Chương 14
Tôi hỏi:
“Em có ảnh hoặc bằng chứng cho thấy chiếc vòng ở trong hộp lúc mang đến không?”
“Chị định bắt em chứng minh à?”
“Đúng. Vì em đang nghi ngờ chị lấy đồ của em.”
Lâm Thiến lập tức nghẹn lời.
Chu Thành nhìn em gái.
“Em kiểm tra lại túi xách và đồ cá nhân đi.”
“Không cần!”
“Thiến Thiến.”
“Em nói không cần!”
Ngay lúc đó, điện thoại cô ta reo lên.
Là Hứa Minh Viễn.
Cô ta nhìn màn hình rồi tắt máy.
Nhưng anh ta gọi lại.
Chu Thành nói:
“Nghe đi. Có thể liên quan đến bọn trẻ.”
Lâm Thiến miễn cưỡng bắt máy.
Chưa đầy mười giây, sắc mặt cô ta thay đổi.
“Anh nói gì?”
Đầu dây bên kia không biết nói gì.
Lâm Thiến nhìn chiếc hộp trang sức.
Rồi nhìn tôi.
Cuối cùng, cô ta nhỏ giọng:
“Được rồi, tôi biết.”
Cúp máy, cô ta không nói gì.
Chu Thành hỏi:
“Chuyện gì?”
Lâm Thiến cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Vòng tay ở nhà Minh Viễn.”
Cả phòng yên lặng.
Người họ hàng hỏi:
“Vậy sao cháu lại bảo để ở đây?”
Lâm Thiến ấp úng:
“Em nhớ nhầm.”
Tôi nhìn cô ta.
“Em nhớ nhầm thì có thể nói xin lỗi.”
Cô ta ngẩng phắt đầu.
“Chị còn muốn em xin lỗi?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Chỉ là hiểu lầm thôi mà!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Em vừa ám chỉ chị lấy trộm đồ của em trước mặt mọi người. Bây giờ biết mình nhầm, em không định xin lỗi sao?”
Lâm Thiến cắn môi.
Mẹ chồng định nói gì đó.
Nhưng người họ hàng đã lên tiếng trước.
“Thiến Thiến, xin lỗi đi. Chuyện này cháu sai.”
Lâm Thiến nhìn quanh.
Không ai bênh cô ta.
Cuối cùng, cô ta nghiến răng.
“Em xin lỗi.”
Tôi đáp:
Có thể bạn thích
“Chị nghe rồi.”
Sau đó tôi quay sang Chu Thành.
“Anh giúp em chuyển các thùng xuống dưới nhé.”
Tôi không muốn kéo dài thêm một phút nào nữa.
Một tuần sau, căn hộ của tôi hoàn toàn trở lại bình thường.
Tôi thuê người vệ sinh tổng thể.
Thay ổ khóa phòng làm việc.
Kiểm tra lại toàn bộ thiết bị điện tử.
Giặt rèm cửa, chăn ga, vỏ sofa.
Chiếc chậu trầu bà được tôi thay đất, cắt bỏ những nhánh bị gãy rồi đặt trở lại ban công.
Tôi còn mua thêm một chiếc giá gỗ nhỏ để đặt những chậu cây khác.
Buổi tối, khi ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa kính, những chiếc lá xanh bóng lên rất đẹp.
Chu Thành đứng cạnh tôi.
“Cây này sống được chứ?”
Tôi gật đầu.
“Được. Nó khỏe lắm.”
Anh nhìn chiếc chậu.
Rồi đột nhiên nói:
“Giống em.”
Tôi quay sang.
Anh mỉm cười.
Tôi không cười theo.
“Em không muốn lúc nào cũng phải mạnh mẽ.”
Chu Thành khựng lại.
Tôi nhìn chậu cây.
“Em chỉ muốn sống bình thường trong nhà mình thôi.”
Anh im lặng.
Sau đó nhẹ nhàng nắm tay tôi.
“Sau này anh sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa.”
Tôi nhìn anh.
“Đừng hứa bằng lời.”
Anh gật đầu.
“Anh biết.”
Tưởng rằng sóng gió đã qua, nhưng một tháng sau, Lâm Thiến lại xuất hiện.
Lần này cô ta không đến nhà.
Mà tìm đến công ty tôi.
Hôm ấy, tôi đang họp với khách hàng thì lễ tân gọi điện.
“Chị Ninh, có một người phụ nữ tự xưng là em chồng chị muốn gặp.”
Tôi nhíu mày.
“Cô ấy có hẹn không?”
“Không ạ.”
“Vậy bảo cô ấy liên hệ với tôi qua điện thoại.”
Tôi cúp máy, tiếp tục cuộc họp.
Khoảng hai mươi phút sau, điện thoại lại rung.
Lần này là tin nhắn của Lâm Thiến.
“Chị dâu, em đang ở dưới công ty chị. Em có chuyện rất quan trọng.”
Tôi trả lời:
“Chị đang làm việc. Em có chuyện gì thì nhắn.”
Cô ta lập tức gửi một đoạn tin dài.
Nội dung đại khái là cô ta đã tìm được căn hộ thuê, nhưng chủ nhà yêu cầu đặt cọc hai tháng và trả trước một tháng tiền thuê.
Cô ta thiếu sáu nghìn tệ.
Muốn tôi cho vay.
Tôi đọc xong, chỉ hỏi:
“Anh trai em biết chuyện này chưa?”
Lâm Thiến đáp:
“Em không muốn làm phiền anh ấy.”
Tôi nhìn màn hình.
Suýt bật cười.
Không muốn làm phiền anh trai, nhưng lại sẵn sàng đến tận công ty làm phiền chị dâu.
Tôi trả lời:
“Chị không cho vay. Em trao đổi với anh trai hoặc chồng cũ về chi phí chỗ ở cho các con.”
Cô ta lập tức gọi điện.
Tôi không nghe.
Một phút sau, cô ta gửi tin nhắn:
“Chị dâu, chị nhất định phải tuyệt tình như thế sao?”
Tôi trả lời:
“Không cho vay tiền không có nghĩa là tuyệt tình. Chị đã giúp em trong khả năng của mình.”
Cô ta không nhắn nữa.
Tôi tưởng chuyện kết thúc.
Nhưng đến giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp lại chạy đến báo.
“Tiểu Ninh, có người đang đứng ở sảnh khóc, nói chị không chịu giúp em chồng.”
Tôi đặt đũa xuống.
Đúng là có những người không chịu học bài học đầu tiên.
Tôi đứng dậy.
Lần này, tôi không định nhẫn nhịn.
Khi tôi xuống sảnh, Lâm Thiến đang ngồi trên ghế chờ.