Trước Sau

Trên bàn là bức tranh cháu gái tặng.

Tôi đặt nó vào một chiếc khung gỗ nhỏ.

Trong tranh, ngôi nhà có mái màu đỏ, cửa sổ màu xanh.

Bên cạnh cửa sổ là một chậu cây với những nhánh lá dài.

Tôi ngắm một lúc.

Rồi đặt khung tranh cạnh chậu trầu bà.

Chu Thành bước vào, mang theo hai cốc trà nóng.

Anh đặt một cốc trước mặt tôi.

“Đang nghĩ gì thế?”

Tôi nhìn anh.

“Em đang nghĩ, hóa ra từ chối người khác cũng có thể là một cách giúp họ.”

Chu Thành ngồi xuống bên cạnh.

“Ừ.”

Tôi tiếp tục:

“Nếu ngày ấy em cứ nhịn, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn đang chen chúc trên chiếc giường gấp.”

Anh bật cười ngượng ngùng.

“Đừng nhắc nữa, anh nằm cái giường ấy đến giờ vẫn còn ám ảnh.”

Tôi cũng cười.

Sau đó tôi nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, những ngọn đèn đường trải dài dưới màn đêm.

Tôi chợt nhớ lại câu nói của Lâm Thiến hôm rời đi.

“Chị thắng rồi.”

Khi ấy, tôi nói đây không phải cuộc thi.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình nói đúng.

Bởi điều tôi muốn chưa bao giờ là khiến em chồng thua cuộc.

Tôi chỉ muốn được tôn trọng.

Muốn căn phòng ngủ của mình không bị người khác tự ý chiếm giữ.

Muốn đồ đạc của mình không bị người khác tùy tiện sử dụng.

Muốn khi đi làm mệt mỏi trở về, tôi có thể ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, uống một cốc nước, đọc vài trang sách.

Muốn khi có chuyện xảy ra, người chồng bên cạnh không chỉ bảo tôi nhẫn nhịn.

Những mong muốn ấy vốn chẳng có gì quá đáng.

Vậy mà có một thời gian, tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới dám nói ra.

Tôi cầm cốc trà lên.

Hơi nóng lan qua lòng bàn tay.

Chu Thành ngồi bên cạnh, đang chăm chú đọc một cuốn sách.

Ngoài phòng khách, chiếc đồng hồ treo tường điểm chín giờ.

Không có tiếng trẻ con tranh giành đồ chơi.

Không có ai tùy tiện mở cửa phòng.

Không có những cuộc tranh cãi về việc ai được ngủ ở đâu.

Cũng không còn cảnh tôi phải ôm bộ ga giường đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng ngủ của chính mình.

Tôi đặt cốc trà xuống.

Đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính.

Chu Thành ngẩng đầu.

“Em đi đâu thế?”

Tôi quay lại, mỉm cười.

“Đi ngủ.”

Anh nhìn đồng hồ.

“Mới chín giờ mà?”

Tôi đáp:

“Hôm nay em muốn ngủ sớm.”

Anh lập tức gấp sách.

“Vậy anh đi cùng.”

Tôi bật cười.

Hai người cùng bước ra khỏi phòng làm việc.

Đi ngang qua phòng ngủ phụ, tôi nhìn thấy cánh cửa đang khép hờ.

Bên trong sạch sẽ, gọn gàng.

Chiếc giường rộng một mét rưỡi được trải ga màu xanh nhạt.

Trên bàn nhỏ có một bình hoa.

Đó vẫn là phòng dành cho khách.

Sau này, nếu người thân gặp khó khăn, tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Nhưng sẽ không ai được phép tự ý biến lòng tốt của tôi thành quyền lợi của họ nữa.

Chu Thành mở cửa phòng ngủ chính.

Anh đứng sang một bên, mỉm cười nhìn tôi.

“Bà Chu, mời vào.”

Tôi bước qua ngưỡng cửa.

Căn phòng thơm mùi ga giường mới giặt.

Ánh đèn đầu giường dịu dàng phủ lên chiếc chăn màu trắng kem.

Trên bàn trang điểm là những món mỹ phẩm quen thuộc.

Trong tủ quần áo, áo sơ mi của tôi được treo ngay ngắn bên cạnh áo của Chu Thành.

Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.

Tôi ngồi xuống mép giường.

Chiếc đệm mềm mại hơi lún xuống.

Không còn tiếng khung giường gấp cót két.

Không còn cảm giác phải co chân để nhường chỗ.

Tôi nằm xuống, kéo chăn lên ngang vai.

Chu Thành tắt đèn lớn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ.

Anh nằm bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:

“Thoải mái không?”

Tôi nhắm mắt.

“Rất thoải mái.”

Anh cười.

Tôi cũng cười.

Bởi cuối cùng, sau tất cả những ồn ào, tranh cãi và nước mắt, tôi đã lấy lại được thứ vốn thuộc về mình.

Không chỉ là căn phòng ngủ chính.

Mà còn là quyền được nói không.

Quyền được bảo vệ tài sản của mình.

Quyền được sống bình yên trong chính ngôi nhà mình đã vất vả gây dựng.

Và quan trọng nhất, tôi không còn phải chứng minh rằng mình là một người chị dâu tốt bằng cách liên tục chịu thiệt thòi.

Tôi có thể giúp đỡ người khác.

Nhưng tôi cũng có thể từ chối.

Tôi có thể rộng lượng.

Nhưng tôi không cần dung túng.

Tôi có thể yêu thương gia đình chồng.

Nhưng không vì thế mà phải đánh mất bản thân.

Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay những tán cây.

Chu Thành đưa tay nắm lấy tay tôi.

Tôi không rút ra.

Chỉ nhẹ nhàng siết lại.

Rồi tôi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ thật sâu, thật yên bình.

Trong căn phòng của chính mình.

Trong ngôi nhà của chính mình.

Và lần này, không ai còn có thể tùy tiện đuổi tôi ra ngoài nữa.

HẾT.

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo