Th/ằ/ng b/é không thích thiết kế trang sức.
Cũng không muốn học kinh doanh.
Nó thích thiên văn học.
Trong phòng có một chiếc kính viễn vọng lớn.
Mỗi tối trời quang, nó đều kéo Phó Cảnh Trạch lên sân thượng ngắm sao.
Một hôm, Tiểu Dư hỏi tôi:
“Mẹ, tại sao mẹ lại đặt tên thương hiệu là SƠ?”
Tôi nhìn c/o/n.
“Vì đó là chữ đầu trong tên mẹ.”
“Chỉ vậy thôi ạ?”
Tôi mỉm cười.
“Còn vì mẹ muốn nhắc mình rằng dù đi xa đến đâu, cũng đừng quên con người ban đầu của mình.”
Tiểu Dư suy nghĩ.
Sau đó gật đầu.
“Con hiểu rồi.”
Tôi bật cười.
“Hiểu thật sao?”
“Vâng.”
Th/ằ/ng b/é nghiêm túc đáp:
“Giống như dù sau này con có trở thành nhà khoa học, con vẫn phải nhớ mình từng là đ/ứ/a tr/ẻ thích ăn bánh dâu.”
Tôi cười đến mức không nói được.
Phó Cảnh Trạch đứng bên cạnh cũng bật cười.
“Đúng là triết lý sâu sắc.”
Tiểu Dư tự hào.
“Tất nhiên rồi bố.”
Tôi nhìn hai bố con.
Bỗng nhớ đến một chuyện.
Mười năm trước, trong căn phòng khách lạnh lẽo của nhà họ Tạ, tôi từng tháo nhẫn cưới đặt xuống bàn.
Khi ấy, tôi nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc.
Tôi mất chồng.
Mất gia đình.
Mất cả niềm tin vào tình yêu.
Nhưng hóa ra…
Đó không phải kết thúc.
Mà là khởi đầu.
Nếu ngày ấy tôi không bước ra khỏi căn nhà ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết mình có thể sống một cuộc đời như thế nào.
Tôi sẽ không gặp lại Phó Cảnh Trạch trên chuyến bay đêm.
Không xây dựng thương hiệu SƠ.
Không lấy lại được những tác phẩm của mình.
Không tìm ra sự thật về cha.
Và càng không có gia đình bình yên như hôm nay.
Tôi nhìn Phó Cảnh Trạch.
Anh đang cúi xuống giúp Tiểu Dư điều chỉnh kính viễn vọng.
Ánh đèn sân thượng chiếu lên gương mặt anh.
Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh năm nào.
Tôi bước đến.
“Cảnh Trạch.”
Anh quay đầu.
“Sao thế em?”
Tôi mỉm cười.
“Không có gì.”
Anh nhìn tôi.
Sau đó đưa tay ra.
Tôi đặt tay mình vào tay anh.
Anh kéo tôi đến bên cạnh.
Tiểu Dư chỉ lên bầu trời.
“Mẹ! Nhìn kìa!”
Tôi ngẩng đầu.
Một ngôi sao băng vụt qua.
Th/ằ/ng b/é lập tức nhắm mắt.
“Con phải ước!”
Phó Cảnh Trạch bật cười.
“Ước gì?”
Tiểu Dư lắc đầu.
“Không nói được. Nói ra sẽ mất linh.”
Tôi nhìn c/o/n.
“Vậy mẹ cũng ước một điều.”
Phó Cảnh Trạch nghiêng đầu.
Có thể bạn thích
“Em ước gì?”
Tôi mỉm cười.
“Không nói.”
Anh bật cười.
“Được.”
Chúng tôi đứng cạnh nhau.
Ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Tôi nhắm mắt.
Trong lòng chỉ có một điều ước.
Mong những người tôi yêu thương được bình an.
Mong những người từng tổn thương tôi có thể học được cách chịu trách nhiệm.
Và mong chính mình, dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn không bao giờ đánh mất lòng kiêu hãnh.
Bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu.
Một người phụ nữ không cần được ai lựa chọn mới trở nên có giá trị.
Cũng không cần một cuộc hôn nhân để chứng minh mình xứng đáng được yêu.
Tôi là Lâm Sơ Nghi.
Trước khi trở thành vợ của ai đó, tôi đã là chính mình.
Sau khi rời khỏi một cuộc hôn nhân sai lầm, tôi vẫn là chính mình.
Và khi tìm được người thật lòng yêu thương, tôi càng không cần đánh đổi bản thân để giữ lấy tình yêu ấy.
Phó Cảnh Trạch siết nhẹ tay tôi.
“Lạnh không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh cởi áo khoác phủ lên vai tôi.
“Vậy đứng thêm một lát.”
Tôi tựa đầu vào vai anh.
“Được.”
Phía trước, Tiểu Dư vẫn đang hào hứng ngắm sao.
Phía sau là căn nhà sáng đèn.
Có tiếng cười.
Có hơi ấm.
Có những người đang đợi chúng tôi trở vào ăn bữa khuya.
Tôi nhìn bầu trời.
Bỗng nhớ đến ba ngọn nến chưa từng được thắp sáng trong ngày kỷ niệm ba năm kết hôn ấy.
Ngày đó, tôi đã làm một chiếc bánh kem.
Chuẩn bị một món quà.
Và mang trong lòng một bí mật nhỏ bé.
Tôi từng nghĩ nếu nói cho Tạ Hoài Dương biết mình m/a/ng th/ai, anh sẽ vui.
Có lẽ anh sẽ ôm tôi.
Có lẽ anh sẽ nói một câu dịu dàng.
Có lẽ cuộc hôn nhân ấy sẽ có cơ hội bắt đầu lại.
Nhưng không có điều gì xảy ra.
Ba ngọn nến ấy chưa từng được thắp sáng.
Bây giờ nghĩ lại, tôi không còn tiếc nuối.
Bởi vì có những ngọn nến không được thắp lên, chính là để chúng ta có cơ hội nhìn thấy ánh bình minh thật sự.
Tôi quay sang Phó Cảnh Trạch.
“Anh này.”
“Ừ?”
“Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”
Anh mỉm cười.
“Anh nhớ.”
“Anh chuẩn bị gì chưa?”
“Rồi.”
“Quà gì?”
“Bí mật.”
Tôi bật cười.
“Anh học Tiểu Dư từ bao giờ thế?”
Phó Cảnh Trạch cúi xuống.
“Em muốn biết thật sao?”
Tôi gật đầu.
Anh ghé sát tai tôi.
“Anh đã đặt một chiếc bánh kem.”
Tôi khựng lại.
Anh nói tiếp:
“Và ba ngọn nến.”
Tôi ngẩng đầu.
Phó Cảnh Trạch nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Anh biết trước đây em từng có một ngày kỷ niệm không trọn vẹn.”
“Anh không thể thay đổi quá khứ.”
“Nhưng anh muốn từ nay về sau, mỗi ngày kỷ niệm của em đều có người cùng thắp nến.”
Tôi nhìn anh.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Phó Cảnh Trạch đưa tay lau nhẹ.
“Sao lại khóc?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Anh mỉm cười.
“Vậy ngày mai, chúng ta cùng thắp nến nhé?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đã nắm tay tôi qua những ngày khó khăn nhất.
Người chưa từng yêu cầu tôi phải nhỏ bé lại để vừa với thế giới của anh.
Người đã dùng mười năm để chứng minh rằng tình yêu không phải những lời hứa đẹp đẽ.
Mà là sự lựa chọn lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Tôi mỉm cười.
“Được.”
Phó Cảnh Trạch ôm tôi vào lòng.
Phía xa, Tiểu Dư đột nhiên reo lên.
“Bố mẹ ơi! Lại có sao băng!”
Chúng tôi cùng ngẩng đầu.
Một vệt sáng bạc lướt qua bầu trời.
Rực rỡ.
Ngắn ngủi.
Nhưng đủ để soi sáng cả một khoảng trời đêm.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Không ước điều gì nữa.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra…
Những điều mình từng cầu mong, cuối cùng đều đã ở ngay bên cạnh.
HẾT.