Chương 17
Tôi bước vào phòng.
Trên bàn có một tấm thiệp nhỏ.
Tôi mở ra.
Bên trong là nét chữ quen thuộc của Chu Thành.
“Gửi Tiểu Ninh.
Cảm ơn em đã cùng anh xây dựng mái nhà này suốt sáu năm.
Anh từng nghĩ gia đình là nơi mọi người phải nhường nhịn nhau.
Bây giờ anh hiểu, gia đình trước hết phải là nơi mỗi người được tôn trọng.
Anh xin lỗi vì đã để em phải bảo vệ căn nhà của chúng ta một mình.
Sau này, anh sẽ cùng em bảo vệ nó.
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới.”
Tôi đọc xong.
Một lúc lâu không nói gì.
Chu Thành đứng phía sau, có vẻ hơi căng thẳng.
“Em không thích à?”
Tôi quay lại.
“Thích.”
Anh thở phào.
Tôi nhìn anh.
“Nhưng em thích nhất không phải căn phòng này.”
“Vậy là gì?”
Tôi mỉm cười.
“Là cuối cùng anh cũng hiểu em muốn gì.”
Chu Thành bước đến ôm tôi.
Tôi không đẩy anh ra.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn.
Những tòa nhà cao tầng sáng rực trong màn đêm.
Tôi tựa đầu lên vai anh.
Bỗng nhiên nhớ đến đêm đầu tiên Lâm Thiến chuyển vào.
Khi ấy, tôi ôm bộ ga giường còn ướt, đứng trước cửa phòng ngủ chính.
Tôi không biết mình nên đi đâu.
Còn bây giờ, tôi đứng trong căn phòng làm việc được sắp xếp gọn gàng, bên cạnh là người chồng cuối cùng đã học được cách bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.
Tôi chợt hiểu.
Có những chuyện, nếu cứ nhẫn nhịn, người khác sẽ tưởng rằng ta không có giới hạn.
Có những sự giúp đỡ, nếu không đặt ra ranh giới, cuối cùng sẽ biến thành nghĩa vụ.
Và có những người, chỉ khi bị từ chối, mới bắt đầu học cách tự đứng trên đôi chân của mình.
Nửa năm sau, Lâm Thiến dẫn hai đứa trẻ đến nhà tôi ăn cơm.
Lần này, cô ta gọi điện trước một tuần.
Cô ta hỏi rất cẩn thận:
“Chị dâu, chủ nhật này chị với anh em có rảnh không? Em muốn dẫn bọn trẻ qua chơi một lát.”
Tôi nhìn lịch.
“Chủ nhật buổi chiều được. Nhưng buổi tối anh chị có hẹn, nên khoảng năm giờ mọi người về nhé.”
Lâm Thiến lập tức đáp:
“Vâng, em biết rồi.”
Ngày hôm ấy, cô ta đến đúng giờ.
Trên tay mang theo một giỏ trái cây.
Hai đứa trẻ vừa vào cửa đã tự giác thay dép.
Đứa cháu trai nhỏ còn chạy đến trước mặt tôi.
Có thể bạn thích
“Mợ ơi, cháu có thể chơi đồ xếp hình trong phòng khách không?”
Tôi bật cười.
“Được chứ.”
Nó vui vẻ chạy đi.
Cháu gái lớn lấy từ cặp sách ra một bức tranh.
“Mợ ơi, cháu vẽ tặng mợ.”
Tôi nhận lấy.
Trong tranh là một ngôi nhà nhỏ có ban công đầy cây xanh.
Bên cạnh cửa sổ có một người phụ nữ đang ngồi đọc sách.
Tôi nhìn bức tranh.
“Đẹp quá.”
Con bé cười tươi.
“Mẹ bảo mợ thích cây nên cháu vẽ nhiều cây.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Thiến.
Cô ta hơi mất tự nhiên.
“Em chỉ nói với con bé thôi.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn em.”
Bữa cơm hôm ấy diễn ra rất bình thường.
Không ai nhắc lại những chuyện cũ.
Sau khi ăn xong, Lâm Thiến chủ động đứng dậy thu dọn bát đĩa.
Tôi định nói không cần.
Nhưng cô ta đã cầm bát vào bếp.
“Để em rửa. Hôm nay chị nấu cơm rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
Không ngăn nữa.
Khoảng bốn giờ rưỡi, Lâm Thiến bắt đầu gọi hai đứa trẻ thu dọn đồ chơi.
Cháu trai nhỏ còn muốn chơi tiếp.
Cô ta ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta đã hẹn với cậu mợ là năm giờ về. Lần sau lại đến chơi nhé.”
Đứa bé hơi tiếc nuối.
Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thu dọn.
Trước khi ra cửa, Lâm Thiến quay sang tôi.
“Chị dâu.”
Tôi nhìn cô ta.
“Ừ?”
Cô ta im lặng vài giây.
Sau đó nói:
“Em mới chuyển sang vị trí hành chính chính thức rồi. Lương tăng thêm một nghìn tệ.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Thế à? Chúc mừng em.”
Cô ta mỉm cười.
“Cảm ơn chị.”
Rồi cô ta nói thêm:
“Trước đây em cứ nghĩ anh trai có điều kiện thì phải giúp em. Bây giờ tự kiếm được tiền, em mới biết có nhiều thứ không thể cứ mở miệng là đòi người khác.”
Tôi không đáp ngay.
Lâm Thiến cúi đầu.
“Em từng rất ghét chị vì chị không chịu nhường.”
Cô ta dừng một chút.
“Nhưng sau này em mới hiểu, nếu lúc đó anh chị tiếp tục nhường, chắc em sẽ chẳng bao giờ chịu tự lập.”
Tôi nhìn cô ta.
Cuối cùng mỉm cười.
“Em sống tốt là được.”
Lâm Thiến gật đầu.
“Vâng.”
Cửa đóng lại.
Chu Thành đứng cạnh tôi, nhìn theo mẹ con em gái.
Anh đột nhiên hỏi:
“Em thấy Thiến Thiến thay đổi nhiều không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có.”
Anh mỉm cười.
“Anh cũng thấy thế.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Nhưng anh đừng vì thế mà lại mềm lòng vô nguyên tắc nhé.”
Chu Thành lập tức giơ hai tay.
“Không dám nữa.”
Tôi bật cười.
Anh cũng cười theo.
Tối hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong, tôi trở về phòng làm việc.