Chương 12
“Nhưng nếu anh cả đối xử với chị ấy giống Minh Thành đối xử với con bảy năm qua.”
“Mẹ vẫn sẽ mắng chị ấy.”
“Bởi vì trong mắt mẹ, con trai mẹ luôn đúng.”
“Cho nên chuyện hôn nhân của con, mẹ đừng khuyên.”
Bà không nói nữa.
Sau Tết, tôi chính thức nộp đơn ly hôn.
Minh Thành không đồng ý.
Anh nói tình cảm chưa tan vỡ.
Anh nói tôi vì kiếm được tiền nên thay lòng.
Anh nói có người đàn ông khác.
Thậm chí anh còn đến công ty tôi làm ầm.
Hôm đó, anh đứng dưới sảnh.
Trước mặt mấy đồng nghiệp.
“Đỗ Tư Ý!”
“Cô có người khác rồi phải không?”
Tất cả đều nhìn.
Tôi đi tới.
“Anh tới đây làm gì?”
“Cô nói rõ.”
“Cô nhất định ly hôn là vì ai?”
“Vì anh.”
Tôi trả lời.
Anh cười lạnh.
“Không có đàn ông khác cô tự nhiên thay đổi?”
Tôi nhìn anh.
“Anh có biết điều buồn cười nhất là gì không?”
“Anh nghĩ một người phụ nữ muốn rời khỏi anh nhất định phải vì một người đàn ông khác.”
“Anh chưa từng nghĩ.”
“Có thể chỉ vì sống một mình tốt hơn sống với anh.”
Xung quanh lập tức im lặng.
Mặt anh đỏ bừng.
Anh muốn kéo tôi.
Bảo vệ lập tức bước tới.
Chị Hà cũng xuống.
“Anh Trịnh.”
“Đây là công ty.”
“Có chuyện cá nhân xin ra ngoài giải quyết.”
Anh nhìn chị.
“Cô là người xúi vợ tôi ly hôn?”
Chị Hà bật cười.
“Tôi không rảnh.”
“Nhưng nếu anh cần người phân tích tài chính hôn nhân, tôi có thể giới thiệu luật sư.”
Anh tức tối bỏ đi.
Tối đó, tôi nhận được hơn ba mươi cuộc gọi.
Tôi không nghe.
Sau đó là tin nhắn.
“Anh sai.”
“Anh thật sự sai rồi.”
“Em về đi.”
“Anh sẽ thay đổi.”
“Tư Ý, anh không thể không có em.”
Tôi đọc hết.
Không trả lời.
Ngày hôm sau, tôi liên hệ luật sư.
Những tài liệu tôi lưu trong thư mục “Nhà họ Trịnh” cuối cùng đã có tác dụng.
Luật sư xem xong nói:
“Phần tài sản không phức tạp.”
“Nhưng quyền nuôi con cô có lợi thế khá rõ.”
“Con còn nhỏ.”
“Phần lớn thời gian do cô chăm.”
“Hiện tại thu nhập cô ổn định.”
Có thể bạn thích
“Chỗ ở ổn định.”
“Người bố từng thất nghiệp kéo dài và chưa thực hiện nghĩa vụ chăm sóc thường xuyên.”
“Quan trọng hơn, cô có bằng chứng giáo viên từng phải chờ vì bố quên đón.”
Tôi gật đầu.
“Còn căn nhà thuê cũ không phải tài sản chung.”
“Không có tài sản lớn.”
“Xe đã bán.”
“Tiền hồi môn?”
“Có chứng cứ chuyển khoản không?”
“Có.”
Tôi lấy bản sao sao kê.
Luật sư xem.
“Khoản này có thể tranh luận.”
“Nhưng thời gian đã lâu và tiền đã sử dụng trong hôn nhân.”
“Đừng đặt kỳ vọng quá lớn.”
Tôi nói:
“Tôi không cần lấy lại.”
“Tôi chỉ muốn ly hôn và nuôi con.”
Luật sư nhìn tôi.
“Được.”
Quá trình ly hôn kéo dài gần một năm.
Trong thời gian đó, Trịnh Minh Thành từ chống đối, van xin, nổi giận, đe dọa, cuối cùng trở thành mệt mỏi.
Mẹ chồng cũng từng đến tìm tôi.
Lần đó bà đứng trước cửa nhà mới.
Tay xách một túi đồ chơi.
“Nhu Nhu đâu?”
“Đi học.”
Bà nhìn vào trong.
Căn hộ sạch sẽ.
Có bàn học nhỏ.
Có tranh con gái vẽ dán trên tường.
Trên ban công là mấy chậu hoa.
Bà im rất lâu.
“Con sống tốt nhỉ.”
Tôi đáp:
“Vâng.”
Bà cười gượng.
“Minh Thành sống không tốt.”
Tôi không tiếp lời.
Bà đặt túi đồ xuống.
“Tư Ý.”
“Nếu lúc trước mẹ đối xử tốt với con hơn…”
“Có lẽ hai đứa không đến mức này.”
Tôi nhìn bà.
Lần này, tôi tin câu đó có vài phần thật lòng.
Nhưng muộn rồi.
Tôi nói:
“Mẹ.”
“Không phải chỉ vì mẹ.”
“Cho nên mẹ đừng tự nhận hết trách nhiệm.”
“Cuộc hôn nhân này thất bại vì con và anh ấy.”
“Con từng nhẫn nhịn quá nhiều.”
“Anh ấy từng coi sự nhẫn nhịn đó là đương nhiên.”
“Đến cuối cùng, cả hai đều phải trả giá.”
Bà gật đầu.
Đôi mắt hơi đỏ.
Trước khi đi, bà nói:
“Sau này… mẹ còn được gặp Nhu Nhu không?”
“Được.”
“Miễn mẹ thật lòng thương con bé.”
Bà quay mặt lau mắt.
Lần đầu tiên trong bảy năm, tôi không thấy bà đáng ghét.
Chỉ thấy bà già.
Một người phụ nữ thiên vị cả đời.
Đến cuối cùng mới nhận ra thứ mình thiên vị chưa chắc sẽ ở bên mình.
Anh cả Minh Quân sau khi phá sản đã bán nhà.
Tôn Lệ kiên quyết ly hôn.
Cô ta mang con đi.
Mẹ chồng từng chăm cháu trai trưởng suốt nhiều năm.
Nhưng sau khi ly hôn, Tôn Lệ hạn chế bà gặp cháu vì sợ nhà họ Trịnh đòi tiền.
Căn nhà bốn phòng ngủ từng khiến mẹ chồng tự hào cuối cùng bị ngân hàng thu hồi.
Minh Quân thuê một căn phòng nhỏ.
Đi làm thuê cho người khác.
Mỗi tháng bị trừ lương trả nợ.
Có lần tôi gặp anh ta trước tòa.
Anh ta nhìn tôi.
Cười khổ.
“Em dâu.”
Tôi nói:
“Chúng ta sắp không còn quan hệ.”
Anh im.
Một lúc sau mới nói:
“Trước kia anh cũng hơi quá.”
Tôi không trả lời.
Anh cười tự giễu.
“Lúc mẹ tốt với nhà anh.”
“Anh thấy đương nhiên.”
“Đến khi bà cần tiền.”
“Anh lại thấy bà phiền.”
“Bây giờ nghĩ lại…”