Trước Sau

Ta đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, vị hôn phu mắc bệnh lao lừa ta ký vào bản cam kết không tái giá. Ta thủ tiết phụng dưỡng bà mẫu, nuôi lớn các đệ đệ muội muội của hắn ta.

Đến khi ta già yếu bệnh tật, bọn họ lại đá-nh mắng và đuổi ta ra khỏi nhà.

Tú tài chân què ở nhà bên cạnh đã thu nhận và tận tình chăm sóc ta cho đến khi ta qua đời vì bệnh.

Vừa mở mắt, ta tỉnh giấc!

Vị hôn phu đến tìm ta, sau khi bày tỏ tình cảm sâu đậm, hắn ta lấy ra một bản cam kết không tái giá…

1

Ta tên là Lâm Thư Uyển, là nữ nhi độc nhất của Lâm viên ngoại – người giàu có nhất huyện Thanh Hà.

Trước kia cha ta làm ăn thất bại, may nhờ người tốt bạn Lý gia giúp đỡ hết lòng nên mới có thể gượng dậy.

Để bày tỏ lòng biết ơn, cha ta đã hứa gả ta – khi đó còn là đứa trẻ sơ sinh cho trưởng t.ử Lý gia là Lý Kiến Nhân. Hai nhà đã đính ước từ khi bọn ta còn nhỏ.

Vài năm sau, Lý bá phụ qua đời, gia đạo Lý gia sa sút. Cha ta là người chính trực, nhớ ơn xưa nên vẫn thường xuyên chu cấp cho Lý gia.

Năm nay ta vừa tròn mười lăm. Nhưng Lý Vương thị – bà mẫu tương lai của ta muốn ta sớm về Lý gia. Sau khi hai bên thương lượng, đã định ngày cưới vào mùng tám tháng tám năm nay.

Đầu thu năm ngoái, đột nhiên Lý Kiến Nhân ngã bệnh, đến nay đã hơn một năm vẫn chưa khỏi. Bọn họ muốn mượn niềm vui thành thân để đón một cuộc sống mới.

Về điều này, bọn ta chưa từng thấy có gì không ổn. Cho đến… một tháng trước ngày cưới, ta đã có một giấc mơ kỳ lạ.

2

Trong mơ, vị hôn phu mắc bệnh lao lừa ta ký vào bản cam kết không tái giá. Ta thủ tiết nhưng lại bị đối xử như một đứa nha hoàn.

“Gánh có một thùng nước mà cũng đổ, đúng là đsao chổi vô dụng!”

Bà mẫu cay nghiệt mắng.

“Giặt quần áo sao không sạch? Ngoài ăn ra ngươi còn biết làm gì nữa không?”

Tiểu cô t.ử thúc mạnh vào trán ta.

“Đại tẩu, ta bảo ngươi đưa dấu tay ra đây, nhanh lên!”

Tiểu thúc tham lam hung ác túm lấy tóc ta.

Bọn họ không cho ta ra ngoài, không để ta đi kiện.

Sau khi cha mẹ ta đều qua đời, bọn họ chiếm đoạt tài sản nhà ta, đối xử với ta như nô tì. Khi ta già yếu, bọn họ đá-nh mắng rồi đuổi ta ra khỏi nhà.

Tú tài chân què ở nhà bên cạnh đã thu nhận và tận tình chăm sóc ta cho đến khi ta qua đời vì bệnh.

Sau khi ta mất, linh hồn ta bay đến bên cạnh những người Lý gia. Lúc đó ta mới biết cha ta bị tiểu thúc Lý Kiến Hoắc đầu độc chế-t! Mẹ ta bị tiểu cô và bà mẫu ấn đầu vào thùng nước đến chế-t!

Bọn họ chính là một lũ sát nhân hại người để cướp của, kể cả tên Lý Kiến Nhân chế-t sớm kia…

Ta tức chế-t mất!

Không… Ta tức quá nên tỉnh giấc!

Thì ra chỉ là một giấc mơ sao?

Một giấc mơ dài đằng đẵng như thể ta thật sự đã trải qua cuộc đời ấy.

Tiểu Nguyệt bước vào: “Tiểu thư, Lý công t.ử đến thăm người.”

3

Ta không có tình cảm sâu đậm gì với Lý Kiến Nhân, chỉ là thuận theo lệnh của cha mẹ và lời mai mối, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ. Giờ đây, có lẽ vì giấc mơ quá thê t.h.ả.m, trong lòng ta bất giác sinh ra chán ghét hắn ta.

“Tiểu Nguyệt, ngươi bảo hắn ta đợi, ta thay bộ y phục khác đã.”

Ta cố nén sự chán ghét trong lòng. Dù sao cũng không thể vì một cơn ác mộng mà oan uổng người tốt phải không?

Chốc lát sau, Lý Kiến Nhân bước vào:

“Thư Uyển, ta mang cho nàng bánh quế hoa yêu thích từ tiệm Dương ký đây.”

“Đặt xuống đi.” Ta ngồi trên trường kỷ, nhẹ nhàng hất cằm về phía hắn ta, “Mời ngồi.”

Lý Kiến Nhân định tiến lên ngồi cùng.

Thấy ta tỏ vẻ lạnh nhạt, hắn ta đành ngồi sang một bên:

“Hôm nay trông nàng có vẻ không được khỏe, có phải vì thêu giá y mà mệt không?”

Theo phong tục của bọn ta, giá y của nữ t.ử phải tự tay thêu.

“Có lẽ vậy.” Ta nghĩ một lúc rồi nói tiếp, “Nhưng ta cũng chẳng làm gì nhiều, với gia cảnh nhà ta, ta chỉ cần khởi đầu cho đúng phép, phần còn lại đã có tú nương lo liệu.”

“Cái này…” Hắn ta nhìn ta một cái rồi nói, “Thư Uyển, nếu là việc khác, ta cũng không muốn nàng vất vả, nhưng giá y nàng phải tự thêu, nếu không ta sợ không được tốt lành.”

Ta quay đầu nhìn hắn ta: “Vậy sao? Nhưng nếu ta không muốn làm thì sao?”

“Được, dĩ nhiên là được.” Sắc mặt hắn ta hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã trở nên dịu dàng, “Chỉ cần Thư Uyển thích là được. Cả đời này ta không cầu gì khác, chỉ mong nữ t.ử ta yêu được hạnh phúc vui vẻ.”

Nói xong, hắn ta ho mạnh hai tiếng.

“Bệnh của chàng vẫn chưa khỏi sao?” Ta hỏi.

Hắn ta lại ho thêm một tiếng, lắc đầu: “Chỉ là hơi tái phát thôi, nàng yên tâm, đại phu nói hai ba tháng nữa là ta sẽ khỏi hẳn.”

Mẹ hắn ta cũng nói với cha mẹ ta như vậy. Nhưng tại sao trong giấc mơ của ta, ta mới về nhà hắn được hai tháng thì hắn ta đã chế-t?

4

“Thư Uyển, chúng ta sắp thành thân rồi, ta đã hứa với nhạc phụ, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng, tuyệt đối không lấy thêm người thứ hai!”

Thật kỳ lạ. Ngày trước, hắn ta cũng từng nói những lời đường mật như vậy. Ta không hề phản cảm. Nhưng giờ đây, nghe thấy những lời này ta lại nổi da gà.

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn

Chuyện tôi được bố mẹ cho ba căn nhà làm của hồi môn

Chuyện tôi được bố mẹ cho ba căn nhà làm của hồi môn

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch

Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch

Tôi nhận được một công việc kỳ lạ

Tôi nhận được một công việc kỳ lạ

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm