Chương 14
Sau khi vụ án kết thúc, tôi dùng phần bồi thường cùng tiền Phó Thành đóng góp lập quỹ. Chúng tôi không muốn câu chuyện của mình chỉ được nhớ như một kỳ tích tình yêu. Nếu cái chết của tôi từng phơi bày lỗ hổng trong hệ thống, cuộc đời thứ hai phải làm gì đó để người khác không chịu cùng bi kịch.
Buổi lễ kỷ niệm tổ chức tại bệnh viện.
Trong số khách mời có người mẹ của cô bé mười bảy tuổi năm xưa.
Bà đã già, mái tóc bạc trắng. Vừa gặp tôi, bà nắm tay khóc.
“Năm đó nếu không phải cô cho tôi thêm một ngày…”
“Bác đừng nói vậy.”
Tôi ôm bà.
Ngày ấy, sau hai mươi bốn giờ, bà đã tự nguyện ký giấy hiến tạng. Trái tim cứu Lục Thanh Nghi, gan và thận cứu ba người khác. Quyết định ấy là của bà, không phải do ai ép buộc. Sai lầm nằm ở những kẻ lợi dụng nó để cướp quyền được sống của tôi.
Lục Thanh Nghi cũng có mặt. Cô ấy hiện là điều phối viên ghép tạng, đi khắp nơi vận động minh bạch hóa quy trình hiến ghép. Chúng tôi chào nhau từ xa.
Không thân thiết, nhưng bình yên.
Sau buổi lễ, tôi và Phó Thành lái xe ra biển.
Anh dừng ở đoạn cao tốc nơi tôi từng gặp tai nạn. Chỗ ấy đã được xây thành một đài tưởng niệm nhỏ cho nạn nhân tai nạn giao thông.
Tôi đặt một bó hoa trắng xuống.
Trong nhiều năm, tôi sợ con đường này. Chỉ cần nghe tiếng phanh xe là tim đập loạn, bàn tay lạnh buốt. Phó Thành chưa từng ép tôi quay lại.
Hôm nay là tôi chủ động đề nghị.
“Sợ không?” anh hỏi.
“Có.”
Anh chìa tay.
Tôi nắm lấy.
“Nhưng có anh.”
Chúng tôi đứng bên lan can nhìn mặt trời lặn. Biển phía xa vàng rực, giống hệt giấc mơ nhập mộng đầu tiên.
Tôi bỗng nhớ câu anh từng nói:
“Sáu năm rồi.”
Khi ấy tôi tưởng đó là dấu chấm hết.
Sau này mới biết, anh muốn nói sáu năm rồi, anh vẫn không thể ngừng yêu tôi.
“Phó Thành.”
“Ừ?”
“Nếu ngày đó em không trở về thì sao?”
Anh nhìn tôi. “Anh sẽ sống.”
Tôi hơi bất ngờ.
Anh siết tay tôi.
“Sống đến tám mươi tuổi, làm hết những việc em giao, rồi đi tìm em.”
“Nếu không tìm thấy?”
“Tìm tiếp.”
“Nếu em quên anh?”
“Làm quen lại.”
“Nếu em lấy chồng khác?”
Anh lập tức sa sầm mặt.
Tôi bật cười, chạy về phía xe. Anh đuổi theo, bắt được tôi rồi ôm vào lòng.
Gió biển thổi tung tóc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như lại thấy những dòng chữ lơ lửng trên không trung.
Nhưng lần này không ai nói tôi là bạch nguyệt quang đã hết hạn, không ai gọi Lục Thanh Nghi là nữ chính, cũng không ai quyết định Phó Thành phải yêu ai.
Chỉ có một dòng rất nhạt:
【Chúc hai người bình an.】
Tôi mỉm cười.
Đời trước, Phó Thành nuôi tôi thành một kẻ chẳng biết làm gì.
Sau khi chết, tôi nghèo đến mức phải cầm cố trang sức để trở về xin tiền chồng.
Đời này, tôi học cách tự kiếm tiền, học quản lý quỹ, học chăm sóc người khác và học cả cách chăm sóc chính mình.
Nhưng có một thói quen không sửa được.
Mỗi khi giày cao gót làm đau chân, tôi vẫn đứng yên nhìn anh.
Có thể bạn thích
Phó Thành sẽ bất lực thở dài, ngồi xổm xuống thay dép cho tôi.
Mỗi khi nửa đêm tôi thấy một chiếc túi phiên bản giới hạn, anh vẫn mở mắt hỏi địa chỉ.
Mỗi khi tôi nói thích ngắm biển, anh vẫn đưa tôi về hòn đảo mang tên mình.
Tôi từng sợ tình yêu của chúng tôi bị thời gian thay thế.
Sau này mới hiểu, tình yêu không được chứng minh bằng việc một người có chết theo người kia hay không.
Nó nằm trong từng bữa cơm người ở lại cố ăn, từng viên thuốc họ chịu uống, từng buổi trị liệu họ không bỏ cuộc; nằm trong lời hứa sẽ sống, trong can đảm chấp nhận mất mát, và trong sự lựa chọn lại một người sau khi cả hai đã thay đổi.
Phó Thành không yêu một người chết suốt đời.
Anh yêu tôi khi tôi còn sống, nhớ tôi khi tôi đã chết, rồi học cách yêu con người mới của tôi khi tôi trở về.
Còn tôi cũng không trở lại để kéo anh về quá khứ.
Tôi trở lại để cùng anh đi tiếp.
Trên đầu giường mới, bên dưới dòng chữ cũ, tôi tự tay khắc thêm một câu.
Tô Niệm cũng yêu Phó Thành.
Không cầu đời đời kiếp kiếp.
Chỉ cầu mỗi một ngày còn có thể nắm tay, chúng tôi đều không buông.
Ngoại truyện 2: Sáu năm của Phó Thành
Ngày Tô Niệm chết, Phó Thành đang lái xe phía sau cô chưa đầy mười cây số.
Cuộc gọi được kết nối lúc anh vừa ra khỏi đường hầm.
Anh chưa kịp xin lỗi về trận cãi nhau, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng phanh chói tai. Sau đó là tiếng va chạm lớn đến mức loa ô tô rung lên.
“Niệm Niệm?”
Không ai trả lời.
Anh gọi thêm lần nữa, chỉ nghe tiếng kính rơi và một hơi thở rất khẽ.
Chiếc xe trước mặt chạy chậm. Phó Thành đánh tay lái vượt qua, chân ga đạp sát sàn. Anh liên tục gọi tên cô, vừa báo cấp cứu vừa xác định vị trí qua điện thoại. Đến khúc cua ven biển, anh nhìn thấy hàng rào chắn bị đâm gãy và chiếc xe màu trắng nằm lật nghiêng giữa đường.
Khói bốc lên từ đầu xe.
Máu chảy qua trán Tô Niệm, rơi xuống chiếc váy đỏ cô vừa mua. Dây an toàn kẹt cứng, cửa xe biến dạng. Phó Thành dùng tay không đập kính đến khi hổ khẩu bị cứa sâu, máu của anh trộn với máu cô.
“Nhìn anh.”
Anh luồn tay qua ô cửa vỡ, cố giữ gương mặt cô tỉnh táo.
“Tô Niệm, em nhìn anh.”
Mi mắt cô hé ra.
Không biết cô có nhận ra anh không. Môi cô mấp máy, âm thanh yếu đến mức bị gió biển nuốt mất.
Anh cúi sát mới nghe được.
“Đừng… giận.”
“Anh không giận. Anh sai rồi. Em ra đây rồi muốn đánh thế nào cũng được.”
“Tim…”
“Không nói chuyện tim nữa. Anh tìm được nguồn tạng khác. Em sẽ sống.”
Cô khẽ lắc đầu.
“Tim em… đau.”
Phó Thành áp tay lên lồng ngực cô như có thể giữ trái tim ấy tiếp tục đập.
“Xe cứu thương sắp tới. Em nhìn anh, không được ngủ.”
Tô Niệm rất sợ đau. Gọt hoa quả đứt tay một chút cũng phải ôm anh làm nũng cả buổi. Nhưng hôm ấy xương sườn gãy, máu thấm đầy váy, cô lại không kêu một tiếng.
Cô chỉ nhìn anh, khóe môi cố cong lên.
“Phó Thành.”
“Anh đây.”
“Em không hối hận.”
Đó là câu cuối cùng.
Đội cứu hộ kéo được cô ra sau mười bảy phút. Bác sĩ cấp cứu trên xe suốt quãng đường. Phó Thành quỳ bên cạnh, bàn tay vẫn nắm tay cô, lặp đi lặp lại rằng cô ghét bệnh viện nên phải tỉnh sớm.
Đến nơi, cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt anh.
Hai mươi bảy phút sau, Chu Minh Khiêm bước ra.
Anh ấy không cần nói. Chỉ cần nhìn vẻ mặt, Phó Thành đã hiểu.
Anh đẩy Chu Minh Khiêm sang một bên, xông vào phòng cấp cứu. Cơ thể Tô Niệm nằm trên giường, ga trắng kéo đến ngực. Mái tóc cô còn dính vụn kính. Máy theo dõi đã tắt, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Phó Thành chạm vào má cô.
Vẫn còn ấm.
“Cô ấy chưa chết.”
Không ai đáp.
“Tay còn ấm.”
Chu Minh Khiêm giữ vai anh. “Phó Thành…”
“Cậu cứu cô ấy đi.”
“Chúng tôi đã cố hết sức.”
“Cậu là bác sĩ giỏi nhất. Cậu nói ghép tim có thể cứu. Tiền không phải vấn đề, tôi có thể…”
“Không kịp nữa.”
Phó Thành nhìn anh ấy, dường như không hiểu ba chữ ấy.
Sau đó anh ôm Tô Niệm vào lòng.
Ban đầu anh không khóc. Anh chỉ lấy khăn lau máu trên mặt cô, sửa lại tóc, kéo váy che đôi chân trầy xước. Động tác dịu dàng như sợ đánh thức người đang ngủ.
Đến khi y tá muốn đưa cô đi, anh mới phát điên.
Ba người không kéo được anh ra.
Anh ôm cô, liên tục nói cô sợ lạnh, không được đưa vào phòng đông. Anh hứa sẽ không bao giờ quát cô nữa, hứa mua chiếc túi cô thích, hứa ngày mai đưa cô về đảo. Anh hứa tất cả, chỉ cần cô mở mắt.
Không có kỳ tích.
Cuối cùng Chu Minh Khiêm tiêm thuốc an thần.
Trước khi mất ý thức, Phó Thành vẫn nắm chặt tay cô.
Anh tỉnh lại sau hai tiếng, cổ họng toàn vị máu. Người ta nói trong lúc hôn mê anh ho ra máu vì xuất huyết dạ dày cấp. Anh không cảm thấy đau.
Thứ duy nhất anh cảm thấy là bàn tay trống rỗng.
Tang lễ kéo dài ba ngày.
Phó Thành không cho hỏa táng. Anh dùng toàn bộ quan hệ để giữ thi thể, tìm chuyên gia khắp nơi, hỏi cùng một câu: liệu có cách nào khiến cô sống lại không?
Không ai dám trả lời có.