Tôi mỉm cười.

“Vậy thì điều tra hết.”

Nụ cười trên mặt ông ta biến mất.

Tôi chậm rãi nói:

“Mười bảy năm trước, các người dùng tiền để che giấu một mạng người.”

“Hôm nay, tôi sẽ dùng chính số tiền ấy để đưa sự thật ra ánh sáng.”

“Không ai được phép đứng ngoài.”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Lục Thanh rung lên.

Anh nghe máy.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Chủ tịch.”

Tôi quay đầu.

“Chuyện gì?”

Lục Thanh nhìn tôi, giọng trầm xuống.

“Lâm Tú Lan vừa rời khỏi biệt thự nhà họ Tô.”

“Bà ta mang theo hộ chiếu và một vali tiền mặt.”

Tôi khẽ nhướng mày.

“Định bỏ trốn?”

“Không chỉ vậy.”

Lục Thanh ngừng một chút.

“Người của chúng ta phát hiện bà ta đã liên lạc với một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô.”

Tôi cau mày.

“Bệnh viện?”

“Vâng.”

“Bà ta yêu cầu bệnh viện lập tức chuyển một nữ bệnh nhân sang địa điểm khác.”

Tôi cảm thấy có thứ gì đó lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

“Nữ bệnh nhân nào?”

Lục Thanh nhìn tôi.

Ánh mắt anh đầy kinh ngạc.

“Bệnh án không có tên.”

“Chỉ có mã số 1113.”

Tôi siết chặt chiếc kẹp tóc.

Ngày mười ba tháng mười một.

Ngày mẹ tôi gặp nạn.

Một ý nghĩ gần như không thể tin nổi xuất hiện trong đầu.

Tôi hỏi bằng giọng khàn đặc:

“Người phụ nữ ấy… bao nhiêu tuổi?”

Lục Thanh đáp:

“Năm mươi hai.”

Tôi lùi lại một bước.

Nếu mẹ tôi còn sống…

Năm nay bà cũng vừa tròn năm mươi hai tuổi.

Chương 3: Người phụ nữ trong căn phòng không có cửa sổ

Tôi rời khách sạn ngay trong đêm.

Phía sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên liên tục.

Phó Chính Viễn bị mời về cơ quan điều tra để làm rõ những chứng cứ vừa được công bố.

Trần Đức Sơn được đưa đến bệnh viện dưới sự bảo vệ của luật sư và cảnh sát.

Còn Phó Cảnh Hoài…

Anh đuổi theo tôi đến tận bãi đỗ xe.

“Tiểu Vãn!”

Tôi không quay đầu.

Anh chạy đến chắn trước cửa xe.

“Em định đi đâu?”

“Tránh ra.”

“Có phải em đã tìm được tung tích của mẹ không?”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Phó Cảnh Hoài nhìn tôi.

Trong đôi mắt anh thoáng hiện một thứ cảm xúc rất khó hiểu.

Không phải kinh ngạc.

Mà là sợ hãi.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Anh biết bà ấy còn sống?”

Anh im lặng.

Tôi bước đến.

“Trả lời tôi.”

“Anh có biết không?”

Phó Cảnh Hoài nhắm mắt.

“Anh từng nghi ngờ.”

Tôi cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

“Từ khi nào?”

Anh không đáp.

Tôi bật cười.

“Đừng nói với tôi là từ mười bảy năm trước.”

“Không.”

Anh khàn giọng.

“Là bảy năm trước.”

Tôi đứng sững.

Bảy năm trước.

Khi ấy tôi hai mươi ba tuổi.

Chúng tôi vẫn còn bên nhau.

Tôi vẫn tin rằng anh là người duy nhất trên đời sẽ không bao giờ lừa dối mình.

Tôi nhìn anh.

“Bảy năm trước, anh biết mẹ tôi có thể còn sống?”

Anh cúi đầu.

“Anh chỉ tìm được một hồ sơ chuyển viện.”

“Trong đó có một người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng rất giống mẹ em.”

“Vậy tại sao anh không nói?”

“Anh chưa xác minh được.”

“Bảy năm.”

Tôi lặp lại.

“Anh có bảy năm để xác minh.”

“Nhưng anh không làm.”

Phó Cảnh Hoài nắm chặt tay.

“Anh đã tìm.”

“Anh tìm suốt hai năm.”

“Sau đó hồ sơ bị xóa, người phụ trách biến mất. Anh không còn manh mối.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy tại sao anh không nói với tôi?”

Anh ngẩng đầu.

Một giọt nước mắt lăn xuống.

“Vì anh sợ.”

Tôi im lặng.

Anh nói tiếp:

“Anh sợ em biết bố anh có liên quan đến chuyện năm xưa.”

“Anh sợ em sẽ rời bỏ anh.”

Tôi bật cười.

Một tiếng cười đầy chua chát.

“Cho nên anh lựa chọn phản bội tôi trước?”

Phó Cảnh Hoài không trả lời.

Tôi mở cửa xe.

“Anh biết điều đáng sợ nhất là gì không?”

Anh nhìn tôi.

“Không phải việc anh từng giấu tôi.”

“Mà là đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ nỗi sợ của mình quan trọng hơn quyền được biết sự thật của tôi.”

Tôi ngồi vào xe.

“Phó Cảnh Hoài.”

“Từ hôm nay, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Chiếc xe lăn bánh.

Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy anh đứng bất động dưới ánh đèn bãi đỗ.

Dáng người cao lớn ấy dần biến thành một chấm đen nhỏ.

Tôi quay đầu.

Không nhìn thêm lần nào.

Bốn mươi phút sau.

Đoàn xe dừng trước một bệnh viện tư nhân nằm sâu trong khu ngoại ô.

Tòa nhà cao bốn tầng.

Bên ngoài không có biển hiệu.

Cổng sắt được khóa kín.

Lục Thanh đưa cho tôi một tập hồ sơ.

“Chủ tịch, bệnh viện này được đăng ký dưới tên một công ty y tế.”

“Công ty mẹ thuộc sở hữu của một quỹ đầu tư nước ngoài.”

Tôi lật trang tiếp theo.

“Chủ sở hữu cuối cùng?”

“Lâm Tú Lan.”

Tôi khép hồ sơ.

Quả nhiên.

Bà ta không chỉ che giấu vụ t/ai n/ạ/n năm xưa.

Bà ta còn xây dựng cả một hệ thống để giữ bí mật ấy suốt mười bảy năm.

Tôi hỏi:

“Cảnh sát đã đến chưa?”

“Đang trên đường. Luật sư đã chuyển hồ sơ khẩn cấp.”

“Chúng ta không tự ý xông vào. Chờ họ đến.”

Tôi nhìn tòa nhà tối om trước mặt.

Từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.

Mười phút sau, một chiếc xe cảnh sát dừng lại.

Một điều tra viên bước xuống.

Sau khi kiểm tra giấy tờ và trao đổi với luật sư, ông ấy dẫn đội công tác tiến vào bên trong.

Tôi đi theo với sự cho phép của người phụ trách.

Hành lang bệnh viện lạnh ngắt.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Các phòng bệnh ở tầng một đều trống.

Tầng hai cũng vậy.

Tầng ba chỉ có vài nhân viên trực.

Nhưng khi chúng tôi đến tầng bốn, một nữ y tá bất ngờ lao ra từ cuối hành lang.

“Các người không được vào!”

Điều tra viên giơ giấy tờ.

“Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ.”

Người phụ nữ tái mặt.

“Nhưng bệnh nhân ở đây không thể gặp người lạ!”

Tôi bước đến.

“Bệnh nhân số 1113 ở đâu?”

Cô ta nhìn tôi.

Ánh mắt lập tức thay đổi.

“Cô…”

“Cô là ai?”

Tôi đáp:

“Tô Vãn.”

Chiếc khay trên tay nữ y tá rơi xuống đất.

Choang!

Cô ta lùi lại.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan