Chương 17
Hôm nhận giấy tờ, tôi không tổ chức tiệc.
Chỉ cùng mẹ đi ăn một bữa lẩu.
Mẹ hỏi:
“Con có buồn không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có một chút.”
Bà gật đầu.
“Buồn cũng bình thường.”
Tôi nhìn nồi lẩu đang sôi.
“Nhưng con không hối hận.”
Mẹ mỉm cười.
“Vậy là được.”
Tôi gắp cho bà một miếng thịt.
“Mẹ, sau này con không muốn kết hôn nữa.”
Bà bật cười.
“Sau này là bao lâu?”
“Không biết.”
“Vậy cứ sống tốt trước đã.”
Tôi gật đầu.
Mẹ nói tiếp:
“Con có nhà, có công việc, có bạn bè, có mẹ.”
“Con không thiếu một mái ấm.”
Tôi nhìn bà.
Bỗng thấy mắt cay cay.
Đúng vậy.
Tôi chưa từng thiếu nhà.
Chỉ là trước đây, tôi cứ tưởng phải có chồng thì mới được gọi là có gia đình.
Vài tháng sau, tranh chấp nhà đất được đưa ra giải quyết theo trình tự pháp luật.
Nhà họ Chu vẫn khăng khăng yêu cầu được tiếp tục sử dụng căn nhà.
Họ đưa ra hàng loạt hóa đơn sửa chữa.
Có hóa đơn mua gạch.
Có hóa đơn mua xi măng.
Có giấy ghi chép tiền công thợ.
Luật sư Tạ kiểm tra từng tài liệu.
Những khoản chi phí hợp lý, có căn cứ, đều được xem xét.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ có quyền chiếm luôn mảnh đất.
Trong một buổi làm việc, Chu Kiến Quốc đột nhiên đứng dậy.
“Tôi ở đây hơn hai mươi năm!”
Người chủ trì yêu cầu ông ta bình tĩnh.
Ông ta vẫn quát:
“Hai mươi năm! Các người có biết hai mươi năm là bao lâu không?”
Mẹ tôi ngồi đối diện.
Bà nhìn ông ta.
“Ông Chu, tôi biết.”
Giọng bà rất nhẹ.
Có thể bạn thích
“Bởi vì suốt hai mươi năm đó, tôi đã không thu của gia đình ông một đồng tiền thuê nhà.”
Chu Kiến Quốc khựng lại.
Mẹ tôi tiếp tục:
“Ông nói mình đã bỏ tiền sửa nhà.”
“Tôi không phủ nhận những khoản chi phí có thật.”
“Nhưng ông cũng phải thừa nhận gia đình ông đã được sử dụng đất và nhà trong thời gian rất dài.”
“Không thể chỉ tính phần mình bỏ ra mà quên hết những gì mình đã nhận.”
Phòng làm việc im lặng.
Chu Kiến Quốc nhìn bà.
Một lúc sau, ông ta nghiến răng:
“Ngày xưa bố bà đã hứa cho tôi!”
Mẹ tôi hỏi:
“Có giấy tờ không?”
Ông ta im lặng.
“Có người làm chứng cho việc tặng cho không?”
Ông ta không đáp.
Mẹ tôi nói:
“Bố tôi từng giúp ông.”
“Nhưng giúp đỡ không có nghĩa là từ bỏ tài sản.”
Chu Kiến Quốc ngồi phịch xuống ghế.
Lần đầu tiên, tôi thấy ông ta không còn lời nào để nói.
Sau nhiều lần làm việc, những yêu cầu của các bên dần được làm rõ.
Các tài liệu về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, việc xây dựng thêm và những chi phí liên quan đều được xem xét.
Cuối cùng, quyền sử dụng đất hợp pháp của mẹ tôi được xác định và bảo vệ.
Đối với phần công trình do nhà họ Chu xây dựng, các quyền lợi và nghĩa vụ được giải quyết theo kết quả xem xét, không phải theo những con số tùy tiện mà họ đưa ra.
Nhà họ Chu phải thực hiện việc bàn giao theo quyết định có hiệu lực và phương án thi hành hợp pháp.
Khi nghe kết quả, mẹ tôi chỉ gật đầu.
Bà không cười.
Không nói lời nào cay nghiệt.
Chỉ quay sang tôi.
“Phương Phương, cuối cùng cũng xong.”
Tôi nắm tay bà.
“Vâng.”
Nhưng chuyện giấy ủy quyền vẫn còn được xử lý riêng.
Qua quá trình xác minh, hành vi sử dụng tài liệu giả mạo cùng vai trò của những người liên quan được làm rõ.
Chu Kiến Quốc không thể tiếp tục dùng câu “tôi không biết” để phủi bỏ mọi trách nhiệm.
Chu Hạo cũng phải giải trình về khoản vay và việc sử dụng tiền.
Khoản nợ ba tỷ không biến mất chỉ vì gia đình họ mất quyền sử dụng căn nhà.
Chủ nợ yêu cầu những người có nghĩa vụ thực hiện việc trả nợ theo thỏa thuận và quy định pháp luật.
Công việc kinh doanh của Chu Hạo vốn đã khó khăn, nay càng rối ren.
Anh ta phải bán chiếc xe sang từng khoe trong đám cưới của tôi.
Sau đó thanh lý một phần tài sản kinh doanh để trả nợ.
Chu Mai cũng không còn những ngày tháng thảnh thơi như trước.
Chị ta phải chuyển đến một căn hộ thuê nhỏ hơn.
Mỗi sáng tự đưa Tiểu Bảo đi học.
Buổi tối tự nấu cơm.
Tự giặt quần áo.
Tự lau nhà.
Tôi nghe những chuyện ấy từ một người quen chung.
Không biết nên cười hay thở dài.
Hóa ra những việc chị ta từng coi là nghĩa vụ đương nhiên của tôi, cuối cùng vẫn phải có người làm.
Và khi không còn ai chịu làm thay, chị ta cũng không thể ngồi một chỗ ra lệnh mãi.
Một hôm, Chu Mai bất ngờ gửi tin nhắn cho tôi.
“Lâm Phương, em vừa lòng chưa?”
Tôi nhìn màn hình.
Không trả lời.
Chị ta gửi tiếp:
“Bố phải đi giải quyết chuyện pháp luật, anh cả nợ nần, cả nhà phải chuyển đi. Tất cả đều tại em!”
Tôi đọc xong, chỉ nhắn một câu:
“Không ai bắt bố giả mạo giấy tờ, không ai bắt anh cả vay tiền, cũng không ai bắt chị sai khiến tôi.”
“Các người chỉ đang đối diện với hậu quả từ lựa chọn của mình.”
Chu Mai không nhắn lại.
Tôi chặn số.
Không phải vì sợ.