tìm tóc bạc nhổ đi.
“Đừng nhổ.” Anh giữ tay tôi.
“Sợ hói à?”
“Giữ lại để em nhớ mình nợ anh chín năm.”
“Em chết chín năm chứ có đi du lịch đâu mà nợ?”
“Anh đợi chín năm.”
“Vậy em trả bằng cách nào?”
Anh kéo tôi ngồi lên đùi, cúi xuống hôn.
“Trả cả đời.”
Tôi đẩy mặt anh ra. “Ban ngày ban mặt, trợ lý sắp vào.”
“Cửa khóa rồi.”
“Tổng giám đốc Phó ngày càng không đứng đắn.”
“Vợ dạy.”
Tôi đang định phản bác thì điện thoại reo. Chu Minh Khiêm gọi báo quỹ hỗ trợ ghép tạng mang tên tôi đã giúp được bệnh nhân thứ một nghìn.