“Ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài.”

Hắn lập tức ngồi dậy.

“Em nói gì?”

“Em chuyển ra ngoài.”

“Chúng ta mới kết hôn được tám ngày!”

“Cho nên?”

“Người ngoài sẽ cười vào mặt anh!”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Sau đó, tôi bật cười.

Hóa ra điều hắn sợ nhất không phải tôi bị tổn thương.

Mà là bị người khác cười chê.

“Vậy anh cứ bảo với họ rằng vợ anh không biết điều.”

Tôi kéo chăn nằm xuống.

“Dù sao đó cũng là điều cả nhà anh đang nghĩ.”

Sáng hôm sau, tôi dậy lúc sáu giờ.

Không phải để nấu cháo.

Mà để thu dọn hành lý.

Tôi chỉ mang theo quần áo, giấy tờ, máy tính và những món đồ cá nhân.

Đồ cưới, chăn ga, bộ bát đĩa tôi mua trước khi kết hôn, tôi đều để nguyên.

Tôi không muốn mất thời gian tranh cãi.

Bảy giờ, Chu Thành thức dậy.

Thấy hai chiếc vali đặt cạnh cửa, hắn lập tức tỉnh ngủ.

“Em làm thật à?”

“Ừ.”

“Em định đi đâu?”

“Đến căn hộ của em.”

Hắn ngẩn người.

“Căn hộ nào?”

Tôi nhìn hắn.

“Căn hộ em mua trước khi kết hôn.”

Chu Thành biết tôi có nhà riêng.

Nhưng hắn chưa từng đến.

Khi chúng tôi yêu nhau, tôi chỉ nói mình có một căn hộ nhỏ ở phía đông thành phố, hiện đang cho thuê.

Hắn cũng không hỏi thêm.

Sau khi bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng đề nghị chúng tôi sống chung với gia đình một thời gian.

Bà nói nhà họ Chu rộng rãi, người đông thì vui.

Chu Thành lập tức đồng ý.

Tôi khi ấy còn nghĩ sống chung vài tháng cũng không sao.

Bây giờ mới biết, quyết định đó ngu ngốc đến mức nào.

“Em có nhà mà không nói với anh địa chỉ?”

Chu Thành hỏi.

“Em đã nói em có nhà.”

“Nhưng anh là chồng em!”

“Chồng thì sao?”

Hắn nghẹn lời.

Tôi kéo vali ra cửa.

Bố chồng vừa từ phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền cười khẩy.

“Mới bị dạy dỗ một chút đã đòi bỏ nhà đi?”

Tôi không đáp.

Ông ta tiếp tục:

“Có bản lĩnh thì đi luôn đi. Đừng có vài hôm lại khóc lóc đòi quay về.”

Tôi dừng bước.

Quay đầu nhìn ông ta.

“Bố yên tâm. Nếu không có việc cần thiết, con sẽ không quay lại.”

“Cô tưởng nhà họ Chu thiếu cô thì không sống nổi chắc?”

“Không.”

Tôi mỉm cười.

“Con chỉ nghĩ nhà họ Chu có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người lau nhà.”

Chu Mai vừa bước ra khỏi phòng liền đứng sững.

Mẹ chồng đặt chiếc nồi xuống bàn.

“Phương Phương, con định làm gì?”

“Con chuyển ra ngoài.”

“Chỉ vì chuyện hôm qua?”

“Không chỉ vì hôm qua.”

Tôi nhìn bà.

“Mà vì con không muốn ngày mai, ngày kia, hay mười năm sau vẫn phải sống như vậy.”

Mẹ chồng thở dài.

“Đàn bà lấy chồng ai chẳng phải chịu chút ấm ức.”

Tôi gật đầu.

“Vậy mẹ cứ tiếp tục chịu.”

Bà ngẩng phắt đầu.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng con không có nghĩa vụ phải chịu cùng mẹ.”

Nói xong, tôi mở cửa.

Đúng lúc ấy, Chu Mai đột nhiên lên tiếng:

“Em dâu, em đi rồi thì ai đưa Tiểu Bảo đi học?”

Tôi quay lại.

Nhìn chị ta.

“Chị là mẹ cháu mà.”

“Nhưng chị còn phải đi làm!”

“Tôi cũng phải đi làm.”

“Em đi làm muộn hơn chị!”

“Vậy chị đổi giờ làm.”

Chu Mai lập tức cau mặt.

“Em nói nghe dễ thật đấy!”

Tôi cười.

“Đúng vậy. Bởi vì đó là việc của chị.”

Tôi kéo vali ra khỏi cửa.

Lần đầu tiên sau tám ngày, tôi cảm thấy không khí bên ngoài dễ thở đến vậy.

Nhưng tôi không ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu.

Buổi chiều hôm ấy, khi tôi đang làm việc, điện thoại liên tục đổ chuông.

Người gọi là mẹ chồng.

Tôi không nghe.

Bà gọi thêm ba lần.

Sau đó gửi tin nhắn.

“Phương Phương, bố con tức quá nên huyết áp tăng. Con về xin lỗi ông ấy một câu đi.”

Tôi nhìn tin nhắn, trả lời:

“Bố có vấn đề sức khỏe thì mẹ đưa bố đi khám. Con không phải bác sĩ.”

Chưa đầy một phút sau, Chu Thành gọi tới.

“Em nhất định phải nói chuyện với mẹ anh như vậy sao?”

Tôi đặt tài liệu xuống.

“Anh gọi chỉ để hỏi chuyện đó?”

“Bố anh đang rất tức giận.”

“Anh nên khuyên ông ấy giữ gìn sức khỏe.”

“Lâm Phương!”

“Anh đừng hét.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Em đang làm việc. Nếu không có chuyện quan trọng, em cúp máy.”

“Em có biết bố anh nói gì không?”

“Không biết.”

“Ông ấy nói nếu em không về xin lỗi, ông ấy sẽ không công nhận em là con dâu nữa!”

Tôi im lặng hai giây.

Sau đó đáp:

“Vậy tốt quá.”

Chu Thành sững người.

“Em nói gì?”

“Em nói tốt quá. Em cũng không muốn làm con dâu nhà anh nữa.”

Tôi cúp máy.

Đồng nghiệp ngồi đối diện ngẩng đầu.

“Phương, cậu ổn chứ?”

Tôi gật đầu.

“Ổn.”

Cô ấy nhìn vết đỏ trên má tôi.

“Thật sự ổn?”

Tôi im lặng.

Cuối cùng, tôi kể lại mọi chuyện.

Người đồng nghiệp ấy tên là Trần Hân, làm cùng tôi suốt năm năm.

Cô ấy nghe xong, tức đến mức đặt mạnh cốc nước xuống bàn.

“Cậu bị đánh mà còn phải xin lỗi?”

“Ừ.”

“Chồng cậu nói thế thật à?”

“Thật.”

Trần Hân nhìn tôi.

“Lâm Phương, cậu đừng quay lại.”

Tôi cười.

“Tớ không định quay lại.”

“Không, ý tớ là đừng quay lại một mình. Cậu còn đồ đạc ở đó đúng không? Muốn lấy thì gọi tớ đi cùng.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo