Mà vì tôi không muốn lãng phí thêm thời gian.

Cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường.

Tôi đi làm.

Tan ca thì tập yoga.

Cuối tuần đi xem phim cùng Trần Hân.

Thỉnh thoảng đưa mẹ đi ăn.

Tôi bắt đầu học nấu những món mình thích, không phải những món bố chồng yêu cầu.

Tôi mua một chiếc sofa màu kem, đặt cạnh cửa sổ.

Trồng thêm hai chậu cây xanh.

Nuôi một con mèo lông trắng.

Tôi đặt tên nó là Bánh Bao.

Bánh Bao rất lười.

Ngày nào cũng nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ.

Có lần, nhìn nó ngủ ngon lành, tôi đột nhiên nhớ đến ba chậu hành không mọc nổi trong phòng ngủ nhà họ Chu.

Tôi bật cười.

Hóa ra ngay cả cây cối cũng cần môi trường thích hợp để phát triển.

Con người cũng vậy.

Sáu tháng sau ngày ly hôn, tôi được thăng chức.

Trưởng phòng gọi tôi vào.

Đặt trước mặt tôi quyết định bổ nhiệm.

“Chúc mừng em.”

Tôi nhìn tờ giấy.

Bất ngờ đến mức không nói nên lời.

Chị ấy mỉm cười.

“Dự án quý trước em làm rất tốt. Ban giám đốc đã đánh giá từ lâu rồi.”

Tôi cúi đầu.

“Em cảm ơn chị.”

“Đừng cảm ơn. Đây là kết quả em xứng đáng nhận được.”

Tôi cầm quyết định ra khỏi phòng.

Trần Hân là người đầu tiên chạy tới.

“Thế nào?”

Tôi giơ tờ giấy lên.

Cô ấy hét lên.

“Lâm Phương! Cậu được thăng chức rồi!”

Cả phòng bật cười.

Tôi cũng cười.

Một nụ cười rất lâu rồi tôi mới có.

Không phải cười để làm vừa lòng ai.

Không phải cười cho đúng mực.

Mà là vui thật sự.

Tối hôm đó, tôi mời cả nhóm đi ăn.

Trần Hân nâng ly nước.

“Chúc mừng trưởng phòng Lâm!”

Mọi người đồng loạt hưởng ứng.

Tôi nhìn những gương mặt quen thuộc.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Ngày thứ tám sau cưới, tôi từng đứng trong phòng khách nhà họ Chu, bị tát chỉ vì không chịu lau nhà.

Khi đó, họ nói tôi kiếm được vài đồng tiền nên tưởng mình ghê gớm.

Bây giờ, tôi ngồi giữa những người đồng nghiệp tôn trọng mình.

Công việc của tôi được ghi nhận.

Năng lực của tôi được đánh giá công bằng.

Tôi không cần hạ thấp bản thân để đổi lấy sự chấp nhận của bất kỳ ai.

Tôi nâng ly.

“Cảm ơn mọi người.”

Trần Hân cười.

“Cậu phải nói gì hoành tráng hơn chứ!”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó nói:

“Vậy chúc chúng ta sau này đều có thể sống cuộc đời mình muốn.”

Mọi người vỗ tay.

Tôi uống một ngụm nước.

Ngoài cửa kính, thành phố lên đèn.

Tôi bỗng cảm thấy tương lai thật rộng lớn.

Nhưng tôi không ngờ, đúng lúc cuộc sống đang tốt đẹp, Chu Thành lại xuất hiện một lần nữa.

Hôm ấy, tôi tan làm muộn.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi thấy hắn đứng bên kia đường.

Hắn mặc áo khoác đen, tay cầm một chiếc túi giấy.

So với lần cuối gặp nhau, hắn gầy hơn nhiều.

Tôi định đi thẳng.

Nhưng hắn gọi:

“Phương Phương.”

Tôi dừng lại.

Hắn bước tới.

“Anh có thể nói vài câu không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Năm phút.”

Hắn gật đầu.

Chúng tôi đứng dưới mái hiên.

Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng:

“Anh nghe nói em được thăng chức.”

“Ừ.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Hắn nhìn tôi.

“Em trông tốt hơn trước.”

Tôi không đáp.

Hắn cúi đầu.

“Anh thì không được tốt lắm.”

Tôi nhìn hắn.

“Có chuyện gì?”

“Anh chuyển ra ngoài rồi.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Vậy à?”

“Ừ. Anh thuê một căn hộ gần công ty.”

Tôi gật đầu.

“Cũng tốt.”

Hắn cười khổ.

“Trước đây em bảo chúng ta sống riêng, anh không chịu.”

“Bây giờ anh mới biết, hóa ra sống riêng cũng không phải chuyện gì quá đáng.”

Tôi im lặng.

Chu Thành tiếp tục:

“Bố anh vẫn trách em.”

“Anh cả cũng vậy.”

“Chị dâu thì nói em đã hủy hoại gia đình.”

Tôi nhìn hắn.

“Còn anh?”

Hắn ngẩng đầu.

Một lúc sau, hắn nói:

“Anh không trách em nữa.”

Tôi bật cười nhẹ.

“Cảm ơn.”

Hắn nhìn tôi.

“Em thấy buồn cười à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tôi nói chậm rãi:

“Chỉ là em không cần anh tha thứ.”

Chu Thành sững người.

Tôi tiếp tục:

“Em không làm gì sai khi rời khỏi một nơi khiến mình bị tổn thương.”

“Em cũng không làm gì sai khi bảo vệ tài sản hợp pháp của mẹ.”

“Cho nên anh trách hay không trách, thật ra không còn quan trọng.”

Hắn cúi đầu.

Rất lâu sau mới nói:

“Anh hiểu.”

Tôi nhìn hắn.

Lần này, tôi tin hắn thật sự hiểu.

Nhưng sự hiểu biết ấy đã đến quá muộn.

Chu Thành đưa chiếc túi giấy cho tôi.

“Đây là đồ của em còn để ở nhà.”

Tôi mở ra.

Bên trong là một quyển sổ tay, một chiếc khăn lụa và một bức ảnh.

Bức ảnh chụp chúng tôi trong chuyến du lịch đầu tiên.

Tôi cầm lên.

Hai người trong ảnh đứng bên bờ biển.

Chu Thành ôm vai tôi.

Tôi cười rất tươi.

Tôi nhìn một lúc.

Sau đó cất ảnh lại.

“Cảm ơn anh.”

Hắn nhìn tôi.

“Phương Phương, anh có thể hỏi một câu cuối không?”

“Anh hỏi đi.”

“Nếu ngày hôm đó anh đứng ra bảo vệ em, chúng ta có ly hôn không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó đáp:

“Có lẽ không.”

Mắt hắn đỏ lên.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng nếu anh thật sự là người có thể đứng ra bảo vệ em, anh đã không giấu em chuyện căn nhà suốt ba năm.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo