Đúng lúc ấy, Gia An từ trong phòng bước ra.

Cậu bé ôm một quyển sách tranh.

“Mẹ ơi, con đọc xong rồi.”

Tư Nghiên quay lại.

“Giỏi quá.”

Gia An nhìn Tần Mặc Thâm.

Sau đó bất ngờ hỏi:

“Chú là bố con thật sao?”

Mặc Thâm sững người.

Đây là lần đầu tiên con trai trực tiếp hỏi anh câu ấy.

Anh chậm rãi ngồi xuống ngang tầm mắt cậu.

“Đúng.”

Gia An nhìn anh rất lâu.

“Vậy tại sao bố không đến tìm con?”

Câu hỏi đơn giản đến tàn nhẫn.

Tần Mặc Thâm không biết trả lời thế nào.

Anh có thể nói mình bị lừa.

Có thể nói mẹ anh đã che giấu sự thật.

Có thể nói anh không nhận được những lá thư.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói:

“Vì bố đã mắc sai lầm.”

Gia An chớp mắt.

“Sai lầm gì ạ?”

“Bố đã không tìm hiểu mọi chuyện cẩn thận.”

Cậu bé suy nghĩ.

“Vậy bố có xin lỗi mẹ chưa?”

Mặc Thâm gật đầu.

“Rồi.”

“Mẹ có tha thứ không?”

Anh im lặng.

Gia An quay sang nhìn mẹ.

Tư Nghiên không né tránh.

“Mẹ chưa.”

Cậu bé gật đầu.

Sau đó quay lại nhìn bố.

“Vậy bố phải cố gắng thêm.”

Mặc Thâm ngẩn người.

Gia An nghiêm túc nói:

“Khi con làm sai, mẹ cũng không phải lúc nào cũng tha thứ ngay.”

“Con phải sửa lỗi.”

“Và không được làm lại nữa.”

Tần Mặc Thâm nhìn con trai.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp:

“Bố biết rồi.”

Gia An lại hỏi:

“Vậy bố có biết chơi cờ vây không?”

Mặc Thâm hơi bất ngờ.

“Có.”

Đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên.

“Bố chơi giỏi không?”

“Cũng tạm.”

Gia An lập tức quay sang mẹ.

“Mẹ ơi, con có thể chơi với bố một ván không?”

Tư Nghiên nhìn con.

Sau đó nhìn Tần Mặc Thâm.

Cô suy nghĩ vài giây.

“Được.”

Mặc Thâm ngẩng phắt đầu.

Nhưng chưa kịp vui mừng, cô đã nói tiếp:

“Ở phòng sinh hoạt chung dưới tầng.”

“Thời gian một tiếng.”

“Tôi sẽ ở đó.”

Anh lập tức gật đầu.

“Được.”

Gia An vui vẻ chạy vào lấy bàn cờ.

Tần Mặc Thâm đứng dậy.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bốn năm trước, anh từng nghĩ chỉ cần mình có tiền, có địa vị, có quyền lực thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng hôm nay…

Anh phải học cách chờ đợi sự đồng ý của một đứa trẻ năm tuổi.

Và lần đầu tiên, anh cảm thấy điều đó hoàn toàn đúng.

Một tiếng sau.

Trong phòng sinh hoạt chung.

Tần Mặc Thâm nhìn bàn cờ trước mặt.

Sắc mặt vô cùng phức tạp.

Gia An chống cằm.

“Bố ơi.”

“Ừ?”

“Bố có muốn đi lại không?”

Mặc Thâm nhìn cậu.

“Tại sao?”

“Vì bố sắp thua rồi.”

Tư Nghiên ngồi bên cạnh suýt phun ngụm nước.

Tần Mặc Thâm im lặng.

Anh từng giành giải cờ vây thiếu nhi.

Sau này, dù bận rộn, anh vẫn thỉnh thoảng chơi với bạn bè.

Trình độ không đến mức quá tệ.

Nhưng đứa trẻ trước mặt…

Thật sự rất giỏi.

Gia An nghiêm túc nói:

“Bố đừng buồn.”

“Con không buồn.”

“Thua cũng không sao đâu ạ.”

Mặc Thâm nhìn con.

“Bố biết.”

Gia An suy nghĩ một chút.

Sau đó nói:

“Mẹ bảo người giỏi không phải người luôn thắng.”

“Vậy là người thế nào?”

“Là người thua rồi vẫn chịu học.”

Tần Mặc Thâm khựng lại.

Anh nhìn Tư Nghiên.

Cô đang cúi đầu xem điện thoại.

Dường như không để ý đến cuộc đối thoại.

Nhưng khóe môi hơi cong lên.

Mặc Thâm bất giác mỉm cười.

“Được.”

Anh đặt quân cờ xuống.

“Bố nhận thua.”

Gia An lập tức vui vẻ vỗ tay.

“Vậy lần sau bố lại chơi với con nhé!”

Mặc Thâm nhìn cậu.

“Được.”

Nhưng ngay sau đó, anh lại nhìn Tư Nghiên.

Cô ngẩng đầu.

“Lần sau còn phải xem lịch của con.”

Mặc Thâm lập tức gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Gia An nhìn hai người.

Sau đó thở dài như một ông cụ non.

“Người lớn thật phức tạp.”

Tư Nghiên bật cười.

Mặc Thâm cũng không nhịn được.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ba người cùng cười.

Nhưng Tư Nghiên hiểu rất rõ.

Một tiếng cười không thể xóa đi bốn năm tổn thương.

Và cô cũng không định để điều đó xảy ra.

Chương 9: Cú phản đòn khiến nhà họ Tần chấn động

Một tháng sau, vụ việc liên quan đến Lâm Tú Lan có tiến triển mới.

Báo cáo kiểm toán độc lập xác nhận nhiều khoản thu bất thường trong hoạt động tư vấn tuyển sinh.

Một số nhân viên có liên quan bị đình chỉ công tác.

Hồ sơ được chuyển đến cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý.

Lâm Tú Lan không còn giữ chức vụ quản trị tại Khải Minh.

Bà ta cũng bị yêu cầu hoàn trả những khoản tiền được xác định là sử dụng không đúng quy định, đồng thời phải phối hợp làm rõ trách nhiệm đối với các khoản còn tranh chấp.

Tin tức nhanh chóng lan truyền trong giới giáo dục tư thục.

Truyện Mới

Sau Bữa Cơm, Tôi Rời Đi

Sau Bữa Cơm, Tôi Rời Đi

Thưởng Tết Ai Nấy Giữ

Thưởng Tết Ai Nấy Giữ

DẪN CON TRAI ĐẾN TRƯỜNG PHỎNG VẤN

DẪN CON TRAI ĐẾN TRƯỜNG PHỎNG VẤN

TÁI GIÁ CÙNG NGƯỜI TỐT HƠN

TÁI GIÁ CÙNG NGƯỜI TỐT HƠN

Năm 1981, Tôi Sống Lại Đúng Vào Ngày Được Sắp Xếp Xem Mắt

Năm 1981, Tôi Sống Lại Đúng Vào Ngày Được Sắp Xếp Xem Mắt

Ngày Tôi Và Thẩm Hoài Cảnh Đến Cục Dân Chính Hoàn Tất Thủ Tục Ly Hôn

Ngày Tôi Và Thẩm Hoài Cảnh Đến Cục Dân Chính Hoàn Tất Thủ Tục Ly Hôn

Người Không Trở Lại

Người Không Trở Lại

Thai Ba

Thai Ba

Mẹ Kế Rửa Máy Tính Của Tôi

Mẹ Kế Rửa Máy Tính Của Tôi

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Con Số Bí Ẩn

Con Số Bí Ẩn

Lòng Tham Vô Đáy

Lòng Tham Vô Đáy