“Cảm ơn chú.”

Tạ Hoài Dương mỉm cười.

“Cháu có vui không?”

“Vui ạ.”

Anh nhìn c/o/n.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Cháu có nhớ chú không?”

Tiểu Dư nghiêm túc suy nghĩ.

“Nhớ.”

Ánh mắt Tạ Hoài Dương sáng lên.

“Thật sao?”

“Vâng.”

Th/ằ/ng b/é nói tiếp:

“Chú là người sửa xe đồ chơi cho cháu.”

Tạ Hoài Dương đứng bất động.

Sau đó khẽ cười.

“Đúng.”

Anh gật đầu.

“Chú là người sửa xe.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng không còn oán hận dữ dội như trước.

Chỉ còn một chút cảm khái.

Có lẽ đây chính là cái giá của những lựa chọn sai lầm.

Anh có thể là cha ruột của Tiểu Dư.

Nhưng trong ký ức của c/o/n, anh chỉ là người đàn ông từng giúp sửa một chiếc xe đồ chơi.

Và để xây dựng một mối quan hệ thật sự, anh phải bắt đầu từ đó.

Không có đặc quyền.

Không có đường tắt.

Tạ Hoài Dương nhìn Phó Cảnh Trạch.

Hai người đàn ông im lặng đối diện.

Cuối cùng, anh nói:

“Cảm ơn anh đã chăm sóc hai mẹ con cô ấy.”

Phó Cảnh Trạch nhìn anh.

“Không cần cảm ơn.”

Anh nắm tay tôi.

“Đó là gia đình tôi.”

Tạ Hoài Dương khẽ gật đầu.

“Đúng.”

Anh nhìn Tiểu Dư lần cuối.

“Chú về đây.”

Tiểu Dư vẫy tay.

“Tạm biệt chú!”

Tạ Hoài Dương quay người.

Bóng lưng anh hòa vào dòng người.

Lần này, anh không gọi tôi lại.

Cũng không nói hối hận.

Có lẽ cuối cùng anh đã hiểu.

Một số lời nói, dù lặp lại hàng nghìn lần, cũng không thể thay đổi kết quả.

26.

Hai năm sau.

Thương hiệu SƠ trở thành một trong những thương hiệu trang sức cao cấp được nhắc đến nhiều nhất châu Á.

Tôi mở thêm một trung tâm đào tạo dành cho các nhà thiết kế trẻ.

Trong đó có một chương trình học bổng mang tên cha tôi.

“Học bổng Lâm Quốc Thành.”

Mỗi năm, chương trình hỗ trợ những sinh viên có tài năng nhưng gặp khó khăn về tài chính.

Ngày khai trương trung tâm, tôi đứng trước bức chân dung cha.

Trên tay cầm một chiếc kéo.

Phó Cảnh Trạch đứng bên cạnh.

Tiểu Dư lúc này đã năm tuổi, mặc bộ vest xanh đậm, nghiêm túc cầm một bó hoa.

Tôi nhìn bức ảnh cha.

Khẽ nói:

“Cha, con làm được rồi.”

Phó Cảnh Trạch nắm tay tôi.

“Ông sẽ rất tự hào.”

Tôi mỉm cười.

“Em cũng nghĩ vậy.”

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ.

Đến cuối chương trình, một cô gái trẻ bước đến.

Cô khoảng hai mươi tuổi.

Trên tay cầm một tập bản vẽ.

“Chủ tịch Lâm.”

Tôi quay lại.

“Có chuyện gì sao?”

Cô gái cúi đầu.

“Em là sinh viên nhận học bổng năm nay.”

Tôi mỉm cười.

“Chúc mừng em.”

Cô gái nhìn tôi.

Ánh mắt đỏ lên.

“Em muốn cảm ơn chị.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần cảm ơn chị.”

“Chỉ cần em tiếp tục cố gắng.”

Cô gái siết chặt tập bản vẽ.

“Em từng định bỏ học.”

Tôi khựng lại.

Cô nói tiếp:

“Nhưng sau khi đọc câu chuyện của chị, em nghĩ…”

“Nếu chị có thể bắt đầu lại từ đầu, em cũng có thể.”

Tôi nhìn cô gái.

Trong lòng bỗng xúc động.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Được.”

“Vậy chúng ta cùng cố gắng.”

Cô gái bật khóc.

Tôi đưa khăn giấy cho cô.

Phía sau, Phó Cảnh Trạch lặng lẽ nhìn chúng tôi.

Khi cô gái rời đi, anh bước đến.

“Vui không?”

Tôi gật đầu.

“Rất vui.”

Anh mỉm cười.

“Anh biết mà.”

Tôi nhìn anh.

“Biết gì?”

“Biết em sẽ làm được những điều lớn hơn cả những gì em từng tưởng tượng.”

Tôi bật cười.

“Phó tổng, anh đang khen vợ mình đấy à?”

Anh nghiêm túc gật đầu.

“Đúng.”

“Không sợ người khác nói anh thiên vị?”

“Không.”

Anh cúi xuống.

“Vì anh có bằng chứng.”

Tôi bật cười.

“Đúng là thương nhân.”

Phó Cảnh Trạch mỉm cười.

“Chỉ khi nói về em, anh mới muốn khoe khoang.”

27.

Một buổi tối cuối thu, Tạ Hoài Dương gửi cho tôi một lá thư.

Không phải thư tình.

Cũng không phải lời cầu xin quay lại.

Chỉ là một lá thư rất ngắn.

“Sơ Nghi, hôm nay anh đi ngang qua cửa hàng trang sức đầu tiên chúng ta từng đến. Anh nhớ ngày ấy em đã đứng trước tủ kính rất lâu, nói rằng muốn tự thiết kế một chiếc nhẫn đẹp hơn tất cả những chiếc nhẫn ở đó.”

“Anh đã không để tâm.”

“Bây giờ, những tác phẩm của em xuất hiện ở khắp nơi.”

“Anh thật lòng chúc mừng em.”

“Anh cũng muốn nói lời xin lỗi cuối cùng.”

“Không phải để em tha thứ.”

“Mà vì anh biết mình đã sai.”

“Anh từng nghĩ cho em một căn nhà, một danh phận và tiền bạc là đủ.”

“Anh chưa từng hiểu điều em cần nhất là được tôn trọng.”

“Anh đã đánh mất em từ rất lâu trước ngày ly h/ô/n.”

“Chỉ là đến bây giờ mới đủ can đảm thừa nhận.”

“Từ nay, anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa.”

“Anh sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm với Tiểu Dư theo những gì đã thống nhất.”

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi đọc xong.

Gấp lá thư lại.

Phó Cảnh Trạch đang ngồi bên cạnh đọc sách.

Anh nhìn tôi.

“Thư của ai?”

“Tạ Hoài Dương.”

Anh gật đầu.

“Anh ta nói gì?”

“Chúc em hạnh phúc.”

Phó Cảnh Trạch mỉm cười.

“Vậy anh ta nói đúng một chuyện.”

Tôi nhướng mày.

“Chuyện gì?”

“Em nên hạnh phúc.”

Tôi bật cười.

“Anh tự tin quá đấy.”

Phó Cảnh Trạch đặt sách xuống.

Anh đưa tay kéo tôi ngồi vào lòng.

“Anh có thể không khiến em hạnh phúc mỗi phút mỗi giây.”

“Nhưng anh sẽ cố gắng mỗi ngày.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy nếu một ngày em già đi?”

“Anh cũng già.”

“Nếu em không còn xinh đẹp?”

“Anh sẽ đeo kính.”

Tôi bật cười.

“Nếu em không còn nổi tiếng?”

“Anh sẽ là người hâm mộ trung thành nhất.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng mềm nhũn.

“Phó Cảnh Trạch.”

“Ừ?”

“Em yêu anh.”

Anh khựng lại.

Dù đã kết hôn nhiều năm, mỗi lần nghe tôi nói câu ấy, anh vẫn có vẻ vui như lần đầu.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

“Anh cũng yêu em.”

Ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua hàng cây.

Tôi tựa vào vai anh.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy quá khứ đã thật sự ở lại phía sau.

28.

Mười năm sau ngày tôi rời khỏi nhà họ Tạ.

Tôi bốn mươi tuổi.

Phó Cảnh Trạch lớn hơn tôi hai tuổi.

Tiểu Dư đã trở thành một c/ậ/u b/é mười ba tuổi, cao gần bằng tôi.

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối