Tạ Hoài Dương ngồi bất động.
Nụ cười trên môi dần biến mất.
Anh không trách c/o/n.
Cũng không nói gì.
Nhưng khi buổi gặp kết thúc, anh ngồi một mình rất lâu.
Người trợ lý đi cùng nhẹ giọng hỏi:
“Tạ tổng, chúng ta về chứ?”
Anh nhìn chiếc ghế nhỏ trước mặt.
Một lúc sau mới đáp:
“Về thôi.”
Trên đường, anh bỗng hỏi:
“Cậu có c/o/n chưa?”
Người trợ lý ngạc nhiên.
“Dạ, tôi có một bé gái hai tuổi.”
“Con bé gọi cậu là gì?”
“Dạ, gọi bố.”
Tạ Hoài Dương im lặng.
Trợ lý nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Không dám nói thêm.
Một lúc lâu sau, Tạ Hoài Dương khẽ cười.
“Trước đây tôi từng nghĩ…”
“Chỉ cần có tiền, muốn gì cũng có thể mua được.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bây giờ mới biết có những thứ không thể mua.”
Người trợ lý im lặng.
Tạ Hoài Dương nhắm mắt.
“Đặc biệt là thời gian.”
Ba năm.
Anh đã bỏ lỡ ba năm đầu đời của c/o/n.
Bỏ lỡ tiếng khóc đầu tiên.
Bỏ lỡ bước chân đầu tiên.
Bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên.
Bỏ lỡ cả những đêm c/o/n sốt cao cần người ôm.
Những khoảnh khắc ấy đã thuộc về người khác.
Và dù sau này anh có làm bao nhiêu điều, cũng không thể quay ngược thời gian.
23.
Một năm sau.
Thương hiệu SƠ chính thức mở rộng sang thị trường châu Âu.
Bộ sưu tập “Trở Về” được trưng bày tại một triển lãm trang sức quốc tế.
Tôi nhận được lời mời phát biểu với tư cách nhà thiết kế sáng lập.
Đêm trước ngày lên đường, Tiểu Dư ngồi trên giường, ôm gối nhìn tôi.
“Mẹ ơi, mẹ lại đi công tác sao?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Mấy ngày?”
“Năm ngày.”
Th/ằ/ng b/é giơ năm ngón tay.
“Lâu thế.”
Tôi bật cười.
“Mẹ sẽ gọi video mỗi tối.”
Tiểu Dư suy nghĩ.
“Vậy bố có đi không?”
Tôi nhìn Phó Cảnh Trạch đang đứng bên cửa.
Anh mỉm cười.
“Bố đi cùng mẹ.”
Tiểu Dư lập tức phụng phịu.
“Vậy con ở với ai?”
Phó Cảnh Trạch bước đến.
“Ông bà ngoại nuôi sẽ đến ở cùng con.”
Đó là vợ chồng chú Trần.
Sau khi vụ án kết thúc, chúng tôi đã đón hai người về Bắc Thành.
Chú Trần không còn phải sống trong lo sợ.
Cũng không còn phải chuyển nhà liên tục.
Ông và vợ rất yêu quý Tiểu Dư.
Th/ằ/ng b/é cũng xem họ như ông bà ruột.
Nhưng nghe nói bố mẹ cùng đi, Tiểu Dư vẫn không vui.
Tôi ngồi xuống.
“Hay mẹ mang quà về cho con nhé?”
Th/ằ/ng b/é lắc đầu.
“Con không cần quà.”
“Vậy con muốn gì?”
Tiểu Dư ôm cổ tôi.
“Con muốn mẹ về sớm.”
Tôi ôm c/o/n.
“Được.”
Phó Cảnh Trạch ngồi xuống bên cạnh.
Có thể bạn thích
“Tiểu Dư, bố có một nhiệm vụ cho con.”
Th/ằ/ng b/é lập tức ngẩng đầu.
“Nhiệm vụ gì ạ?”
“Trong năm ngày bố mẹ đi vắng, con phải chăm sóc ông bà thật tốt.”
Tiểu Dư nghiêm túc gật đầu.
“Con làm được!”
“Và nhớ ăn cơm đúng giờ.”
“Vâng!”
“Không được thức khuya.”
“Vâng!”
“Không được giấu kẹo dưới gối.”
Tiểu Dư lập tức che gối.
Tôi bật cười.
Phó Cảnh Trạch cũng cười.
“Thấy chưa, bố biết hết.”
Tiểu Dư đỏ mặt.
“Con chỉ giấu hai viên thôi!”
Cả phòng vang lên tiếng cười.
Tôi nhìn hai bố con.
Trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng bình yên.
Đây mới là gia đình mà tôi từng mong muốn.
Không cần những lời hứa xa hoa.
Không cần những món quà đắt tiền.
Chỉ cần có người cùng tôi ăn cơm.
Cùng tôi chăm sóc c/o/n.
Cùng tôi cười vì những chuyện nhỏ nhặt nhất.
24.
Triển lãm quốc tế diễn ra rất thành công.
Tác phẩm “Bình Minh” được trao giải thiết kế sáng tạo xuất sắc.
Khi bước lên sân khấu nhận giải, tôi nhìn xuống hàng ghế khách mời.
Phó Cảnh Trạch đang đứng dậy vỗ tay.
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt đầy tự hào.
Tôi cầm chiếc cúp.
Bất giác nhớ lại ngày mình hai mươi ba tuổi.
Khi ấy, tôi từng ôm chiếc cúp Kim Tinh chạy đến tìm Tạ Hoài Dương.
Anh đang họp.
Tôi đứng đợi ngoài cửa suốt hai tiếng.
Khi anh bước ra, tôi vui vẻ nói:
“Hoài Dương, em đoạt giải rồi!”
Anh chỉ nhìn qua.
“Ừ, chúc mừng.”
Sau đó quay sang trợ lý.
“Chuẩn bị xe. Tôi phải đi đón Nhược Hề.”
Ngày ấy, tôi đã tự an ủi mình.
Anh bận.
Anh không giỏi thể hiện cảm xúc.
Anh chỉ chưa biết cách yêu tôi.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu.
Không phải anh không biết.
Chỉ là người anh muốn yêu chưa từng là tôi.
Tôi nhìn Phó Cảnh Trạch.
Anh giơ ngón tay cái.
Tôi bật cười.
Rồi cầm micro.
“Cảm ơn ban tổ chức.”
“Tôi từng có một khoảng thời gian rất dài không dám gọi mình là nhà thiết kế.”
“Tôi đã cất những bản vẽ vào ngăn kéo.”
“Đã nghĩ rằng ước mơ của mình không quan trọng.”
Tôi dừng lại.
“Nhưng sau này, có một người nói với tôi rằng…”
Tôi nhìn xuống.
“Điều đáng quý nhất ở tôi không phải danh phận, mà là tài năng và lòng kiêu hãnh.”
Phó Cảnh Trạch mỉm cười.
Tôi tiếp tục:
“Hôm nay, tôi muốn cảm ơn người ấy.”
“Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng em.”
“Cảm ơn anh đã để em được là chính mình.”
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Phó Cảnh Trạch đứng dậy.
Anh không nói gì.
Chỉ nhìn tôi.
Nhưng tôi biết.
Anh hiểu tất cả.
25.
Sau triển lãm, chúng tôi trở về Bắc Thành.
Tại sân bay, Tiểu Dư chạy đến ôm chầm lấy tôi.
“Mẹ!”
Tôi ngồi xuống đón c/o/n.
“Nhớ mẹ không?”
“Nhớ!”
“Nhớ bao nhiêu?”
Tiểu Dư dang rộng hai tay.
“To thế này!”
Tôi bật cười.
Phó Cảnh Trạch bước đến.
“Thế còn bố?”
Tiểu Dư suy nghĩ.
Sau đó dang tay rộng hơn.
“To thế này!”
Phó Cảnh Trạch nhướng mày.
“Sao lại nhiều hơn mẹ?”
Tiểu Dư nghiêm túc đáp:
“Vì bố cao hơn.”
Tôi cười đến mức không đứng thẳng được.
Phó Cảnh Trạch giả vờ thở dài.
“Đúng là lý do rất hợp lý.”
Chúng tôi vừa đi ra khỏi sân bay thì nhìn thấy một người quen.
Tạ Hoài Dương.
Anh đứng cách đó không xa.
Trên tay cầm một túi quà nhỏ.
Nhìn thấy chúng tôi, anh hơi khựng lại.
Sau đó bước đến.
“Sơ Nghi.”
Tôi gật đầu.
“Anh Tạ.”
Anh nhìn Tiểu Dư.
“Chú có quà cho cháu.”
Tiểu Dư nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Nếu con muốn nhận thì có thể nhận.”
Th/ằ/ng b/é bước đến.