Chương 12
Bà lập tức im lặng.
Dì ba nhắn riêng cho tôi.
“Lâm Tĩnh, dì không biết hôm đó xảy ra chuyện như vậy.”
Tôi đáp:
“Không sao ạ.”
Bà hỏi:
“Trần Dữ thật sự có khoản nợ lớn à?”
Tôi trả lời:
“Đó là chuyện anh ấy cần tự giải thích. Cháu không muốn công khai chi tiết tài chính khi chưa cần thiết.”
Dì ba gửi một tin nhắn dài.
“Dì hiểu. Nhưng cháu phải giữ tiền của mình cho chắc.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, trong lòng hơi ấm lên.
Ít nhất không phải tất cả mọi người đều mù quáng bênh vực nhà họ Trần.
Đến trưa, Lưu Quế Lan xóa bài đăng trong nhóm cư dân.
Nhưng trước khi xóa, tôi đã lưu lại toàn bộ.
Bà gọi điện mắng tôi suốt mười phút.
Tôi không tranh cãi.
Chỉ nói:
“Mẹ, từ nay nếu mẹ tiếp tục đăng thông tin sai sự thật về con, con sẽ lưu lại để bảo vệ quyền lợi của mình.”
Bà tức giận cúp máy.
Buổi chiều, Trần Hạo nhắn tin.
“Chị dâu, hôm nay mẹ đập điện thoại.”
Tôi cau mày.
“Điện thoại của ai?”
“Của mẹ.”
“Vì sao?”
“Vì anh hai nói mẹ nên xóa bài.”
Tôi hơi bất ngờ.
Trần Dữ cuối cùng cũng lên tiếng?
Nhưng tin nhắn tiếp theo của Trần Hạo khiến tôi hiểu rõ.
“Anh hai nói nếu mẹ còn đăng nữa, chuyện nợ nần sẽ bị người ta biết hết.”
Tôi nhìn màn hình.
Hóa ra anh không phải muốn bảo vệ tôi.
Anh chỉ muốn bảo vệ bí mật của mình.
Tôi nhắn:
“Em đã chuẩn bị thi đến đâu rồi?”
Trần Hạo trả lời:
“Em đang ôn.”
“Khoản vay của em có ảnh hưởng đến việc học không?”
“Có. Em đang làm thêm để trả lãi.”
Tôi nhìn câu trả lời ấy, bất giác thở dài.
Một người hai mươi hai tuổi, còn đang đi học, phải làm thêm trả lãi cho khoản tiền anh trai dùng đầu tư.
Trong khi mẹ cậu ta lại nghĩ việc quan trọng nhất là bắt chị dâu giặt quần áo.
Tôi hỏi:
“Em có muốn tự mình giải quyết khoản vay không?”
Cậu ta đáp:
“Muốn. Nhưng em không biết làm thế nào.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn:
“Chị có thể giới thiệu em đến gặp luật sư để tìm hiểu quyền lợi và trách nhiệm. Nhưng em phải tự quyết định.”
Trần Hạo lập tức trả lời:
“Em muốn đi.”
Có thể bạn thích
Tôi gửi số điện thoại văn phòng Tống Vi.
Không cho tiền.
Không hứa trả nợ.
Chỉ đưa cho cậu ta một con đường để tự giải quyết vấn đề của mình.
Bởi vì tôi hiểu rất rõ.
Giúp một người trưởng thành không có nghĩa là gánh cuộc đời của người ấy lên vai.
Ba ngày sau, Trần Dữ đến căn hộ của tôi.
Anh mang theo một bó hoa hồng.
Và một chiếc bánh kem nhỏ.
Tôi mở cửa, nhìn những thứ trên tay anh.
“Anh đến làm gì?”
“Anh muốn xin lỗi.”
Tôi đứng sang một bên.
Anh bước vào, đặt hoa lên bàn.
“Anh biết mấy hôm nay em chịu nhiều ấm ức.”
Tôi nhìn anh.
“Rồi sao?”
“Anh đã nói chuyện với mẹ.”
“Bà ấy nói gì?”
“Mẹ đồng ý sau này không bắt em giặt quần áo cho Trần Hạo nữa.”
Tôi gật đầu.
“Còn gì nữa?”
“Bà ấy cũng sẽ không tự ý sắp xếp công việc nhà cho em.”
“Còn chuyện đánh em?”
Trần Dữ hơi ngập ngừng.
“Mẹ nói hôm đó bà ấy nóng giận.”
Tôi nhìn anh.
“Bà ấy có xin lỗi không?”
Anh im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Còn khoản nợ?”
Anh lấy từ túi áo ra một tập giấy.
“Anh đã tổng hợp lại.”
Tôi nhận lấy.
Trong đó có bảng liệt kê các khoản vay.
Khoản vay ngân hàng mua nhà còn một trăm tám mươi nghìn tệ.
Khoản vay cá nhân của Trần Dữ ba trăm tám mươi nghìn tệ.
Khoản vay đứng tên Trần Hạo một trăm hai mươi nghìn tệ.
Ngoài ra còn có khoản nợ bạn bè sáu mươi nghìn tệ.
Tổng cộng bảy trăm bốn mươi nghìn tệ.
Tôi nhìn con số cuối cùng.
“Anh nói trước đây chỉ nợ năm trăm nghìn.”
Trần Dữ cúi đầu.
“Anh chưa tính khoản vay mua nhà.”
“Còn sáu mươi nghìn vay bạn bè?”
“Anh định trả sớm.”
Tôi nhìn anh.
“Trần Dữ, anh có biết điều đáng sợ nhất là gì không?”
Anh không đáp.
“Không phải anh nợ bảy trăm bốn mươi nghìn tệ.”
Tôi đặt tập giấy xuống.
“Mà là mỗi lần em hỏi, anh lại nói ra một con số khác.”
Anh vội vàng giải thích:
“Lần này là đầy đủ rồi!”
“Em phải tin bằng cách nào?”
“Anh đã mang giấy tờ đến rồi!”
“Giấy tờ anh tự tổng hợp không có nghĩa là đã đầy đủ.”
Anh im lặng.
Tôi hỏi:
“Anh đã làm gì để xử lý các khoản nợ?”
“Anh đang tìm cách.”
“Cụ thể?”
“Anh định bán xe.”
“Chiếc xe đứng tên mẹ anh?”
Anh sững lại.
“Em biết à?”
“Tất nhiên em biết. Anh từng nói với em.”
Anh cúi đầu.
“Anh sẽ thuyết phục mẹ.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy hiện tại anh chưa có phương án nào chắc chắn.”
Anh không trả lời.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh còn muốn em đưa hai trăm nghìn tệ không?”