Trước Sau

Tối hôm chị gái đính hôn, tôi bị người ta chuốc thuốc rồi đưa đi. Đến khi tỉnh lại, người đàn ông đang ôm tôi từ phía sau lại chính là vị hôn phu của chị gái mình.

“Tỉnh rồi à? Ngủ với anh thêm một lát nữa đi.”

Giọng nói trầm thấp vang sát bên tai. Hơi thở nóng ấm phả lên làn da khiến toàn thân tôi lập tức cứng đờ.

Tôi nhận ra giọng nói ấy.

Là Vương Cảnh.

Người đàn ông vừa đính hôn với chị gái tôi tối qua.

Tối qua là tiệc đính hôn của chị gái tôi, Lâm Vy, và Vương Cảnh. Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn cao cấp ở Thành phố A. Khách khứa đông đủ, không khí náo nhiệt từ đầu đến cuối.

Tôi đi theo chị gái tiếp đón mọi người. Vì tâm trạng vui vẻ nên bất giác uống nhiều hơn thường ngày. Sau đó, ký ức bắt đầu trở nên đứt quãng. Tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã rời khỏi khách sạn bằng cách nào.

Càng không thể hiểu nổi tại sao khi tỉnh dậy, tôi lại nằm chung giường với Vương Cảnh.

Nhưng lúc này, điều khiến tôi hoảng sợ nhất không phải là những gì có thể đã xảy ra tối qua, mà là việc Vương Cảnh phát hiện người nằm cạnh anh không phải Lâm Vy.

Tuyệt đối không thể để anh nhận ra.

Càng không thể để chị gái biết chuyện này.

May mắn thay, tôi và Lâm Vy là chị em sinh đôi, ngoại hình gần như giống hệt nhau. Chỉ cần tôi bình tĩnh một chút, bắt chước chị đủ giống, có lẽ Vương Cảnh sẽ không nhận ra sự khác biệt.

Tôi cố ép nhịp tim đang hỗn loạn chậm lại, sau đó bắt chước giọng điệu thường ngày của chị gái, lên tiếng: “Vương Cảnh, em dậy trước nhé. Lâm Yên có việc tìm em, em phải qua gặp cô ấy một chuyến.”

Vương Cảnh khẽ gật đầu.

Gương mặt trắng trẻo, tuấn tú của anh vẫn còn vương vẻ mệt mỏi sau một đêm dài. Anh ngồi dậy, dường như có chút lưu luyến, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.

“Vậy tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé?”

“Ừm.”

Tôi khẽ đáp, cố tỏ ra tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi lập tức bước vào phòng tắm.

Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, lớp bình tĩnh gượng ép trên người tôi cũng hoàn toàn tan vỡ.

Hai má nóng bừng, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực. Tôi phải chống hai tay lên bồn rửa mới giữ được mình đứng vững.

Ngẩng đầu nhìn vào gương, tôi lập tức chết lặng.

Trên cổ và phần da lộ ra trước ngực có không ít dấu đỏ mờ ám.

Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến những mảnh ký ức hỗn loạn của đêm qua lần lượt ùa về.

Ban đầu, tôi vẫn tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Dù sao tôi cũng đã hơn hai mươi tuổi. Thỉnh thoảng mơ thấy những chuyện thân mật như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Thế nhưng giờ đây, những dấu vết trên cơ thể lại lạnh lùng nhắc tôi rằng mọi chuyện dường như không đơn giản chỉ là một giấc mơ.

Những cảm giác còn sót lại quá chân thực, chân thực đến mức tôi không thể tiếp tục tự lừa dối mình.

Trong giấc mơ hỗn loạn ấy, tôi từng cố nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông ở bên cạnh, nhưng lần nào cũng chỉ thấy một khoảng mờ mịt.

Còn bây giờ, tôi chỉ mong đêm qua thật sự chỉ là một giấc mộng.

Một giấc mộng mà chỉ cần tỉnh lại, mọi chuyện sẽ hoàn toàn biến mất.

Tắm rửa xong, tôi hít sâu mấy lần, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Vương Cảnh đã thức dậy, đang đứng bên giường mặc áo sơ mi.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên thân hình cao lớn của anh một lớp sáng dịu nhẹ. Bờ vai rộng, đường nét cơ thể săn chắc cùng gương mặt góc cạnh khiến anh trông chẳng khác gì nam chính bước ra từ một bộ phim thần tượng.

Tôi bất giác nuốt khan.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại chạm phải những dấu đỏ còn lưu trên xương quai xanh và ngực anh.

Tôi lập tức nghẹn lại.

Những dấu vết ấy…

Chẳng lẽ đều do tôi để lại?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, tôi đã muốn lập tức biến mất khỏi căn phòng này.

“Vậy em đi trước nhé.”

Tôi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, vội vàng thu hồi ánh mắt rồi xoay người đi về phía cửa.

Không ngờ Vương Cảnh cũng bước theo.

“Lâm Yên tìm em có việc gì? Để anh đưa em đi.”

Tim tôi lập tức thắt lại.

Lâm Yên chính là tên tôi.

Tôi chỉ thuận miệng lấy tên mình làm cái cớ để rời khỏi đây, làm gì có ai thật sự đang chờ tôi.

Nếu để Vương Cảnh đưa tôi về nhà họ Lâm, chẳng may chạm mặt Lâm Vy, mọi chuyện chắc chắn sẽ bại lộ ngay tại chỗ.

Tôi vội quay lại, cố giữ giọng điệu thật tự nhiên: “Không cần đâu. Anh cũng mệt cả đêm rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Sợ anh tiếp tục hỏi, tôi chủ động bước tới, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.

Động tác ấy khiến chính tôi cũng căng thẳng đến mức đầu ngón tay lạnh đi, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh.

Tôi bắt chước dáng vẻ làm nũng quen thuộc của chị gái, nhỏ giọng nói: “Ngoan nào, tối em sẽ qua tìm anh.”

Có vẻ Vương Cảnh rất thích cách nói chuyện ấy.

Ánh mắt anh dịu xuống, quả nhiên không hỏi thêm nữa.

Tôi âm thầm thở phào, nhanh chóng rời khỏi nhà anh trước khi bản thân vô tình để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Vừa về đến nhà, tôi đã gặp ngay chị gái Lâm Vy.

“Lâm Yên, tối qua em đi đâu vậy? Sao cả đêm không về nhà, gọi điện cũng không nghe máy?”

Chị nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Trong lòng tôi đã rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ vẻ thản nhiên.

“Em qua nhà bạn thân ngủ một đêm. Cậu ấy vừa thất tình nên em sang an ủi.”

“Thế à? Nhưng dù đi đâu, em cũng phải gọi điện báo cho gia đình một tiếng chứ.”

Tôi chỉ có thể liên tục gật đầu.

May mà Lâm Vy không tiếp tục truy hỏi. Tôi tranh thủ kiếm một cái cớ rồi vội vàng lên phòng, đến lúc cánh cửa khép lại mới thực sự thở phào.

Buổi tối, Vương Cảnh đến nhà tôi ăn cơm.

Anh mặc áo sơ mi đen cùng quần tây được là phẳng phiu. Dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh và khí chất điềm đạm khiến anh nổi bật đến mức chỉ cần xuất hiện cũng dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác.

Vương Cảnh gần như là một người đàn ông hoàn hảo.

Nếu anh không phải con ngoài giá thú của nhà họ Vương.

Trong bữa ăn, mẹ tôi nhìn sang chị gái rồi hỏi: “Vy Vy, con và Vương Cảnh đã đính hôn rồi. Hay là con chuyển đến biệt thự của thằng bé ở luôn đi? Chỗ đó gần công ty con, đi làm cũng thuận tiện hơn.”

Lâm Vy hơi sững người, rõ ràng không ngờ mẹ lại đột ngột nhắc đến chuyện này ngay trên bàn ăn.

Chị im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Mẹ, không cần vội đâu. Đợi kết hôn rồi tính cũng chưa muộn. Vương Cảnh, anh thấy sao?”

Vừa nói, chị vừa quay sang nhìn Vương Cảnh.

Tuy giọng điệu nghe rất bình thường, nhưng ánh mắt lại mang ý ám chỉ rõ ràng.

Tôi ngồi ngay bên cạnh nên nhìn thấy tất cả.

Lâm Vy đang muốn Vương Cảnh thay chị từ chối đề nghị của mẹ.

Quả nhiên, anh nhanh chóng hiểu ý.

“Vâng, cứ nghe theo Vy Vy đi ạ. Dù sao cuối năm chúng con cũng tổ chức đám cưới rồi, không cần phải vội.”

Thấy anh đã nói như vậy, mẹ tôi cũng không tiện nhắc lại. Chuyện chuyển đến sống chung cứ thế khép lại.

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Hai người đã đính hôn, cuối năm còn chuẩn bị tổ chức hôn lễ, vậy mà chị gái tôi dường như hoàn toàn không muốn sống chung với Vương Cảnh.

Tại sao chị lại né tránh chuyện này?

Chẳng lẽ giữa hai người còn có điều gì mà tôi không biết?

Tôi đang mải suy nghĩ thì chiếc thìa trong tay bất ngờ rơi xuống đĩa, phát ra một tiếng khô khốc.

Vương Cảnh lập tức ngẩng lên nhìn tôi.

“Không khỏe à?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lâm Vy đã nắm lấy tay tôi, kéo sát lại gần mình.

“Chắc tối qua uống nhiều quá. Nó vẫn thế, chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân.”

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Người Chồng Tôi Tin Nhất Đã Phản Bội Tôi

Người Chồng Tôi Tin Nhất Đã Phản Bội Tôi

Suối Đỏ

Suối Đỏ

Ta muốn sống thật tốt

Ta muốn sống thật tốt

Thẩm Đường

Thẩm Đường

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Người Không Thể Thay Thế

Người Không Thể Thay Thế

Bí Mật Sau Vết Sẹo

Bí Mật Sau Vết Sẹo

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Hai Năm Làm Vợ Hờ

Hai Năm Làm Vợ Hờ