Chương 13
Trần Dữ nhìn tôi hồi lâu.
Cuối cùng, anh nói:
“Nếu em có thể giúp thì tốt.”
Tôi bật cười.
“Anh vẫn muốn.”
“Anh chỉ nói nếu em có thể!”
“Vậy em không thể.”
Sắc mặt anh lập tức tối sầm.
“Em có tiền mà.”
“Có tiền không có nghĩa là phải đưa cho anh.”
“Anh là chồng em!”
“Và anh đã giấu em khoản nợ lớn trước khi cưới.”
Trần Dữ siết chặt nắm tay.
“Lâm Tĩnh, anh đã hạ mình đến xin lỗi rồi. Em còn muốn thế nào?”
Tôi nhìn bó hoa trên bàn.
“Anh nghĩ một bó hoa có thể đổi lấy hai trăm nghìn tệ à?”
Anh lập tức đứng bật dậy.
“Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền!”
Tôi nhìn anh, đột nhiên không còn muốn tranh cãi nữa.
“Đúng.”
Anh sững lại.
Tôi nói tiếp:
“Tiền em kiếm được bằng công sức của mình, em phải nghĩ đến nó. Em còn phải nghĩ đến bố mẹ em, tuổi già của em, những lúc em ốm đau, thất nghiệp. Em không thể vì một người đã nói dối mình mà đem toàn bộ tiền tiết kiệm ra đánh cược.”
Trần Dữ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ.
“Em thay đổi thật rồi.”
Tôi gật đầu.
“Có lẽ vậy.”
Anh cười lạnh.
“Trước đây em đâu có lạnh lùng như thế.”
“Trước đây em cũng không biết anh nợ nhiều như vậy.”
Anh cầm áo khoác.
“Được. Nếu em đã không muốn giúp, anh cũng không ép.”
Tôi nhìn anh.
“Anh quên một chuyện.”
Anh dừng lại.
“Chuyện gì?”
Tôi lấy từ ngăn kéo ra một phong bì.
Đặt lên bàn.
Bên trong là bản dự thảo thỏa thuận ly hôn.
Trần Dữ nhìn thấy dòng chữ trên cùng, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Lâm Tĩnh, em điên rồi à?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Em rất tỉnh táo.”
“Chúng ta mới kết hôn được mấy ngày!”
“Đúng.”
“Em muốn người ta cười chết chúng ta sao?”
Tôi nhìn anh.
“Anh lại nhắc đến người ta.”
Anh nghẹn lời.
Có thể bạn thích
Tôi đẩy phong bì về phía anh.
“Em đã suy nghĩ rất kỹ. Em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.”
Trần Dữ nhìn chằm chằm vào tập giấy.
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên cười.
“Em tưởng ly hôn dễ lắm à?”
Tôi không trả lời.
Anh tiếp tục:
“Em muốn ly hôn thì cứ ly hôn. Nhưng tiền sính lễ nhà anh đưa, em phải trả lại hết.”
Tôi gật đầu.
“Được. Chúng ta sẽ đối chiếu từng khoản theo giấy tờ và quy định.”
Anh có vẻ không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.
“Còn tiền tổ chức đám cưới!”
“Cũng đối chiếu.”
“Còn tiền mua nhẫn!”
“Em sẽ trả lại nhẫn nếu hai bên thống nhất cách xử lý phù hợp.”
Trần Dữ nhìn tôi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Có lẽ anh vốn tưởng chỉ cần nhắc đến tiền, tôi sẽ sợ.
Nhưng anh đã quên.
Người có khoản nợ bảy trăm bốn mươi nghìn tệ không phải tôi.
Tôi nhìn anh.
“Còn chiếc đồng hồ em tặng anh trước đám cưới, anh cũng trả lại nhé.”
Anh lập tức khựng lại.
“Đồng hồ là quà tặng!”
Tôi gật đầu.
“Vậy nhẫn cũng là quà tặng.”
Anh nghẹn lời.
Tôi nói tiếp:
“Nếu anh muốn tính toán, chúng ta có thể tính toán công bằng. Nhưng đừng chỉ tính những khoản có lợi cho anh.”
Trần Dữ đứng im rất lâu.
Cuối cùng, anh cầm phong bì, quay người bỏ đi.
Trước khi đóng cửa, anh nghiến răng nói:
“Lâm Tĩnh, em sẽ hối hận.”
Tôi nhìn anh.
“Em chỉ hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ hơn trước khi kết hôn.”
Cửa đóng sầm lại.
Tôi đứng trong phòng khách, nhìn bó hoa hồng trên bàn.
Những cánh hoa vẫn còn đọng nước.
Tôi cầm bó hoa lên, cắm vào chiếc bình thủy tinh cạnh cửa sổ.
Hoa không có lỗi.
Tôi cũng không cần phải trút giận lên những thứ vô tri.
Nhưng từ hôm đó, tôi không còn đeo nhẫn cưới nữa.
Ba ngày sau, Lưu Quế Lan lại xuất hiện.
Lần này bà không đến công ty.
Bà đến thẳng nhà bố mẹ tôi.
Khi tôi nhận được điện thoại, mẹ tôi chỉ nói một câu:
“Con gái, nếu con rảnh thì về nhà một chuyến.”
Giọng bà rất bình tĩnh.
Nhưng tôi biết chắc đã có chuyện.
Tôi lập tức xin nghỉ buổi chiều.
Về đến nhà, tôi thấy Lưu Quế Lan đang ngồi trên sofa.
Bên cạnh bà là dì cả.
Trên bàn trà đặt một túi trái cây.
Bố tôi ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị.
Mẹ tôi đang rót trà.
Thấy tôi bước vào, Lưu Quế Lan lập tức đứng dậy.
“Lâm Tĩnh, cuối cùng con cũng về!”
Tôi thay giày.
“Mẹ đến đây có chuyện gì?”
Bà lập tức quay sang bố mẹ tôi.
“Anh chị xem! Nó nói chuyện với mẹ chồng như thế đấy!”
Mẹ tôi đặt ấm trà xuống.
“Bà Lưu, con bé vừa đi làm về, để nó ngồi xuống đã.”
Tôi nhìn mẹ.
Bà khẽ gật đầu với tôi.
Tôi hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh bà.
Lưu Quế Lan lập tức bắt đầu kể lể.
Bà nói tôi không biết kính trên nhường dưới.
Nói tôi vừa kết hôn đã bỏ nhà đi.
Nói tôi ép Trần Dữ phải ly hôn chỉ vì vài chuyện nhỏ.
Cuối cùng, bà lau nước mắt.