Bên cạnh là một chiếc túi xách hàng hiệu.

Cô ta vừa khóc vừa nói chuyện với nhân viên lễ tân.

“Tôi chỉ muốn gặp chị dâu thôi. Chị ấy có tiền mà không chịu giúp…”

Thấy tôi, cô ta lập tức đứng bật dậy.

“Chị dâu!”

Tôi nhìn cô ta.

“Em đến đây làm gì?”

“Em cần vay tiền.”

“Chị đã trả lời rồi.”

“Nhưng em thật sự không còn cách nào!”

Tôi nhìn chiếc túi xách trên vai cô ta.

Đó là một mẫu túi khá đắt.

Tôi nhớ rất rõ, bởi trước đây cô ta từng khoe trong nhóm gia đình.

Tôi hỏi:

“Chiếc túi này em mua bao nhiêu?”

Lâm Thiến sững người.

“Chị hỏi làm gì?”

“Chị muốn biết.”

Cô ta bực bội đáp:

“Hơn mười nghìn tệ.”

Tôi gật đầu.

“Vậy em có thể bán nó.”

Lâm Thiến trợn mắt.

“Chị bảo em bán túi?”

“Đúng.”

“Đây là quà sinh nhật của em!”

“Vậy em có thể giữ lại. Nhưng chị không có nghĩa vụ cho em vay tiền để em vừa giữ túi vừa trả tiền thuê nhà.”

Mấy nhân viên lễ tân đứng gần đó đều im lặng.

Lâm Thiến đỏ mặt.

“Chị có cần tính toán đến thế không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Em đang cần sáu nghìn tệ. Em có một món đồ trị giá hơn số tiền ấy. Em không muốn bán, đó là quyền của em. Chị không muốn cho vay, cũng là quyền của chị.”

Cô ta cứng họng.

Tôi tiếp tục:

“Lâm Thiến, chị nói rõ lần cuối. Em đã ba mươi tư tuổi, có hai đứa con. Em cần học cách tự giải quyết cuộc sống của mình.”

Cô ta bật khóc.

“Chị thì biết gì? Chị có con đâu mà hiểu!”

Tôi nhìn cô ta.

“Đúng. Chị chưa có con.”

Tôi dừng một chút.

“Nhưng chị hiểu một điều. Làm mẹ không phải giấy phép để yêu cầu tất cả mọi người phải hy sinh cho mình.”

Lâm Thiến đứng chết lặng.

Tôi quay sang lễ tân.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Nếu sau này cô ấy không có lịch hẹn, phiền mọi người liên hệ với tôi trước khi cho lên khu vực làm việc.”

Sau đó tôi nhìn Lâm Thiến.

“Em về đi.”

Cô ta không nhúc nhích.

Tôi nói tiếp:

“Nếu em tiếp tục đến công ty gây áp lực, chị sẽ đề nghị bộ phận an ninh xử lý theo quy định.”

Cuối cùng, Lâm Thiến cầm túi xách bỏ đi.

Lần này, cô ta không quay đầu.

Tối hôm ấy, Chu Thành biết chuyện.

Anh chủ động gọi cho em gái.

Tôi không nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.

Chỉ nghe anh nói:

“Thiến Thiến, anh đã bảo em không được làm phiền Tiểu Ninh nữa.”

Không biết Lâm Thiến đáp gì.

Chu Thành tiếp tục:

“Anh đã hỗ trợ em tiền thuê nhà. Minh Viễn cũng sẵn sàng thanh toán trước một phần chi phí chỗ ở cho các con. Em không thể cứ thiếu tiền là đi tìm chị dâu.”

Một lúc sau, anh nói:

“Không. Anh sẽ không trả thay em khoản tiền em tự ý mua sắm.”

Rồi anh cúp máy.

Tôi đang đọc sách trên sofa.

Anh bước đến ngồi cạnh.

“Anh xin lỗi.”

Tôi khép sách.

“Lần này anh không cần xin lỗi thay cô ấy.”

Chu Thành nhìn tôi.

Tôi nói:

“Người làm sai là Lâm Thiến. Nếu cô ấy muốn xin lỗi, cô ấy phải tự nói.”

Anh gật đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi nhìn anh.

“Còn anh, chỉ cần giữ đúng ranh giới của mình.”

Anh nắm tay tôi.

“Anh sẽ làm.”

Hai tháng sau, mẹ chồng tôi đổ bệnh.

Không nghiêm trọng, chỉ là huyết áp tăng, cần nhập viện theo dõi vài ngày.

Chu Thành lập tức đến bệnh viện.

Tôi cũng xin nghỉ nửa buổi để qua thăm.

Khi đến nơi, Lâm Thiến đang đứng ở hành lang.

Thấy tôi, cô ta lập tức quay mặt đi.

Tôi không để ý.

Tôi mua một giỏ trái cây và vài món đồ dùng cần thiết, đặt cạnh giường bệnh.

Mẹ chồng nhìn tôi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

“Con đến rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Mẹ thấy trong người thế nào?”

“Đỡ hơn rồi.”

Tôi hỏi bác sĩ về những điều cần chú ý, sau đó cùng Chu Thành sắp xếp lịch chăm sóc.

Mẹ chồng nằm trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn tôi.

Cuối cùng, bà đột nhiên hỏi:

“Tiểu Ninh, con còn giận mẹ à?”

Tôi hơi bất ngờ.

Nhưng vẫn thành thật đáp:

“Con không vui vì những chuyện trước đây.”

Bà im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng mẹ đang nằm viện, con sẽ không vì chuyện đó mà bỏ mặc mẹ.”

Mắt bà hơi đỏ.

Một lúc lâu sau, bà nói:

“Mẹ đã nghĩ lại rồi.”

Tôi không đáp.

Bà nhìn Chu Thành.

“Ngày trước mẹ luôn cảm thấy Thiến Thiến là con gái, sau khi ly hôn không còn chỗ dựa, nên cứ muốn mọi người nhường nó.”

Bà dừng một chút.

“Nhưng mẹ quên mất con cũng là con gái của bố mẹ con.”

Tôi nhìn bà.

Mẹ chồng cúi đầu.

“Mẹ cũng quên mất con có nhà riêng, có công việc, có cuộc sống của mình.”

Giọng bà nhỏ dần.

“Mẹ xin lỗi.”

Tôi im lặng khá lâu.

Cuối cùng nói:

“Con nghe rồi, mẹ.”

Bà ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Con không mong mẹ thiên vị con. Con chỉ mong mẹ đối xử công bằng.”

Mẹ chồng gật đầu.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo