“Ừ.”

Đúng lúc ấy, Lâm Thiến từ ngoài hành lang bước vào.

Nghe được câu cuối, cô ta lập tức cười lạnh.

“Hay thật. Bây giờ đến mẹ cũng đứng về phía chị.”

Mẹ chồng nhíu mày.

“Thiến Thiến, con đừng nói thế.”

Cô ta sững người.

“Mẹ?”

Mẹ chồng nhìn con gái.

“Con đã lớn rồi. Mẹ không thể bênh con mãi.”

Lâm Thiến đỏ mắt.

“Ngay cả mẹ cũng không cần con nữa?”

Mẹ chồng thở dài.

“Mẹ thương con. Nhưng thương con không có nghĩa là con làm gì cũng đúng.”

Lâm Thiến đứng im.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cô ta nghe mẹ mình nói những lời ấy.

Sau khi mẹ chồng xuất viện, Lâm Thiến cuối cùng cũng thuê được một căn hộ.

Không phải căn sang trọng nhất trong danh sách Hứa Minh Viễn đưa ra.

Mà là một căn hộ hai phòng ngủ, cách trường của bọn trẻ khoảng mười lăm phút đi bộ.

Tiền thuê ba nghìn sáu trăm tệ mỗi tháng.

Hứa Minh Viễn hỗ trợ một phần chi phí ban đầu theo thỏa thuận giữa hai người.

Chu Thành cũng thực hiện đúng lời hứa, hỗ trợ em gái một khoản tiền từ tài khoản cá nhân.

Nhưng anh nói rõ:

“Đây là khoản hỗ trợ cuối cùng cho việc chuyển nhà. Sau này em phải tự lập kế hoạch tài chính.”

Lâm Thiến không vui.

Nhưng cuối cùng vẫn nhận.

Tôi nghe nói cô ta bắt đầu tìm việc.

Ban đầu, cô ta muốn làm công việc văn phòng, lương cao, không tăng ca, cuối tuần được nghỉ.

Nhưng sau vài lần phỏng vấn không thành công, cô ta buộc phải điều chỉnh kỳ vọng.

Cuối cùng, cô ta tìm được công việc hành chính tại một trung tâm đào tạo.

Lương không quá cao.

Nhưng thời gian làm việc khá phù hợp với lịch học của hai đứa trẻ.

Mẹ chồng thỉnh thoảng qua giúp đón cháu.

Hứa Minh Viễn cũng đón con theo lịch đã thỏa thuận.

Cuộc sống của Lâm Thiến dần ổn định.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại xảy ra vào một buổi chiều cuối tuần.

Hôm ấy, tôi đang tưới cây thì nhận được tin nhắn từ cô ta.

Chỉ có một câu.

“Chị dâu, hôm trước em đã nói quá nhiều lời khó nghe. Em xin lỗi.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Không trả lời ngay.

Khoảng mười phút sau, cô ta gửi thêm một tin.

“Em đã chuyển lại bốn nghìn sáu trăm tám mươi tệ vào tài khoản của chị. Em kiểm tra lại các khoản rồi.”

Tôi mở ứng dụng ngân hàng.

Đúng là có một khoản chuyển tiền.

Kèm theo ghi chú:

“Hoàn trả tiền đã sử dụng.”

Tôi không biết cô ta đã phải tiết kiệm bao lâu để trả số tiền ấy.

Cũng không biết lời xin lỗi này xuất phát từ sự hối hận thật lòng hay chỉ vì muốn khôi phục quan hệ gia đình.

Nhưng tôi biết một điều.

Ít nhất lần này, cô ta đã bắt đầu chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Tôi trả lời:

“Chị đã nhận được tiền. Cảm ơn em đã hoàn trả.”

Một lúc sau, tôi nhắn thêm:

“Chị chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng sau này chúng ta vẫn cần tôn trọng ranh giới của nhau.”

Lâm Thiến trả lời rất nhanh.

“Em hiểu.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không vui mừng quá mức.

Cũng không xúc động.

Bởi có những mối quan hệ, sau khi trải qua một lần tổn thương, không thể lập tức trở lại như ban đầu.

Và tôi không có nghĩa vụ phải giả vờ rằng mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Ba tháng sau, tôi và Chu Thành tổ chức một bữa cơm nhỏ tại nhà.

Không mời họ hàng.

Chỉ có hai vợ chồng.

Hôm ấy là kỷ niệm sáu năm ngày cưới.

Chu Thành tan làm sớm, mua hoa và nguyên liệu nấu ăn.

Anh còn tự tay làm món sườn xào chua ngọt mà tôi thích.

Tôi đứng cạnh bếp, nhìn anh loay hoay.

“Anh cho nhiều đường quá rồi.”

Anh lập tức giảm lửa.

“Thật à?”

Tôi bật cười.

“Em đùa thôi.”

Chu Thành quay sang nhìn tôi.

Sau đó cũng cười.

Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy anh thoải mái như vậy.

Ăn tối xong, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi nhìn anh.

“Gì thế?”

Anh mở hộp.

Bên trong là một chiếc chìa khóa.

Tôi ngẩn người.

“Chìa khóa gì?”

Chu Thành đáp:

“Chìa khóa phòng làm việc mới của em.”

Tôi càng ngạc nhiên.

Anh nắm tay tôi, dẫn đến trước cửa phòng làm việc.

Tôi mở cửa.

Căn phòng đã được sắp xếp lại hoàn toàn.

Chiếc giường gấp cũ biến mất.

Thay vào đó là một chiếc sofa nhỏ màu be.

Bàn làm việc được chuyển đến cạnh cửa sổ.

Một giá sách mới đặt sát tường.

Trên bàn là một chiếc đèn đọc sách ánh sáng dịu.

Chậu trầu bà của tôi được đặt trên kệ gỗ bên cửa sổ, những nhánh dây leo xanh mướt buông xuống.

Tôi đứng sững.

Chu Thành đứng sau lưng.

“Anh biết em thích có không gian riêng để làm việc. Trước đây anh cứ nghĩ phòng này chỉ là nơi đặt máy tính, nên không hiểu nó quan trọng với em thế nào.”

Anh dừng một chút.

“Anh đã đặt làm thêm tủ sách và sửa lại hệ thống đèn. Em xem có thích không.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo