Chương 10
“Những khoản tiền con dùng để xây dựng Tống thị.”
“Con tưởng tất cả từ đâu mà có?”
Tống Cảnh Trạch tái mặt.
Tống phu nhân bước đến gần.
Giọng bà ta rất nhẹ.
“Con trai.”
“Nếu mẹ ngã xuống…”
“Con nghĩ mình có thể đứng vững sao?”
16.
Cùng lúc ấy, tôi nhận được kết quả kiểm tra sơ bộ những giao dịch bất thường.
Chu Minh Viễn đặt trước mặt tôi một tập tài liệu dày.
“Chúng tôi phát hiện một điểm rất đáng chú ý.”
Tôi mở hồ sơ.
“Điểm gì?”
“Thiên Hằng không chỉ nhận tiền từ Tống thị.”
Anh chỉ vào sơ đồ.
“Trong nhiều năm, công ty này còn mua lại các khoản nợ và cổ phần của những doanh nghiệp từng thuộc hệ sinh thái Lâm thị.”
Tôi nhìn những con số.
“Vậy mục đích của họ là gì?”
Chu Minh Viễn đáp:
“Nếu giả thuyết của chúng ta đúng, họ đang cố gắng tập trung quyền kiểm soát các tài sản quan trọng.”
Tôi cau mày.
“Nhưng tại sao phải vòng qua nhiều công ty như vậy?”
“Để che giấu người hưởng lợi cuối cùng, hoặc che giấu mối liên hệ giữa các giao dịch. Tuy nhiên, chúng ta cần chứng cứ đầy đủ để kết luận.”
Tôi nhìn tên Hàn Đức Thịnh.
“Mười lăm năm trước, ông ta bị cha tôi sa thải.”
“Đúng.”
“Sau đó lại âm thầm quay về thông qua Thiên Hằng.”
Chu Minh Viễn gật đầu.
“Có khả năng đây là một kế hoạch trả thù kéo dài nhiều năm.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau, tôi hỏi:
“Còn Bạch Nhược Dao?”
Chu Minh Viễn lấy ra một tài liệu khác.
“Chúng tôi phát hiện cô ấy từng nhận nhiều khoản tiền từ một quỹ đầu tư liên quan đến Thiên Hằng.”
Tôi ngẩng đầu.
“Bao nhiêu?”
“Trong năm năm gần đây, tổng cộng hơn sáu mươi triệu tệ.”
Tôi bật cười.
Sáu mươi triệu.
Một người phụ nữ luôn tự nhận mình yếu đuối, không có chỗ dựa.
Một người luôn nói chỉ cần tình yêu, không cần tiền bạc.
Lại âm thầm nhận số tiền lớn như vậy.
Tôi hỏi:
“Tống Cảnh Trạch có biết không?”
“Chưa rõ.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Anh Chu, tôi muốn gặp Bạch Nhược Dao.”
Chu Minh Viễn cau mày.
“Bây giờ?”
“Đúng.”
“Cô ấy có thể không đồng ý.”
Tôi mỉm cười.
“Cô ta sẽ đồng ý.”
“Vì sao?”
Tôi lấy điện thoại.
Mở khung tin nhắn.
Gõ một câu.
Bạch Nhược Dao, tôi đã biết mẹ cô là ai.
Tôi nhấn gửi.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.
Bạch Nhược Dao gọi đến.
Giọng cô ta không còn chút dịu dàng thường ngày.
“Lâm Tuyết Nghi!”
“Chị muốn gì?”
Tôi nhìn bức ảnh cũ trên bàn.
“Gặp nhau đi.”
“Tôi không có gì để nói với chị!”
“Vậy tôi sẽ chuyển toàn bộ những gì tìm được cho luật sư và cơ quan điều tra.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc lâu sau, cô ta nghiến răng:
“Ở đâu?”
Tôi mỉm cười.
“Chỗ cũ.”
“Quán trà mà bảy năm trước cô từng hẹn tôi đến để tuyên bố rằng Tống Cảnh Trạch mãi mãi thuộc về cô.”
17.
Bạch Nhược Dao đến muộn hai mươi phút.
Cô ta mặc váy trắng, đeo kính râm lớn.
Vừa ngồi xuống đã lạnh lùng hỏi:
Có thể bạn thích
“Chị muốn nói gì?”
Tôi đẩy tấm ảnh cũ về phía cô ta.
Bạch Nhược Dao nhìn xuống.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Chị lấy ở đâu?”
Tôi không trả lời.
Chỉ hỏi:
“Đứa bé trong ảnh là cô?”
Cô ta mím môi.
“Không liên quan đến chị.”
“Người phụ nữ bên cạnh là mẹ cô?”
Bạch Nhược Dao đột nhiên giật tấm ảnh.
“Đừng nhắc đến mẹ tôi!”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy cô có biết mẹ mình từng giúp cha tôi tố cáo Hàn Đức Thịnh không?”
Bạch Nhược Dao cứng đờ.
Tôi tiếp tục:
“Cô có biết sau khi tố cáo, mẹ cô bị đe dọa?”
“Cô có biết chính cha tôi đã giúp hai mẹ con cô chuyển đến nơi an toàn?”
Bạch Nhược Dao siết chặt tấm ảnh.
Một lúc lâu sau, cô ta bật cười.
“Giúp?”
Cô ta ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Chị nghĩ cha chị là người tốt lắm sao?”
Tôi không nói gì.
Cô ta nghiến răng:
“Nếu không phải vì ông ấy, mẹ tôi đã không chết!”
Tôi cau mày.
“Cô nói gì?”
Bạch Nhược Dao cười lạnh.
“Mẹ tôi giúp ông ấy tố cáo Hàn Đức Thịnh.”
“Sau đó bà ấy bị người ta theo dõi.”
“Bị đe dọa.”
“Cuối cùng chết trong một vụ tai nạn.”
“Còn cha chị thì sao?”
“Ông ấy vẫn là chủ tịch Lâm thị cao cao tại thượng!”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nghĩ cha tôi gây ra tai nạn?”
Bạch Nhược Dao không đáp.
Tôi hỏi tiếp:
“Ai nói với cô?”
Cô ta đột nhiên im lặng.
Tôi chậm rãi nói:
“Hàn Đức Thịnh?”
Ánh mắt cô ta dao động.
Tôi hiểu ngay.
“Là ông ta.”
Bạch Nhược Dao lập tức phản bác:
“Không phải!”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy tại sao cô nhận tiền từ Thiên Hằng?”
Cô ta sững người.
Tôi lấy ra một bản sao kê đã được thu thập hợp pháp trong quá trình rà soát giao dịch.
“Trong năm năm, hơn sáu mươi triệu tệ.”
“Cô nói mình không có tiền.”
“Cô nói mình sống ở Pháp rất khó khăn.”
“Vậy số tiền này từ đâu ra?”
Bạch Nhược Dao tái mặt.
Tôi tiếp tục:
“Cô tiếp cận Tống Cảnh Trạch vì yêu anh ta, hay vì có người yêu cầu?”
Cô ta đột nhiên đứng bật dậy.
“Chị im đi!”
Cả quán trà quay sang nhìn.
Tôi vẫn ngồi yên.
“Bạch Nhược Dao.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô có thể ghét tôi.”
“Có thể hận cha tôi.”
“Nhưng ít nhất cô nên tìm hiểu xem ai thật sự khiến mẹ mình gặp nạn.”
Bạch Nhược Dao run rẩy.
Tôi đẩy một bản tài liệu về phía cô ta.
“Đây là thông tin về Hàn Đức Thịnh.”
“Người mà mẹ cô từng tố cáo.”
“Cũng là người đang đứng sau Thiên Hằng.”
Cô ta nhìn tài liệu.
Đôi mắt mở lớn.
“Không thể nào…”
Tôi không nói thêm.
Bởi tôi biết một người đã tin vào lời nói dối suốt nhiều năm sẽ không dễ dàng tỉnh ngộ chỉ sau vài câu.
Tôi đứng dậy.
“Cô cứ từ từ xem.”
Bạch Nhược Dao đột nhiên nắm lấy tay tôi.
“Chờ đã!”
Tôi quay đầu.
Cô ta nhìn tôi.
Giọng run rẩy:
“Chị có chứng cứ mẹ tôi bị ai hại không?”
Tôi lắc đầu.
“Chưa có.”
Ánh mắt cô ta tối xuống.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng tôi sẽ tìm.”
Bạch Nhược Dao nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng buông tay.
Tôi bước ra khỏi quán.
Vừa đến cửa, cô ta đột nhiên nói:
“Lâm Tuyết Nghi.”
Tôi dừng bước.
Giọng cô ta rất nhỏ.
“Có một chuyện chị nên biết.”
Tôi quay lại.
Bạch Nhược Dao cúi đầu.
“Ngày cha chị qua đời…”
“Cảnh Trạch đã nhận được một cuộc điện thoại trước khi lễ đính ước bắt đầu.”
Tim tôi thắt lại.
“Ai gọi?”
Cô ta nhìn tôi.
“Mẹ anh ấy.”
“Bà ấy nói gì?”
Bạch Nhược Dao im lặng rất lâu.
Sau đó khàn giọng:
“Bà ấy nói…”
“Chuyện bên bệnh viện đã xử lý xong.”
18.
Tôi không nhớ mình đã rời quán trà bằng cách nào.