Chương 1 : 1
Ngày ta gả vào phủ Túc quốc công, Tiêu Hoài Cẩn vừa vén khăn hỷ của ta lên thì bên ngoài đã có người vội vã đến bẩm báo.
“Quốc công gia, trong cung truyền lệnh, mời ngài lập tức vào cung.”
Tiêu Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn người đang quỳ ngoài cửa.
“Biết rồi, lui xuống trước đi.”
Hắn đứng dậy, sửa lại vạt áo hỷ phục rồi nhìn ta. Dưới ánh nến đỏ, dung mạo hắn quả thật xuất chúng, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng có chút vui mừng nào của một tân lang trong đêm động phòng.
“Trong cung có việc gấp, ta phải đi một chuyến.”
Ta lập tức đứng dậy, dịu dàng đáp: “Chính sự quan trọng, quốc công gia cứ đi đi.”
Hắn nhìn ta một thoáng, dường như không ngờ ta lại dễ dàng đồng ý như vậy.
“Trong phủ có quản gia lo liệu mọi việc. Nếu nàng cần gì, cứ sai người đến tìm.”
“Đa tạ quốc công gia.”
Tiêu Hoài Cẩn không nói thêm, xoay người rời khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, nha hoàn Thanh Trúc đứng bên cạnh không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, quốc công gia đi rồi, đêm nay người nghỉ ngơi thế nào ạ?”
Ta đưa tay tháo chiếc trâm cài tóc nặng nề, bình thản đáp:
“Tất nhiên là đi ngủ. Chẳng lẽ còn ngồi đợi ngài ấy trở về sao?”
Thanh Trúc ngẩn người, sau đó vội cúi đầu.
“Nô tỳ lỡ lời.”
“Có gì mà lỡ lời? Chẳng qua là vào cung xử lý công việc, đâu phải chuyện gì lớn.”
Ta đặt cây trâm xuống bàn, nhìn bộ hỷ phục đỏ thẫm trên người, không nhịn được mà thở phào.
“Giúp ta thay y phục đi. Mặc bộ này cả ngày, cổ ta sắp gãy rồi.”
Thanh Trúc bật cười, vội bước đến hầu hạ.
“Phu nhân, người thật sự không buồn sao? Hôm nay dù sao cũng là ngày đại hôn của người và quốc công gia.”
“Buồn chuyện gì?”
“Quốc công gia vừa thành thân đã rời đi, ngay cả một câu chuyện riêng tư cũng chưa kịp nói với người.”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng ấy.
“Thanh Trúc, trước khi xuất giá, ta đã nói với ngươi thế nào?”
“Nô tỳ nhớ. Người nói chỉ cần vào phủ Túc quốc công, an ổn sống qua ngày, chăm sóc tốt thế tử là được.”
“Vậy thì đúng rồi.”
Ta cười nhạt.
“Ta không mong quốc công gia yêu thương mình, hắn cũng chẳng cần phải miễn cưỡng đối xử tốt với ta. Hai người giữ đúng bổn phận, chẳng phải rất tốt sao?”
Thanh Trúc mím môi, cuối cùng không nói thêm.
Ta biết nàng ấy lo lắng cho mình, nhưng có những chuyện ngay từ đầu đã không nên ôm quá nhiều hy vọng.
Ôn gia sa sút, ta gả vào phủ Túc quốc công là để tìm một nơi an ổn. Tiêu Hoài Cẩn quyền cao chức trọng, còn ta chỉ là một nữ tử không có chỗ dựa vững chắc.
Nếu cứ cố chấp đòi hỏi tình cảm, chẳng phải tự làm khó mình sao?
Huống hồ, ta còn có một vị tiểu thế tử cần chăm sóc.
Nghe nói Tiêu Niệm năm nay vừa tròn bốn tuổi, mẫu thân mất sớm, phụ thân lại thường xuyên bận rộn triều chính. Người ngoài đều bảo trẻ nhỏ mất mẹ khó nuôi, huống chi thằng bé còn là thế tử của phủ Túc quốc công, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.
Ta chỉ mong nó không quá nghịch ngợm, để hai mẫu tử có thể chung sống hòa thuận.
Những chuyện khác, ta không cầu.
Sáng hôm sau, ta vừa dùng xong bữa sáng thì quản gia đã đến bẩm báo.
“Phu nhân, thế tử đến thỉnh an.”
Ta đặt chén trà xuống.
“Thế tử đến rồi sao? Mau mời vào.”
Quản gia cúi người đáp: “Vâng.”
Ta vốn tưởng một đứa trẻ mới bốn tuổi sẽ cần người lớn dỗ dành mới chịu đến gặp kế mẫu. Nào ngờ, chưa đầy một lát, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân nhỏ nhắn.
Một bé trai mặc áo gấm xanh nhạt được nha hoàn dẫn vào.
Khuôn mặt thằng bé trắng trẻo, đôi mắt đen láy, hàng mi dài. Vừa bước qua cửa, nó đã nhìn thẳng về phía ta.
Ta mỉm cười, vẫy tay gọi:
“Niệm Nhi, lại đây.”
Thằng bé chớp mắt, lập tức chạy về phía ta.
Ta còn chưa kịp đứng dậy, nó đã ôm chặt lấy chân ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ngọt ngào gọi:
“Mẫu thân!”
Ta sững sờ.
Thanh Trúc đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt, suýt nữa đánh rơi chiếc khăn trong tay.
Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ôm lấy mình, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào.
“Niệm Nhi, con vừa gọi ta là gì?”
Thằng bé ngước mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Mẫu thân ạ!”
“Con biết ta là ai không?”
“Biết chứ!”
Có thể bạn thích
Tiêu Niệm gật đầu thật mạnh, hai tay vẫn ôm chặt chân ta.
“Người là mẫu thân của con!”
Ta không nhịn được bật cười.
“Vậy ai dạy con gọi như thế?”
Thằng bé nghiêng đầu, dường như không hiểu vì sao ta lại hỏi vậy.
“Không cần ai dạy ạ. Người gả cho phụ thân, vậy chính là mẫu thân của con.”
Lời nói non nớt ấy khiến ta vừa buồn cười vừa mềm lòng.
Ta ngồi xuống, đưa tay xoa đầu thằng bé.
“Niệm Nhi thật thông minh. Nhưng con có biết, từ nay ta sẽ sống cùng con và phụ thân trong phủ này không?”
“Biết ạ!”
“Vậy con có thích ta không?”
“Thích!”
Tiêu Niệm trả lời không chút do dự.
Ta cố ý hỏi tiếp: “Vì sao lại thích ta? Chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu mà.”
Thằng bé suy nghĩ một lát, sau đó bỗng ôm lấy cổ ta.
“Bởi vì người là mẫu thân của con!”
Ta bật cười thành tiếng.
“Con chỉ biết nói câu này thôi sao?”
Tiêu Niệm lắc đầu, đôi mắt sáng rực.
“Con còn biết gọi mẫu thân nữa!”
Nói xong, nó lại ngọt ngào gọi một tiếng:
“Mẫu thân!”
Ta thật sự không chống đỡ nổi.
“Được rồi, được rồi. Mẫu thân nghe thấy rồi.”
Ta ôm thằng bé vào lòng, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho nó.
“Niệm Nhi đã dùng bữa sáng chưa?”
Thằng bé lắc đầu.
“Chưa ạ.”
“Sao con không ăn sáng trước rồi mới đến đây?”
“Con muốn gặp mẫu thân.”
Giọng điệu ấy tự nhiên đến mức ta không biết phải trả lời thế nào.
Thanh Trúc đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà mỉm cười.
“Thế tử thật ngoan. Phu nhân, hay là để nô tỳ sai người chuẩn bị thêm một phần điểm tâm?”
Ta gật đầu.
“Đi đi, chuẩn bị vài món dễ ăn cho thế tử.”
Thanh Trúc vừa lui xuống, Tiêu Niệm đã kéo tay áo ta, nhỏ giọng hỏi:
“Mẫu thân, con có thể ngồi cạnh người không?”
“Đương nhiên là được.”
“Vậy con có thể nắm tay người không?”
“Được.”
“Con có thể ôm người nữa không?”
Ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi ấy, không nhịn được đưa tay véo nhẹ má nó.
“Con hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ mẫu thân còn có thể từ chối sao?”
Tiêu Niệm lập tức cười tít mắt, ngoan ngoãn tựa vào lòng ta.
Nhìn dáng vẻ thân thiết của thằng bé, ta thật sự cảm thấy mình đã may mắn.
Trước khi xuất giá, ta còn lo Tiêu Niệm sẽ không thích ta, thậm chí cố tình gây khó dễ. Ai ngờ, đứa trẻ này chẳng những không xa cách, trái lại còn ngọt ngào đến mức khiến người ta chẳng nỡ buông tay.
Chỉ là, niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, trong lòng ta lại nảy sinh một chút nghi vấn.
Ta cúi đầu nhìn Tiêu Niệm.
“Niệm Nhi, trước đây con có thường gặp những người mới đến phủ không?”
Thằng bé lắc đầu.
“Không thường ạ.”
“Vậy nếu có người lạ đến gần, con có chịu để người ta ôm không?”
Tiêu Niệm nghiêng đầu suy nghĩ.
“Không ạ.”
Ta hơi ngạc nhiên.
“Thế tại sao hôm nay con lại chủ động ôm ta?”
Thằng bé lập tức đáp: “Bởi vì người là mẫu thân!”
Lại là câu trả lời ấy.
Ta nhất thời bật cười, nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu.
Một đứa trẻ bốn tuổi, mẫu thân ruột mất sớm, lớn lên trong phủ quyền quý, lẽ ra ít nhiều cũng sẽ có chút xa lạ với người mới đến. Vậy mà Tiêu Niệm lại chẳng hề do dự, vừa gặp đã gọi ta là mẫu thân, còn chủ động làm nũng.
Chẳng lẽ thằng bé thật sự dễ gần đến thế?
Ta đang mải suy nghĩ thì Tiêu Niệm đã ngẩng đầu nhìn mình.
“Mẫu thân, người không thích con gọi như vậy sao?”
Giọng nói nhỏ xíu khiến ta lập tức hoàn hồn.
Ta vội ôm nó chặt hơn.
“Không phải. Mẫu thân rất thích.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Ta mỉm cười, lấy khăn lau vụn bánh bên khóe miệng cho nó.
“Sau này con muốn gọi bao nhiêu lần cũng được.”
Tiêu Niệm vui vẻ ôm lấy ta, liên tục gọi:
“Mẫu thân! Mẫu thân!”
Ta bị nó chọc cười, đành giả vờ nghiêm mặt.
“Được rồi, mau ăn hết điểm tâm đi. Nếu cứ nói mãi, bánh nguội mất.”
Thằng bé ngoan ngoãn cầm bánh lên, nhưng ăn được vài miếng lại ngẩng đầu hỏi:
“Mẫu thân, ngày mai con vẫn có thể đến tìm người chứ?”
“Có thể.”
“Ngày kia cũng được ạ?”
“Được.”
“Vậy ngày nào con cũng đến nhé!”
Ta bật cười.
“Được, ngày nào cũng được.”
Tiêu Niệm lập tức hài lòng, cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
Nhìn dáng vẻ vui vẻ của nó, ta bất giác cảm thấy cuộc sống trong phủ Túc quốc công có lẽ sẽ không khó khăn như mình tưởng.
Dù sao, ta không cầu phu quân sủng ái, chỉ cần tiểu thế tử chịu gần gũi với ta, hai mẫu tử chung sống hòa thuận, vậy đã đủ rồi.